Trường nội trú vùng biên Tam Thanh, Thanh Hóa: Sẵn sàng cho năm học mới
VOV.VN - Giữa vùng biên xứ Thanh, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh đang hoàn thiện những hạng mục cuối, sẵn sàng đón 686 học sinh năm học 2026-2027, mở thêm cơ hội học tập, nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ em dân tộc thiểu số.
Niềm vui từ một chính sách nhân văn
Giữa vùng biên giới còn nhiều khó khăn của xứ Thanh, một ngôi trường nội trú liên cấp đang dần hoàn thiện, mở ra thêm cơ hội học tập, nuôi dưỡng ước mơ cho hàng trăm học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Với người dân nơi đây, sự ra đời của Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Thanh không chỉ là thêm một ngôi trường mới, mà còn là sự hiện hữu sinh động của một chính sách nhân văn, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.
Những ngày này, tại xã biên giới Tam Thanh, không khí thi công dự án đầu tư xây dựng Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Tam Thanh hết sức khẩn trương. Trên khuôn viên ngôi trường nội trú liên cấp, công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng; các thầy cô giáo tất bật chuẩn bị cho ngày đón học sinh. Theo quyết định phê duyệt dự án, Trường Nội trú liên cấp TH&THCS Tam Thanh có tổng mức đầu tư gần 147 tỷ đồng.
Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Tam Thanh được thành lập theo chủ trương của tỉnh về phát triển hệ thống trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới. Mục tiêu là tạo điều kiện để học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn được học tập, ăn ở tập trung; hạn chế tình trạng học sinh phải đi học xa, bỏ học, đồng thời góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương.
Đối với Tam Thanh, chủ trương này càng có ý nghĩa khi khoảng 80% dân số trên địa bàn là đồng bào dân tộc Thái. Điều kiện địa hình, đời sống và khoảng cách đến trường từng là những trở ngại không nhỏ đối với việc học tập của trẻ em vùng biên.
Theo lãnh đạo địa phương, đến thời điểm hiện tại, tiến độ chung của công trình đạt khoảng 90%. Một số hạng mục như khu nhà ăn, khu ở của học sinh vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện.
Ông Hà Văn Toản, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh cho biết, ngay khi chủ trương được triển khai, địa phương đã nhận được sự đồng thuận rất lớn từ nhân dân. Để dự án được triển khai nhanh, công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự được địa phương tập trung thực hiện. Người dân đồng tình, ủng hộ nên quá trình triển khai diễn ra thuận lợi.
“Đây là công trình được Đảng, Nhà nước và tỉnh đặc biệt quan tâm. Bà con rất phấn khởi, đồng thuận với chủ trương. Địa phương cũng xác định đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt đối với con em đồng bào vùng biên nên tập trung phối hợp để dự án được triển khai nhanh nhất”, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh chia sẻ.
Theo ông, điều người dân mong chờ nhất là con em mình có một môi trường học tập, ăn ở ổn định, được chăm sóc tốt hơn và có thêm điều kiện để vươn lên trong học tập.
Theo tìm hiểu, từ cuối tháng 6/2026, UBND xã Tam Thanh đã xây dựng, phê duyệt đề án thành lập Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng con người, tài chính, tài sản của các trường TH&THCS Tam Thanh. Đây là mô hình trường học mới, vừa thực hiện nhiệm vụ giáo dục hai cấp học từ tiểu học đến THCS, vừa tổ chức hoạt động nội trú, bán trú cho học sinh. Năm học 2026-2027 là năm học đầu tiên Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh chính thức đi vào hoạt động.
Theo kết quả tuyển sinh, trường có 686 học sinh, trong đó 348 học sinh tiểu học và 338 học sinh THCS. Có 328 học sinh đăng ký ở nội trú và 356 học sinh đăng ký bán trú buổi trưa.
Quy mô tuyển sinh được xây dựng trên cơ sở nhu cầu học tập của học sinh xã Tam Thanh và các xã biên giới liền kề, ưu tiên học sinh thuộc diện chính sách, học sinh dân tộc thiểu số, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở xa trường.
Theo bà con dân tộc Thái nơi đây, đối với những gia đình quanh năm gắn với nương rẫy, việc con em được học tập trong một ngôi trường có đầy đủ điều kiện ăn, ở, học tập là niềm vui lớn.
