Đưa du khách Anh về nước và kết hợp đón người Việt đang gặp khó khăn

VOV.VN - Đây cũng là chuyến bay vận chuyển số khẩu trang là quà tặng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tới Chính phủ và nhân dân Anh.

Với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam thực hiện công tác bảo hộ công dân, ngày 13/4, các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đưa khoảng 100 công dân Anh đi du lịch “mắc kẹt” tại Việt Nam và Campuchia do ảnh hưởng của dịch Covid-19 về nước trên chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines).

anh 1.jpg
Các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đưa khoảng 100 công dân Anh đi du lịch “mắc kẹt” tại Việt Nam và Campuchia do ảnh hưởng của dịch Covid-19 về nước trên chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Các cơ quan chức năng Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Anh tại Hà Nội đưa khoảng 100 công dân Anh đi du lịch “mắc kẹt” tại Việt Nam và Campuchia do ảnh hưởng của dịch Covid-19 về nước trên chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Trong số đó, có một số người nhiễm Covid-19 đã được Việt Nam điều trị khỏi bệnh. Đây cũng là chuyến bay vận chuyển số khẩu trang là quà tặng của Chính phủ và nhân dân Việt Nam gửi tới Chính phủ và nhân dân Anh.

Trên chuyến bay trở lại, các cơ quan liên quan của Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cũng đã đưa một số công dân Việt Nam từ Anh, bao gồm học sinh dưới 18 tuổi, người cao tuổi và những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước và hạ cánh tại sân bay quốc tế Vân Đồn vào sáng nay (15/4).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam đã và đang rà soát, đề xuất phương án đưa một số công dân Việt Nam hiện đang ở nước ngoài về nước vì lý do đặc biệt cần thiết, ưu tiên trẻ em dưới 18 tuổi, người cao tuổi, người ốm đau, bảo đảm cân đối chung và phù hợp với năng lực cách ly tập trung trong nước.

Những người này sẽ được cách ly và giám sát y tế theo đúng quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19
Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ người dân khó khăn do Covid-19

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

17 cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội hết thời gian cách ly phòng Covid-19
17 cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội hết thời gian cách ly phòng Covid-19

VOV.VN - 17 cán bộ chiến sĩ Công an tiếp xúc F2, F3 với Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã hoàn thành thời gian cách ly vì Covid-19.

17 cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội hết thời gian cách ly phòng Covid-19

17 cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội hết thời gian cách ly phòng Covid-19

VOV.VN - 17 cán bộ chiến sĩ Công an tiếp xúc F2, F3 với Phó trưởng Công an phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã hoàn thành thời gian cách ly vì Covid-19.

Ứng phó Covid-19: Phép “sàng lọc” cán bộ lãnh đạo
Ứng phó Covid-19: Phép “sàng lọc” cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Lãnh đạo giỏi thế nào sẽ thể hiện rất sinh động qua phòng chống dịch Covid-19, lo an sinh cho dân và có kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh cụ thể

Ứng phó Covid-19: Phép “sàng lọc” cán bộ lãnh đạo

Ứng phó Covid-19: Phép “sàng lọc” cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Lãnh đạo giỏi thế nào sẽ thể hiện rất sinh động qua phòng chống dịch Covid-19, lo an sinh cho dân và có kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh cụ thể