Từ tháng 12/2014, đổi giấy phép lái xe chỉ mất 2 giờ đồng hồ
Đầu tháng 12/2014, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ thí điểm thực hiện đổi giấy phép lái xe (GPLX) điện tử (cấp độ 3) sau đó nhân rộng ra toàn quốc.
Theo đó, người dân chỉ cần khai báo thông tin trên mạng, đặt lịch đến hoàn thiện thủ tục và chờ tối đa 2 giờ là có thể nhận GPLX mới.
"Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, đến muộn hoặc không đến theo đúng lịch hẹn, mọi người sẽ phải đặt lịch lại. Do đã có mã số (code) nên người dân được phép sử dụng hai lần để đặt lại mà không cần phải khai báo lại thông tin. Cùng với hình thức đổi GPLX mới, hình thức đổi GPLX đang áp dụng hiện nay vẫn được duy trì. Người dân có thể lựa chọn cách thức làm thủ tục theo cách cũ hoặc mới”.
Ông Nguyễn Thắng Quân
Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái |
Ông Quân cho biết thêm, thủ tục cấp, đổi GPLX điện tử chỉ cần khai báo thông tin biểu mẫu của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT như: Tên tuổi, nơi cư trú, số CMND, số GPLX, xác nhận có giấy khám sức khỏe đạt tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, người khai hồ sơ cung cấp số điện thoại di động và thư điện tử (email) để cơ quan cấp đổi tiện liên lạc.
Người dân rút ngắn được thời gian làm thủ tục đổi GPLX khi nộp hồ sơ qua mạng |
Thuận lợi nhưng không tăng thêm lệ phí
Theo ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN, triển khai cấp đổi GPLX theo cấp độ mới là nỗ lực lớn của đơn vị nhằm cụ thể hóa cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân khi đổi GPLX. “Từ đầu năm đến nay, Tổng cục đã cắt giảm được 43 hạng mục hành chính. Đây là một bước tiếp theo để giảm thêm một hạng mục nữa. Cách thức đổi GPLX mới thuận tiện, nhanh gọn này chắc chắn sẽ được người dân hưởng ứng, ủng hộ”, ông Huyện nói. |
Trả lời câu hỏi, cách thức đổi GPLX mới này có phát sinh thêm kinh phí đầu tư và người dân có phải trả thêm tiền? Ông Quân cho biết: “Mức lệ phí khi thực hiện việc đổi GPLX qua mạng sẽ không thay đổi, vẫn giữ ở mức 135 nghìn/GPLX như hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi đang cân nhắc việc thực hiện dịch vụ nhắn tin (SMS) để đặt lịch hẹn. Thực tế cho thấy, đối với nhiều lái xe, nhất là lái xe chuyên nghiệp, họ thường ở trên đường nhiều hơn là ở nhà hay văn phòng. Vì thế nếu chỉ gửi qua email, họ sẽ khó tiếp nhận hoặc sẽ bị chậm. Trong khi nếu thực hiện việc gửi tin nhắn lịch hẹn qua SMS sẽ phát sinh thêm phí. Nếu có thực hiện, người dân cũng chỉ mất thêm 2 - 3 nghìn đồng cho loại dịch vụ này”.