Phụ huynh học sinh ở Tam Thanh chia sẻ rằng trước đây, nhiều gia đình lo nhất chuyện con đi học xa, nhất là khi thời tiết khắc nghiệt, đường sá đi lại khó khăn.
“Nay Nhà nước đầu tư trường nội trú ngay tại địa phương, chúng tôi rất mừng. Con em được học hành, ăn ở tại trường, có thầy cô quản lý, gia đình cũng yên tâm hơn. Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đến bà con vùng biên”, Phụ huynh Hà Văn Thấm, trú tại bản Pa có 2 con đang học tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh bày tỏ.
Ngôi trường mới mang theo một niềm tin mới
Đối với đội ngũ giáo viên, sự ra đời của trường nội trú cũng đặt ra yêu cầu mới. Không chỉ dạy học, thầy cô còn tham gia quản lý, chăm sóc học sinh trong suốt thời gian các em ăn, ở và sinh hoạt tại trường.
Nhà trường đã xây dựng kế hoạch hoạt động nội trú, bán trú phù hợp với các quy định của cấp trên, đồng thời tính đến phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của địa phương. Trong đó, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được phân công cụ thể nhằm quản lý học sinh xuyên suốt thời gian các em học tập, ăn ở tại trường trước khi bàn giao về gia đình theo kế hoạch. Nhà trường cũng xây dựng quy chế đánh giá giáo viên, học sinh trong hoạt động nội trú, bán trú, nhằm bảo đảm nền nếp, an toàn và chất lượng chăm sóc, giáo dục.
Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh Hà Văn Khoa cho biết, dù còn những khó khăn nhất định về cơ sở vật chất, đội ngũ và các điều kiện phục vụ học sinh, tập thể nhà trường đang nỗ lực hoàn thiện từng phần việc để năm học đầu tiên diễn ra thuận lợi.
“Chúng tôi xác định đây là năm học có ý nghĩa đặc biệt. Nhà trường vừa phải tổ chức tốt hoạt động dạy học, vừa phải làm tốt công tác quản lý, chăm sóc học sinh nội trú, bán trú. Mục tiêu là để các em đến trường có cảm giác đây thực sự là ngôi nhà thứ hai của mình”, ông Khoa chia sẻ.
Hiệu trưởng Hà Văn Khoa cũng đề nghị cấp có thẩm quyền sớm cấp phát đầy đủ các chế độ, đồ dùng học tập, sinh hoạt mà học sinh được hưởng theo quy định, để các em có đủ điều kiện học tập ngay từ những ngày đầu năm học.
Hệ thống phòng học cơ bản đã hoàn thiện, các thiết bị như điện, quạt, bàn ghế đang được lắp đặt theo tiến độ. Nhà trường có đủ 26 phòng học phục vụ nhu cầu giảng dạy.
Khu nhà ở bán trú được thiết kế gồm 66 phòng, trong đó 49 phòng dành cho học sinh nội trú và 17 phòng dành cho học sinh bán trú. Số giường tầng phục vụ học sinh nội trú cơ bản đáp ứng nhu cầu.
Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, một ngôi trường mới đang hiện hữu với những dãy phòng học khang trang, khu nội trú, nhà ăn và các công trình phục vụ học sinh.
Nhưng giá trị lớn nhất của ngôi trường có lẽ không nằm ở những con số về vốn đầu tư hay số phòng học, mà ở những cơ hội mới đang được mở ra cho trẻ em vùng biên.
Với 686 học sinh trong năm học đầu tiên, trong đó phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh được kỳ vọng sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng tri thức, ước mơ và cả khát vọng vươn lên của những đứa trẻ sinh ra giữa núi rừng biên giới.
Giữa vùng biên xứ Thanh, năm học mới đang đến gần. Tiếng trống trường sắp vang lên trong một ngôi trường còn thơm mùi sơn mới. Ở đó, những học sinh người Thái, cùng con em các dân tộc khác, sẽ bắt đầu một hành trình mới.
Một hành trình mà phía sau mỗi trang sách là sự kỳ vọng của gia đình, sự tận tâm của thầy cô và trên hết là sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước dành cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới. Với Tam Thanh, một ngôi trường mới đang được hoàn thiện cũng đồng nghĩa với một cánh cửa mới đang mở ra cho tương lai của những đứa trẻ vùng biên.