Trưởng ban bảo vệ dân phố chiếm dụng hơn 372 triệu đồng kinh phí chống dịch

VOV.VN - UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vừa đình chỉ công tác ông Đặng Xuân Thịnh, Trưởng Ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp chiếm đoạt tiền chi trả hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 372 triệu đồng.

Trước đó, UBND phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa tiếp nhận thông tin từ một số thành viên Ban bảo vệ dân phố phường về việc không nhận được đủ tiền theo chế độ phòng, chống dịch Covid-19, từ ngày 4/7 đến ngày 7/9/2021. Kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng phát hiện ông Đặng Xuân Thịnh, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường có hành vi chiếm dụng số tiền 372 triệu đồng.

Số tiền nói trên là tiền chi chế độ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ngoài việc lập danh sách khống, ông Thịnh còn giữ số tiền hơn 205 triệu đồng chưa chi trả cho các thành viên theo hồ sơ quyết toán đã chi. Hiện ông Đặng Xuân Thịnh đã khắc phục nộp lại số tiền 310 triệu đồng cho UBND phường. Riêng số tiền còn lại là 62 triệu đồng vẫn chưa được khắc phục.

Các hành vi của ông Đặng Xuân Thịnh vi phạm Nghị định số 38/ 2006 của Chính phủ về Bảo vệ Tổ dân phố và Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. UBND thị xã Ninh Hòa đã đình chỉ công tác của ông Đặng Xuân Thịnh và đề nghị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Rịa-Vũng Tàu thu hồi tiền chi sai cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Bà Rịa-Vũng Tàu thu hồi tiền chi sai cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

VOV.VN - Trong quá trình hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các địa phương tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã chi trùng và chi sai 15.716 trường hợp với số tiền hơn 34 tỉ đồng.

Bà Rịa-Vũng Tàu thu hồi tiền chi sai cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Bà Rịa-Vũng Tàu thu hồi tiền chi sai cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

VOV.VN - Trong quá trình hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các địa phương tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã chi trùng và chi sai 15.716 trường hợp với số tiền hơn 34 tỉ đồng.

Chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 đã có nhưng tiền đến tay các cháu chưa?
Chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 đã có nhưng tiền đến tay các cháu chưa?

VOV.VN - Tới nay vẫn chưa có số liệu báo cáo chính thức về việc các địa phương đã thống kê đầy đủ số lượng, hoàn cảnh của các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ do Covid-19 và đã thực hiện các chính sách hỗ trợ đến tận tay các cháu hay chưa.

Chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 đã có nhưng tiền đến tay các cháu chưa?

Chính sách hỗ trợ trẻ mồ côi do Covid-19 đã có nhưng tiền đến tay các cháu chưa?

VOV.VN - Tới nay vẫn chưa có số liệu báo cáo chính thức về việc các địa phương đã thống kê đầy đủ số lượng, hoàn cảnh của các cháu nhỏ mồ côi cha mẹ do Covid-19 và đã thực hiện các chính sách hỗ trợ đến tận tay các cháu hay chưa.