Trao giải Nhân tài Đất Việt 2012

(VOV) -Năm 2012 là một trong những năm thành công của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt với số lượng sản phẩm CNTT tham dự lên tới 220 sản phẩm.

Tối 19/11 tại Hà Nội, Bộ Thông tin-Truyền thông, Bộ Giáo dục-Đào tạo phối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Nhân tài Đất Việt năm 2012.

Khởi xướng từ năm 2005, đến nay, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã phát hiện và tôn vinh rất nhiều tài năng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực CNTT-TT; khẳng định uy tín và là địa chỉ kết nối đông đảo bạn trẻ yêu thích CNTT, luôn khát khao sáng tạo, say mê nghiên cứu khoa học và tham vọng chinh phục các đỉnh cao công nghệ.

Trao thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải Ba nhóm sản phẩm CNTT thành công 2012

Không chỉ dừng lại ở tìm kiếm tài năng trên lĩnh vực CNTT, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã mở rộng sang lĩnh vực Khoa học tự nhiên và lĩnh vực Y dược để tôn vinh các nhà khoa học và các giáo sư, bác sĩ đã có những thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực.

Năm 2012 là một trong những năm thành công của Giải thưởng Nhân tài Đất Việt với số lượng sản phẩm CNTT tham dự lên tới 220 sản phẩm. Sau quá trình làm việc nghiêm túc, Ban tổ chức đã chọn ra 14 sản phẩm lọt vào vòng Chung khảo.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Huy Hoàn, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng đánh giá cao những tác giả, nhóm tác giả đã không ngừng học tập, nghiên cứu, nỗ lực không ngừng mệt mỏi để có những công trình khoa học có thể ứng dụng thiết thực trong cuộc sống.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2012 ở lĩnh vực CNTT được chia thành 2 nhóm sản phẩm: “Sản phẩm CNTT thành công” và “Sản phẩm CNTT triển vọng”.

Tại lễ vinh danh những tác giả đoạt giải Nhân tài Đất Việt 2012, Ban tổ chức trao 2 giải cho sản phẩm có triển vọng. Đó là phần mềm tương tác Tiếng Việt VS2D của tác giả Nguyễn Hoàng Hải, học sinh lớp 11, trường THPT Khoa học tự nhiên Hà Nội; Hệ thống tìm người thân thất lạc ứng dụng công nghệ tin sinh học của nhóm tác giả công ty cổ phần Công nghệ sinh học Bionet.

Qua vòng sơ khảo, chỉ có 5 sản phẩm CNTT đã ứng dụng thành công trong thực tế được lọt vào vào vòng chung khảo. Trong đó, 4/5 sản phẩm được Hội đồng giám khảo trao giải Khuyến khích nhóm sản phẩm CNTT thành công năm nay. Đó là: Thiết bị cảnh báo trộm và định vị xe gắn máy thông qua điện thoại di động S-Bike của nhóm tác giả Công ty cổ phần Giải pháp SETECH Việt; Phần mềm điều hành và dựng hình ảnh X-Quang kỹ thuật số (DROC - Digital Radiography Operation Console) của nhóm tác giả Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Việt Ba; Hệ thống kinh doanh quản lý bán tour, nhóm tác giả Công ty Vietravel; Hệ thống phần mềm quản lý trường học trực tuyến tích hợp sổ liên lạc điện tử, của nhóm tác giả Công ty cổ phần Phần mềm Quảng Ích.

Giải Ba cũng là giải thưởng cao nhất trong nhóm sản phẩm CNTT thành công 2012 đã thuộc về nhóm tác giả của sản phẩm: Cổng thanh toán chứng khoán trực tuyến (BIDV@SECURITIES) đến từ công ty Trung tâm CNTT BIDV.

2 sản phẩm đoạt giải Khuyến khích CNTT triển vọng thuộc về: Giải pháp SGK điện tử Classbook của nhóm tác giả Công ty cổ phần sách điện tử giáo dục EDC; Hệ thống quản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập (QMC-E.TEST) của nhóm tác giả Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Đối với giải thưởng trong lĩnh vực Y học, Ban tổ chức đã trao giải thành tựu trọn đời lĩnh vực Y tế cho công trình "Cụm công trình nghiên cứu phẫu thuật nội soi trẻ em” của Giáo sư, Tiến sĩ (GS.TS) Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu trao giải cho GS.TS Nguyễn Thanh Liêm

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm là một người luôn rất tâm đắc với nhiều kỹ thuật mới được thế giới đánh giá cao. GS.TS Nguyễn Thanh Liêm đã có nhiều cải tiến kỹ thuật mổ, sáng tạo ra những kỹ thuật mổ mang lại hiệu quả điều trị cao, được thế giới ghi nhận. 

