Trao giải thưởng cấp Nhà nước cho các y bác sĩ chống dịch COVID-19

VOV.VN - Trước làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4, toàn bộ ngành y tế TP.HCM đã xông pha ra tuyến đầu chống dịch, gác lại những nỗi niềm riêng vì mục tiêu bảo vệ sức khoẻ người dân.

Nhằm ghi nhận những đóng góp thầm lặng của người thầy thuốc, đặc biệt là tôn vinh, tri ân những tấm gương của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch COVID-19, sáng 26/2, Thành ủy - HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM tổ chức lễ đón nhận các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước và họp mặt kỷ niệm 76 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2022).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho biết, ngành y tế thành phố đã trải qua một năm đầy khó khăn thử thách khi ứng phó với làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4. Trước bối cảnh dịch bệnh, toàn bộ ngành y tế đã xông pha ra tuyến đầu chống dịch, gác lại những nỗi niềm riêng vì mục tiêu bảo vệ sức khoẻ người dân.

Có những thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, vượt xa các kế hoạch dự tính đã tạo ra sự quá tải, áp lực đè nặng lên hệ thống y tế nhưng các thầy thuốc vẫn giữ bản lĩnh; tìm tòi, sáng tạo nhiều mô hình, phương pháp mới trong điều trị để ứng phó với tình hình dịch tăng cao. Với những nỗ lực, đóng góp, hi sinh của đội ngũ thầy thuốc trong năm qua, các phần thưởng cao quý cấp Nhà nước là sự tưởng thưởng xứng đáng cho các tổ chức, cá nhân tiêu biểu đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Theo Bí thư Thành uỷ TP.HCM, đại dịch bùng phát cũng bộc lộ một số khiếm khuyết, bất cập, vì vậy, ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, thành phố đã khẩn trương triển khai kế hoạch tổng thể phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội, trong đó xác định chiến lược y tế là trụ cột.

Dịch bệnh cũng là bài học về tổ chức hệ thống y tế theo hướng gần dân; nâng cao khả năng nghiên cứu, dự báo về dịch bệnh; cung cấp dịch vụ y tế từ sớm, từ xa cho người dân; phát triển hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, đào tạo nhân lực theo hướng đa dạng hoá để đáp ứng nguồn nhân lực cho TP.HCM và cả phía Nam.

Tại buổi lễ, UBND Thành phố đã trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể gồm Bệnh viện Hùng Vương và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM; trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 7 tập thể, 2 cá nhân; 139 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, truy tặng 2 Huân chương Lao động hạng Ba.

Được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, BS. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố nói: "Tập thể các bác sĩ ai cũng đều xứng đáng nhận bằng khen, tôi chỉ là một người đại diện còn những bác sĩ tuyến đầu, các bác sĩ trẻ, điều dưỡng trẻ họ đã thực sự cống hiến hết mình trong giai đoạn phòng chống dịch. Đây là niềm vinh dự và cũng là sự ghi nhận, trân trọng, tri ân từ Nhà nước và thành phố"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồi ức về hành trình cứu “tiểu phi công” mắc COVID-19
Hồi ức về hành trình cứu “tiểu phi công” mắc COVID-19

VOV.VN - Đến nay, Lê Minh Phong, 15 tuổi, ngụ TP.HCM đã sinh hoạt được bình thường sau gần 2 tháng tập vật lý trị liệu điều trị di chứng COVID-19. Trước đó, em đã trải qua một cuộc chiến vô cùng cam go và may mắn bước ra khỏi lằn ranh sinh tử mong manh.

Hồi ức về hành trình cứu “tiểu phi công” mắc COVID-19

Hồi ức về hành trình cứu “tiểu phi công” mắc COVID-19

VOV.VN - Đến nay, Lê Minh Phong, 15 tuổi, ngụ TP.HCM đã sinh hoạt được bình thường sau gần 2 tháng tập vật lý trị liệu điều trị di chứng COVID-19. Trước đó, em đã trải qua một cuộc chiến vô cùng cam go và may mắn bước ra khỏi lằn ranh sinh tử mong manh.

Y tế cơ sở ở Yên Bái trưởng thành thêm sau dịch
Y tế cơ sở ở Yên Bái trưởng thành thêm sau dịch

VOV.VN - Đối mặt với dịch bệnh COVID -19 chưa từng có tiền lệ, căng mình trải qua biết bao khó khăn, thử thách, cùng với toàn ngành, hệ thống y tế cơ sở đã từng bước học hỏi, làm quen, tích lũy kinh nghiệm để chiến đấu và kiểm soát dịch bệnh.

Y tế cơ sở ở Yên Bái trưởng thành thêm sau dịch

Y tế cơ sở ở Yên Bái trưởng thành thêm sau dịch

VOV.VN - Đối mặt với dịch bệnh COVID -19 chưa từng có tiền lệ, căng mình trải qua biết bao khó khăn, thử thách, cùng với toàn ngành, hệ thống y tế cơ sở đã từng bước học hỏi, làm quen, tích lũy kinh nghiệm để chiến đấu và kiểm soát dịch bệnh.

Những chiến sỹ áo trắng nơi đảo xa Thổ Châu
Những chiến sỹ áo trắng nơi đảo xa Thổ Châu

VOV.VN - Cách đất liền hơn 200km, xã đảo Thổ Châu là đảo tiền tiêu ở phía Tây Nam Tổ quốc thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là địa phương ở xa đất liền nhất trong tỉnh Kiên Giang. Người dân trên đảo sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi thuỷ sản.

Những chiến sỹ áo trắng nơi đảo xa Thổ Châu

Những chiến sỹ áo trắng nơi đảo xa Thổ Châu

VOV.VN - Cách đất liền hơn 200km, xã đảo Thổ Châu là đảo tiền tiêu ở phía Tây Nam Tổ quốc thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là địa phương ở xa đất liền nhất trong tỉnh Kiên Giang. Người dân trên đảo sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và nuôi thuỷ sản.

TP.HCM vinh danh 80 thầy thuốc trẻ tại lễ trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần thứ 8
TP.HCM vinh danh 80 thầy thuốc trẻ tại lễ trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần thứ 8

VOV.VN - Tối nay (25/2), Thành đoàn TP.HCM tổ chức vinh danh và trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 80 thầy thuốc trẻ tiêu biểu của thành phố nhân kỷ niệm  67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022).

TP.HCM vinh danh 80 thầy thuốc trẻ tại lễ trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần thứ 8

TP.HCM vinh danh 80 thầy thuốc trẻ tại lễ trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần thứ 8

VOV.VN - Tối nay (25/2), Thành đoàn TP.HCM tổ chức vinh danh và trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 80 thầy thuốc trẻ tiêu biểu của thành phố nhân kỷ niệm  67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022).