Tuyên dương 65 gương người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ IX

VOV.VN -Tối 13/5, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ tuyên dương người thợ trẻ giỏi lần thứ IX năm 2018.

Ban tổ chức đã tuyên dương 65 gương “Người thợ trẻ giỏi” tiêu biểu. Đây là những cá nhân ưu tú có thành tích xuất sắc, sáng tạo trong lao động sản xuất, những học sinh trường nghề đã mang vinh quang về cho đất nước từ các đấu trường thi tay nghề quốc tế, là nguồn nhân lực Việt Nam chất lượng cao. Trong số họ, nhiều người đã lập thân lập nghiệp với niềm đam mê nghề nghiệp, nuôi dưỡng ước mơ là thợ giỏi.

Chia sẻ về niềm đam mê sáng tạo tại lễ tuyên dương, anh Lê Đức Anh, Công ty cổ phần thực phẩm Trolimex thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng kiến về băng tải lựa ớt được áp dụng tại công ty đã giảm 80% sức lao động của người lao động, tăng 300% năng suất thu nhập, giúp người lao động có thời gian chăm sóc gia đình.

Tuyên dương người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ 9 năm 2018

“Khó khăn chính là vượt qua chính bản thân mình, đôi khi có những lúc mình tưởng như là bế tắc, nhưng với sự đồng hành của Đoàn thanh niên, của công đoàn, được sự hỗ trợ của chính quyền và đồng nghiệp, mỗi ngày cố gắng tìm tòi một chút, cuối cùng những sáng kiến đó đã được ứng dụng. Đó là niềm vui sướng vô cùng”, anh Lê Anh Đức chia sẻ.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tích trong học tập, lao động sản xuất của 65 thợ trẻ giỏi tiêu biểu và mong muốn những người thợ trẻ giỏi tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ được khoa học kỹ thuật, đóng góp nhiều hơn cho kinh tế phát triển đất nước.

Bà Trương Thị Mai khẳng định, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã xác định mục tiêu nước ta sớm trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, dự kiến từ 2035-2045. Với tăng trưởng như hiện nay, Việt Nam sẽ vượt ngưỡng thu nhập trung bình để trở thành nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển. Để thực hiện mục tiêu đó, Đảng và nhà nước dành sự tin tưởng vào sự phấn đấu của lớp trẻ hôm nay.

Theo bà Trương Thị Mai, những người thợ trẻ, những người lao động trẻ trong hơn 50 triệu người lao động đang làm việc trong nền kinh tế là lực lượng nòng cốt chính để giúp nền kinh tế có thể vượt qua được những khó khăn, thách thức. Do đó, Trung ương Đoàn cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào cụ thể, thiết thực để có thêm nhiều đoàn viên thanh niên phát huy hiệu quả tinh thần xung kích sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Triển khai tốt phong trào tuổi trẻ sáng tạo trong tất cả các đối tượng thanh niên.

“Trong thời đại ngày nay, quan niệm về kỹ năng nghề cũng đã có nhiều thay đổi. Tôi mong muốn 65 bạn trẻ hôm nay và tất cả các bạn trẻ sẽ hiểu kỹ năng nghề không chỉ là tay nghề thành thạo giỏi giang, mà kỹ năng nghề còn bao hàm cả sự hiểu biết về nghề nghiệp, là an toàn lao động, là tình cảm đạo đức đối với nghề nghiệp”, bà Trương Thị Mai nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nên biết
Quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nên biết

VOV.VN -Thời gian qua, nhiều người lao động sau khi bị mất việc hoặc xin thôi việc nhưng không biết quyền lợi của mình như thế nào. 

Quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nên biết

Quyền lợi về bảo hiểm thất nghiệp, người lao động nên biết

VOV.VN -Thời gian qua, nhiều người lao động sau khi bị mất việc hoặc xin thôi việc nhưng không biết quyền lợi của mình như thế nào. 

Đổi cách tính thang, bảng lương thế nào để người lao động không thiệt?
Đổi cách tính thang, bảng lương thế nào để người lao động không thiệt?

VOV.VN -Nếu bỏ quy định 5% về khoảng cách giữa các bậc lương, có thể khiến người lao động bị doanh nghiệp chèn ép.

Đổi cách tính thang, bảng lương thế nào để người lao động không thiệt?

Đổi cách tính thang, bảng lương thế nào để người lao động không thiệt?

VOV.VN -Nếu bỏ quy định 5% về khoảng cách giữa các bậc lương, có thể khiến người lao động bị doanh nghiệp chèn ép.

Tìm cách để người lao động không mất việc vì tay nghề kém
Tìm cách để người lao động không mất việc vì tay nghề kém

VOV.VN -Tổ thức Lao Động Quốc Tế (ILO) cho biết, 74% trong tổng số lao động ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam có mức độ rủi ro cao.

Tìm cách để người lao động không mất việc vì tay nghề kém

Tìm cách để người lao động không mất việc vì tay nghề kém

VOV.VN -Tổ thức Lao Động Quốc Tế (ILO) cho biết, 74% trong tổng số lao động ngành chế biến, chế tạo của Việt Nam có mức độ rủi ro cao.

Lương người lao động tăng nhẹ nhưng chưa tương xứng
Lương người lao động tăng nhẹ nhưng chưa tương xứng

VOV.VN -Mức bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương tăng nhẹ so với quý 3/2017. Tuy nhiên, mức tăng này chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế...

Lương người lao động tăng nhẹ nhưng chưa tương xứng

Lương người lao động tăng nhẹ nhưng chưa tương xứng

VOV.VN -Mức bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương tăng nhẹ so với quý 3/2017. Tuy nhiên, mức tăng này chưa tương xứng với tăng trưởng kinh tế...