Trao giải báo chí "Đồng hành cùng phát triển" 2013

VOV.VN -Vì chất lượng các tác phẩm dự thi khá đồng đều, chưa thực sự có tác phẩm nổi bật nên BGK quyết định không trao giải Nhất năm nay.

Tối 17/10, tại Hà Nội, Lễ trao giải báo chí “Đồng hành cùng phát triển” 2013 đã diễn ra. Đây là năm đầu tiên giải thưởng này được phát động, nhằm tôn vinh các nhà báo, các tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài phát triển, vì mục tiêu phát triển con người, bàn về các vấn đề lớn được toàn xã hội quan tâm, các bài viết về tấm gương các cá nhân và tổ chức đang hoạt động vì mục tiêu phát triển.

Đây là một sáng kiến của mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự (hay còn gọi là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, tổ chức phát triển, tổ chức cộng đồng…) như: Nhóm Cộng tác về biến đổi khí hậu, nhóm Các Tổ chức Xã hội Dân sự vì An ninh lương thực và Giảm nghèo, nhóm Công tác về sự tham gia của người dân…

Tham dự chương trình, có nhà báo Hà Minh Huệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Việt Nam; nhà sử học-nhà báo Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội khoa học lịch sử; PGS. TS Hồ Uy Liêm, nguyên Quyền chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức khoa học – kỹ thuật Việt Nam; TS Vương Thị Hanh, nguyên Chủ tịch Mạng giới và Phát triển cộng đồng. Đây đồng thời là 4 thành viên của Ban Giám khảo cuộc thi. Đêm trao giải còn có sự tham gia của đông đảo các phóng viên, nhà báo đến từ khắp nơi trên cả nước.


PGS.TS Hồ Uy Liêm trao giải cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải Khuyến khích

Giải báo chí “Đồng hành cùng phát triển” chính thức phát động từ tháng 8/2013, dành cho các tác phẩm báo in và báo mạng điện tử được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tháng 9/2012 đến tháng 9/2013. Sau hai tháng, gần 200 tác phẩm báo chí được gửi tới dự thi từ khắp nơi trong cả nước.

Theo Hội đồng Giám khảo, các tác phẩm báo chí được gửi về dự thi năm nay đều có chất lượng khá đồng đều, đề tài chủ yếu là về các nhóm yếu thế trong xã hội như: người có “H”, người đồng tính- song tính-  chuyển giới, người khuyết tật, bệnh nhi ung thư, người nghèo và dân tộc thiểu số…, nhờ có sự hỗ trợ và giúp đỡ của cộng đồng và của các tổ chức phát triển mà họ đã vượt qua số phận, nỗ lực vươn lên.

Tại đêm trao giải, BTC đã trao 2 giải Nhì thuộc về các tác phẩm “Người phụ nữ bị nhiễm HIV: Bước ra từ bóng tối” (Lưu Hiệp, báo Công an nhân dân) và “Xương rồng vẫn nở hoa” (Trọng Tùng, báo Kinh tế và đô thị). BTC cũng trao giải thưởng cho 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Năm nay, Giải thưởng không tìm ra tác phẩm xứng đáng đoạt giải Nhất.


Hai giải Nhì của cuộc thi thuộc về 2 tác giả Lưu Hiệp (báo Công an Nhân dân) và tác giả Trọng Tùng (báo Kinh tế và Đô thị)

Nhà báo Ngô Vương Anh, báo Nhân dân, giải Ba với tác phẩm “Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 dưới góc nhìn của các nhóm xã hội yếu thế” chia sẻ: “Chúng tôi rất cảm ơn các tổ chức phi chính phủ đã có sáng kiến tổ chức cuộc thi, giúp các phóng viên có một sân chơi bổ ích, ý nghĩa. Đồng thời, tôi cũng kêu gọi hơn nữa sự đóng góp của truyền thông cho những nhóm đồng bào yếu thế, để họ được hưởng lợi ích thêm, để xã hội bớt sự kỳ thị với họ, để mọi người cùng đồng hành và phát triển".

