Triển khai phong trào "Bình dân học vụ số" trên toàn quốc

VOV.VN - Ngày 12/3, tại Hà Nội, Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam cùng các đơn vị đã phát động phong trào Bình dân học vụ số, thông qua sự hỗ trợ của Microsoft và công cụ trí tuệ nhân tạo Copilot.

Phong trào “Bình dân học vụ số cho thanh niên khuyết tật Việt Nam” nhằm giúp cho thanh niên khuyết tật giải quyết các bài toán thực tế trong đời sống xã hội; tối ưu hóa công việc và cuộc sống; nâng cao nhận thức, kỹ năng công nghệ của thanh niên khuyết tật, tạo niềm tin để phát triển bản thân, xây dựng mạng lưới hỗ trợ giữa Microsoft, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam và các cá nhân khuyết tật.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Quỳnh Trâm, Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam chia sẻ: “Hơn 1 tỷ người trên thế giới đang sống trong tình trạng khuyết tật, tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, hầu hết chúng ta đều có thể đối mặt với một số dạng khuyết tật tạm thời hoặc vĩnh viễn. Trên toàn cầu, cứ 6 người thì có khoảng 1 người sống chung với khuyết tật​. Tác động thực tế của điều này là rất lớn. Tỷ lệ có việc làm và được giáo dục ở nhóm người khuyết tật thấp hơn, còn tỷ lệ đói nghèo thì lại cao hơn. Thật không may, tình trạng hòa nhập xã hội đối với cộng đồng người khuyết tật không có nhiều biến chuyển trong 30 năm qua”.

Theo bà Trâm, hoàn toàn có thể rút ngắn “Khoảng cách của người khuyết tật” vì công nghệ số đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp “rút ngắn khoảng cách” giao tiếp, tương tác và trao đổi thông tin, bởi chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ số, với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Hội thanh niên khuyết tật Việt Nam chia sẻ: “Cuộc cách mạng 4.0 đang diễn ra trên toàn cầu với quy mô và tốc độ chưa từng có, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ đã tạo nhiều sự đổi thay trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Trong vài năm tới, 65% công việc hiện tại sẽ bị thay thế bởi công nghệ, đây cũng là cơ hội cho thế hệ thanh niên khuyết tật Việt Nam tiếp cận với đào tạo số, hướng nghiệp, khởi nghiệp, kinh doanh online, tham gia vào các hoạt động xã hội”.

Cũng theo ông Thành, triết lý của bình dân học vụ là “Ai biết nhiều dạy nhiều, ai biết ít dạy ít, ai chưa biết thì học”, nên Hội đã xây dựng mô hình quy tụ mạng lưới các chuyên gia hàng đầu ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: AI, Blockchain, an toàn và bảo mật thông tin, nhà sáng tạo nội dung số, bình luận viên, vận động viên Thể thao điện tử, thiết kế đồ họa, lập trình…

Phương pháp để triển khai mô hình Bình dân học vụ sẽ là “ Trainer to Trainer” “Học tập suốt đời”, có nghĩa là, các chuyên gia sẽ đào tạo những điều cơ bản nhất, thiết thực nhất, ứng dụng dễ dàng nhất trong lao động và đời sống cho thanh niên khuyết tật tiềm năng. Sau khi được đào tạo sẽ tiếp tục tự học, nâng cao trình độ, cập nhập nội dung mới trên các nền tảng số như LuyenAI.vn và kỹ năng bảo mật, an toàn thông tin trên Chongluadao.vn. Tiếp theo, những thanh niên khuyết tật sẽ đi đào tạo, chia sẻ kiến thức tới cộng đồng của mình.

Tại chương trình, các chuyên gia đến từ Microsoft cũng đã chia sẻ, giới thiệu công cụ trí tuệ nhân tạo Copilot, các tính năng, cách sử dụng Copilot áp dụng hỗ trợ công việc hàng ngày dành cho người khuyết tật, thông qua đó hướng dẫn cách sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo Copilot chi tiết, từ đó tạo cơ hội truyền cảm hứng từ các cá nhân khuyết tật thành công đến với cộng đồng, sử dụng công nghệ và Copilot để phát triển bản thân đối với thanh niên khuyết tật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần bổ sung gần 6.500 giáo viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
Cần bổ sung gần 6.500 giáo viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

VOV.VN - Đến năm 2030, cả nước có gần 11 nghìn viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, trong đó số cần bổ sung là gần 6.500 người.

Cần bổ sung gần 6.500 giáo viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Cần bổ sung gần 6.500 giáo viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

VOV.VN - Đến năm 2030, cả nước có gần 11 nghìn viên chức hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, trong đó số cần bổ sung là gần 6.500 người.

Đến năm 2030, cần bổ sung mới 9.000 giáo viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
Đến năm 2030, cần bổ sung mới 9.000 giáo viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

VOV.VN - Chiều nay (7/3), Bộ GD-ĐT họp báo công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm và Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đến năm 2030, cần bổ sung mới 9.000 giáo viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Đến năm 2030, cần bổ sung mới 9.000 giáo viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

VOV.VN - Chiều nay (7/3), Bộ GD-ĐT họp báo công bố Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm và Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chuyển đổi số hỗ trợ người khuyết tật phát triển
Chuyển đổi số hỗ trợ người khuyết tật phát triển

VOV.VN - Chuyển đổi số đang tạo ra không ít thử thách và cũng không ít cơ hội để cho người khuyết tật phát triển. Bằng những câu chuyện điển hình vươn lên vượt khó, nhiều người khuyết tật Việt đã nắm bắt được cơ hội và tạo lập sự nghiệp, làm chủ cuộc sống, hội nhập và quay trở lại tiếp sức cho những người cùng cảnh ngộ, góp phần vào công cuộc phát triển của đất nước.

Chuyển đổi số hỗ trợ người khuyết tật phát triển

Chuyển đổi số hỗ trợ người khuyết tật phát triển

VOV.VN - Chuyển đổi số đang tạo ra không ít thử thách và cũng không ít cơ hội để cho người khuyết tật phát triển. Bằng những câu chuyện điển hình vươn lên vượt khó, nhiều người khuyết tật Việt đã nắm bắt được cơ hội và tạo lập sự nghiệp, làm chủ cuộc sống, hội nhập và quay trở lại tiếp sức cho những người cùng cảnh ngộ, góp phần vào công cuộc phát triển của đất nước.