Trồng 1 triệu hoa giấy ở Uông Bí: Dân phản ứng, TP rút kinh nghiệm!

VOV.VN -Uông Bí phát động trồng 1 triệu cây hoa giấy, người dân cho rằng hình thức, không thiết thực, còn lãnh đạo TP cho rằng “sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm"

Viết tiếp bài “Lãng phí từ cuộc phát động trồng 1 triệu cây hoa giấy tại Uông Bí”, phóng viên đi thực tế thì được thấy, sau cuộc phát động, giá hoa giấy trên địa bàn thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh tăng cao.

1 cây hoa giấy cao chừng 30cm chưa ra hoa có giá dao động từ 70.000 đồng – 75.000 đồng. Hoa giấy chủ yếu được nhập về từ Phù Lỗ, Sóc Sơn (Hà Nội).

Một chủ vườn cảnh ở thành phố Uông Bí cũng cho biết: Vườn hoa này nhập từ đợt mới phát động trồng hoa giấy, thời điểm đó hàng nhiều. Hoa này nếu mua lẻ thì 80.000 đồng/cây. Số lượng trên 10 cây thì bán 70.000 đồng.

“Chỗ môi trường hôm trước gọi riêng xe, nói chuyện nhà nghề với nhau thì người ta nói là 75.000 đồng/cây là hết cỡ, không gạn được nữa”, chủ vườn hoa cho hay.

Những chậu hoa được bỏ vất vưởng tại Đội CSGT số 1 (Công an tỉnh Quảng Ninh) không ai chăm sóc. Liệu đây có phải là sự lãng phí?.

Việc lên ý tưởng tạo điểm nhấn, diện mạo cho một thành phố là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên kế hoạch có thành công còn phụ thuộc vào điều kiện thực tế.

Sau cuộc phát động trồng 1 triệu cây hoa giấy tại thành phố Uông Bí, trên nhiều diễn đàn xã hội, đặc biệt trên trang “Tôi s2 Uông Bí” nơi tập trung hơn 100.000 thành viên bày tỏ đây là sự lãng phí và không thiết thực trong khi chất lượng cuộc sống của người dân cần được cải thiện.

Việc phân bổ trồng hoa giấy tới các ngành, đơn vị trên địa bàn thành phố Uông Bí cũng được giao cụ thể: UBND thành phố trồng 200.000 cây; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trồng 50.000 cây; Phòng Giáo dục và Đào tạo trồng 50.000 cây; 11 xã phường trồng 500.000 cây và khối doanh nghiệp trồng 200.000 cây.

Việc phân bổ số lượng lớn cũng gây không ít khó khăn cho các đơn vị trong việc triển khai kế hoạch. Trong khi UBND thành phố Uông Bí yêu cầu các đơn vị, địa phương phải phấn đấu hoàn thành chủ trương trong năm 2018.

Lãnh đạo TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh phát động trồng 1 triệu cây hoa giấy (Nguồn: Báo Quảng Ninh).

Ông Phan Hồng Anh, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí nêu quan điểm: “Các trường, về quỹ đất có trường rộng, trường hẹp nên chúng tôi cũng chỉ đưa ra số lượng cây trong mức thôi chứ không giao chỉ tiêu cụ thể cho từng trường. Chúng tôi xác định đây là việc làm lâu dài, hàng năm sẽ bổ sung thêm trên tinh thần phát động học sinh chứ không thể ấn định hoàn thành vào thời điểm nào. Trong các cuộc họp giao ban với các đồng chí hiệu trưởng, tôi cũng quán triệt các nhà trường không được khoán số lượng cây đến các em học sinh, vì như thế sẽ có một số em học sinh có thể không có ý thức sẽ nhổ chỗ khác mang nộp cho nhà trường. Như thế sẽ phản tác dụng”.

Liên quan đến việc trồng 1 triệu cây hoa giấy được dư luận quan tâm, mới đây, trong cuộc thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức, Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, ông Phạm Tuấn Đạt, Phó Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí thừa nhận, trong quá trình xây dựng kế hoạch có những nội dung, phần việc tính chưa hết và 1 triệu cây là con số tương đối lớn.

Trong đó, chỉ tiêu giao cho ngành giáo dục là quá lớn, không thể hoàn thành được và sẽ có điều chỉnh cho phù hợp.

Ông Phạm Tuấn Đạt nói: “Sau khi được bầu bổ sung làm Chủ tịch UBND thành phố Uông Bí, ông Nguyễn Mạnh Hà có bàn trong Ủy ban, các xã phường, chính thức báo cáo với thường trực cấp Ủy phối hợp với các ban Đảng, thành ủy để dự thảo và phát động trồng hoa giấy. Đây là chủ trương mới. Khi thực hiện những cái mới, có thể thành công, cũng có thể chưa được như mong muốn, vừa làm vừa sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để mình điều chỉnh tốt hơn”.

Ngay trước khi thành phố Uông Bí thực hiện kế hoạch trồng 1 triệu cây hoa giấy thì thành phố Cẩm Phả cũng đã đưa ra lấy ý kiến nhân dân về dự án trồng hoa hồng trên địa bàn thành phố và câu chuyện này đến nay vẫn bỏ ngỏ do có nhiều ý kiến trái chiều.

Không hiểu tại sao, kế hoạch trồng 1 triệu cây hoa giấy của TP Uông Bí lại vẫn tiếp tục triển khai khi lòng dân chưa thuận?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trồng cây Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội dự lễ trồng cây Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam

VOV.VN -Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã được trồng tại Cà Mau.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trồng cây Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trồng cây Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam

VOV.VN -Với tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam đã được trồng tại Cà Mau.

Trồng cây để trục lợi đền bù giải phóng mặt bằng bị nghiêm cấm
Trồng cây để trục lợi đền bù giải phóng mặt bằng bị nghiêm cấm

VOV.VN -Chiều 21/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trồng trọt.

Trồng cây để trục lợi đền bù giải phóng mặt bằng bị nghiêm cấm

Trồng cây để trục lợi đền bù giải phóng mặt bằng bị nghiêm cấm

VOV.VN -Chiều 21/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Trồng trọt.