Trường quân sự Cần Thơ đang cách ly 28 người từ vùng dịch trở về

VOV.VN -Thông tin từ trường quân sự thành phố Cần Thơ, hiện sức khỏe 28 người đều ổn định.

Hiện nay, tại trường quân sự thành phố Cần Thơ đang tiến hành cách ly tập trung 28 người từ vùng dịch từ Hàn Quốc trở về, trong đó có 3 người mang quốc tịch Hàn Quốc, tất cả những người này đều được cách ly tập trung tại đây, hiện sức khỏe 28 người đều ổn định.

Khu vực cách ly được bố trí từ 200 đến 250 giường.

Ghi nhận của phóng viên, tại Trường quân sự thành phố Cần Thơ nơi tiếp nhận các trường hợp cách ly, các khâu đã được thành phố Cần Thơ và ngành Y tế chuẩn bị chu đáo, đến thời điểm sáng nay đã có 28 người đang cách ly tại đây.

Giám đốc Sở Y tế thành phố Cần Thơ Cao Minh Chu cho biết, những hành khách đến từ vùng dịch hay từng đi qua vùng đang có dịch đều được tiến hành cách ly 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế. Trong sáng nay, chuyến bay từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay Quốc tế Cần Thơ các hành khách đều được kiểm tra sức khỏe và khai báo y tế, ngành y tế đã tiến hành cách ly 9 người từ vùng dịch của Hàn Quốc trở về. Tại khu vực đang cách ly tập trung ở Trường quân sự thành phố được kiểm soát chặt chẽ, các nhân viên y tế thăm khám sức khỏe, đo thân nhiệt mỗi ngày 3 lần cho những người được cách ly, hiện sức khỏe những người này vẫn ổn định.

Ông Cao Minh Chu cho biết thêm, Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tăng cường kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở các chuyến bay, nhất là những chuyến bay đi từ vùng dịch về.

“Cách ly là một nguyên tắc để chúng ta tự bảo vệ những người đi từng vùng dịch và cũng bảo vệ cộng đồng và gia đình, những người thân của họ. Chúng tôi cũng khuyến cáo những người đi từ vùng dịch trở về cần khai báo một cách chính xác, gia đình những người thân từ vùng dịch đi về cũng có chia sẻ và hiểu, tạo điều kiện cho cách ly. Về thông tin liên lạc ở đây chúng tôi đảm bảo xuyên suốt, về các chế độ dinh dưỡng, về sinh hoạt vẫn bình thường”.

Kiểm tra công tác cách ly.

Đại tá Trịnh Hoài Văn, Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết, khu vực cách ly được bố trí từ 200 đến 250 giường, cơ sở vật chất tại Trường quân sự thành phố nơi tiếp nhận các trường hợp cách ly đều được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang thiết bị, đội ngũ y tế. Những người được cách ly đều cảm thấy thoải mái và an tâm khi ở đây, tất cả sinh hoạt đều được lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. 

“Chúng tôi đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo ăn nghỉ, vệ sinh cho người ở các địa phương, cũng như ở các vùng dịch về tại thành phố Cần Thơ. Hàng ngày chúng tôi kiểm tra thân nhiệt từ 2 đến 3 lần, nói chung đến thời điểm này thì những người đến khu vực cách ly thân nhiệt đều đảm bảo, không có biểu hiện gì”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình cách ly 4 người trở về từ Hàn Quốc
Quảng Bình cách ly 4 người trở về từ Hàn Quốc

VOV.VN - Sáng 28/2, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình tiến hành cách ly 4 công dân vừa trở về từ Hàn Quốc.

Quảng Bình cách ly 4 người trở về từ Hàn Quốc

Quảng Bình cách ly 4 người trở về từ Hàn Quốc

VOV.VN - Sáng 28/2, Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình tiến hành cách ly 4 công dân vừa trở về từ Hàn Quốc.

Việt Nam tiếp tục cách ly, theo dõi 79 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2
Việt Nam tiếp tục cách ly, theo dõi 79 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Đến ngày 28/2, sau khi điều trị khỏi toàn bộ 16 ca mắc SARS-CoV-2, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào.

Việt Nam tiếp tục cách ly, theo dõi 79 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

Việt Nam tiếp tục cách ly, theo dõi 79 ca nghi nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Đến ngày 28/2, sau khi điều trị khỏi toàn bộ 16 ca mắc SARS-CoV-2, Việt Nam không ghi nhận thêm ca nhiễm mới nào.

Đà Nẵng cách ly 12 cán bộ công an phường
Đà Nẵng cách ly 12 cán bộ công an phường

VOV.VN - Bệnh viện 199 - Bộ Công An đã cách ly 12 cán bộ công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

Đà Nẵng cách ly 12 cán bộ công an phường

Đà Nẵng cách ly 12 cán bộ công an phường

VOV.VN - Bệnh viện 199 - Bộ Công An đã cách ly 12 cán bộ công an phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.