Qua cuộc thi, nhà báo Ngô Vương Anh cũng cho biết thêm, bản thân ông cùng các phóng viên, nhà báo có thêm cái nhìn phong phú và sâu sắc hơn về xã hội cũng như hoạt động của các nhóm tình nguyện, của các tổ chức phi chính phủ, các nhóm yếu thế trong xã hội đang cố gắng vươn lên. Đồng thời, ông cũng bày tỏ hi vọng sau cuộc thi này sẽ có thêm  nhiều sáng kiến để kết nối chặt chẽ hơn nữa của giới truyền thông với hoạt động của các tổ chức phi chính phủ.

Sau sự thành công của mùa giải năm đầu tiên, đại diện Bán giám khảo, nhà báo Hà Minh Huệ cho biết, giải báo chí “Đồng hành cùng phát triển” sẽ được tổ chức thường niên, với mục tiêu ngày càng tăng được số lượng, chất lượng tác phẩm dự thi, tăng sức ảnh hưởng của giải và từ đó tăng sự quan tâm của báo chí và xã hội với các hoạt động thuộc lĩnh vực phát triển./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Trao giải báo chí năm 2012
Đà Nẵng: Trao giải báo chí năm 2012

(VOV) -25 tác phẩm đã đoạt giải trong đó gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 12 giải ba và 7 giải khuyến khích.

Đà Nẵng: Trao giải báo chí năm 2012

Đà Nẵng: Trao giải báo chí năm 2012

(VOV) -25 tác phẩm đã đoạt giải trong đó gồm: 2 giải nhất, 4 giải nhì, 12 giải ba và 7 giải khuyến khích.

171 tác phẩm vào vòng chung khảo giải Báo chí quốc gia
171 tác phẩm vào vòng chung khảo giải Báo chí quốc gia

(VOV) -Sáng 1/6, tại Hà Nội, Thường trực Hội đồng Giải báo chí Quốc gia tổ chức họp Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 7.

171 tác phẩm vào vòng chung khảo giải Báo chí quốc gia

171 tác phẩm vào vòng chung khảo giải Báo chí quốc gia

(VOV) -Sáng 1/6, tại Hà Nội, Thường trực Hội đồng Giải báo chí Quốc gia tổ chức họp Hội đồng chung khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ 7.

Phát động giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết
Phát động giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết

(VOV) - Tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 01/10/2012 đến 21/6/2014

Phát động giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết

Phát động giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết

(VOV) - Tác phẩm được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 01/10/2012 đến 21/6/2014

Các nhà báo bàn về  “chuẩn” giải Báo chí quốc gia
Các nhà báo bàn về “chuẩn” giải Báo chí quốc gia

(VOV) - Để có những tác phẩm có chất lượng cao đòi hỏi mỗi phóng viên, biên tập viên phải tự rèn luyện, đam mê và có tâm huyết với nghề

Các nhà báo bàn về  “chuẩn” giải Báo chí quốc gia

Các nhà báo bàn về “chuẩn” giải Báo chí quốc gia

(VOV) - Để có những tác phẩm có chất lượng cao đòi hỏi mỗi phóng viên, biên tập viên phải tự rèn luyện, đam mê và có tâm huyết với nghề

Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia
Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia

(VOV) -"Báo chí đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội".

Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia

Phát biểu của Thủ tướng tại Lễ trao Giải Báo chí quốc gia

(VOV) -"Báo chí đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đời sống xã hội".

117 tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia
117 tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia

(VOV) -Giải báo chí năm nay bao gồm: 5 giải A, 28 giải B, 45 giải C và 39 giải Khuyến khích.

117 tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia

117 tác phẩm đoạt giải tại Giải Báo chí Quốc gia

(VOV) -Giải báo chí năm nay bao gồm: 5 giải A, 28 giải B, 45 giải C và 39 giải Khuyến khích.