GS.TS Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ: “Tôi xin chân thành cảm ơn tới các đồng nghiệp ở Bệnh viện Nhi Trung ương, các gia đình bệnh nhân và cả gia đình đã tạo điều kiện và động viên chúng tôi hoàn thành công trình nghiên cứu này. Thành tích của chúng tôi sẽ không dừng lại đây mà sẽ tiếp tục tìm tòi để hoàn thiện để tìm ra nhiều kỹ thuật mới. Hiện tại, chúng tôi đang tìm cách phẫu thuật nội soi chỉ sử dụng 1 đường rạch, thay ba đường rạch như trước đây”.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải thưởng thành tựu Y dược thuộc về "Cụm công trình ghép thận và gan từ người sống cho tạng và người chết não hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy".

Năm nay, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Khoa học tự nhiên được đổi thành giải thưởng trong lĩnh vực Khoa học ứng dụng. Theo đó, Giải thưởng Khoa học ứng dụng được trao tặng cho nhóm tác giả, GS.TS Nguyễn Huy Sinh, PGS.TS Hồ Văn Chín, Viện Địa lý và Tài nguyên TP HCM thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các cộng sự với cụm công trình: “Điều khiển lũ ở Tứ giác Long Xuyên- thoát lũ ra biển Tây”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đổi mới tư duy sử dụng nhân tài
Đổi mới tư duy sử dụng nhân tài

Trong giai đoạn nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, vai trò của các nhà khoa học càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trọng dụng nhân tài chính là con đường hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam.

Đổi mới tư duy sử dụng nhân tài

Đổi mới tư duy sử dụng nhân tài

Trong giai đoạn nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, vai trò của các nhà khoa học càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trọng dụng nhân tài chính là con đường hình thành nền kinh tế tri thức ở Việt Nam.

“Đất nước luôn trọng dụng và ưu đãi nhân tài”
“Đất nước luôn trọng dụng và ưu đãi nhân tài”

Chúng ta luôn có cơ chế, chính sách với người tài năng, trong đó có các học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

“Đất nước luôn trọng dụng và ưu đãi nhân tài”

“Đất nước luôn trọng dụng và ưu đãi nhân tài”

Chúng ta luôn có cơ chế, chính sách với người tài năng, trong đó có các học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài.

Giải Nhân tài Đất Việt 2012: 14 sản phẩm CNTT vào Chung khảo
Giải Nhân tài Đất Việt 2012: 14 sản phẩm CNTT vào Chung khảo

(VOV) -Đây là những sản phẩm đều mang tính thực tiễn cao, có thể phục vụ thiết thực cho đời sống kinh tế-xã hội.

Giải Nhân tài Đất Việt 2012: 14 sản phẩm CNTT vào Chung khảo

Giải Nhân tài Đất Việt 2012: 14 sản phẩm CNTT vào Chung khảo

(VOV) -Đây là những sản phẩm đều mang tính thực tiễn cao, có thể phục vụ thiết thực cho đời sống kinh tế-xã hội.

Chiến lược quốc gia về nhân tài
Chiến lược quốc gia về nhân tài

Chính sách đãi ngộ đối với nhân tài chưa được nghiên cứu đầy đủ nên chưa phát huy được tác dụng.

Chiến lược quốc gia về nhân tài

Chiến lược quốc gia về nhân tài

Chính sách đãi ngộ đối với nhân tài chưa được nghiên cứu đầy đủ nên chưa phát huy được tác dụng.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt - nơi ươm mầm những ước mơ
Giải thưởng Nhân tài Đất Việt - nơi ươm mầm những ước mơ

Qua 7 năm tổ chức, Giải thưởng đã phát hiện và tôn vinh hàng trăm tài năng trong lĩnh vực CNTT&TT  

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt - nơi ươm mầm những ước mơ

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt - nơi ươm mầm những ước mơ

Qua 7 năm tổ chức, Giải thưởng đã phát hiện và tôn vinh hàng trăm tài năng trong lĩnh vực CNTT&TT