Ứng phó Covid-19, Điện Biên tiếp tục đóng cửa dịch vụ chưa cần thiết

VOV.VN - Từ 0 giờ ngày 29/7/2020, tỉnh Điện Biên tiếp tục thực hiện đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết.

Theo đó, UBND tỉnh Điện Biên yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh và chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Khuyến cáo người dân không tập trung đông người tại các địa điểm công cộng, hạn chế di chuyển khi không cần thiết; yêu cầu thực hiện đeo khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét giữa người với người tại nơi công cộng.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết, như: quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, sân vận động... tại Điện Biên tiếp tục đóng cửa từ 0 giờ ngày 29/7/2020

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết, như: quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, sân vận động... tại Điện Biên tiếp tục đóng cửa từ 0 giờ ngày 29/7/2020

Tiếp tục thực hiện nghiêm việc đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết, như: quán bar, karaoke, rạp chiếu phim, sân vận động, các tụ điểm giải trí, các cơ sở làm đẹp; dừng các hoạt động nghi lễ, tôn giáo, giải đấu thể thao. Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh cho người lao động.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng phương án làm việc một cách phù hợp, đảm bảo an toàn cho cán bộ, nhân viên; không tổ chức các cuộc họp, hội nghị đông người chưa cần thiết; không để đình trệ công việc, nhất là các công việc có thời hạn, thời hiệu, theo quy định của pháp luật, các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp; không tổ chức liên hoan tiệc tùng. 

Cấp ủy, chính quyền địa phương được quyết định việc tổ chức các sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế - xã hội quan trọng, nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm như: Đeo khẩu trang, sát trùng tay, giám sát về y tế...

Ngoài ra, các tổ chức, đơn vị và người dân cần tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp đối với người nghi nhiễm, các trường hợp F2, F3…

Trước mắt, khẩn trương rà soát các công dân từ thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi trở về địa phương. Những người trở về chưa qua 14 ngày phải thực hiện các biện pháp khai báo y tế, cách ly tại nhà; khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị, xét nghiệm.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ chủ động các phương án ứng phó với Covid-19
Cần Thơ chủ động các phương án ứng phó với Covid-19

VOV.VN - Tất cả các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ hành khách phải thực hiện nghĩa vụ bắt buộc là khai báo y tế, đo thân nhiệt và lấy mẫu máu xét nghiệm.

Cần Thơ chủ động các phương án ứng phó với Covid-19

Cần Thơ chủ động các phương án ứng phó với Covid-19

VOV.VN - Tất cả các chuyến bay từ Đà Nẵng về Cần Thơ hành khách phải thực hiện nghĩa vụ bắt buộc là khai báo y tế, đo thân nhiệt và lấy mẫu máu xét nghiệm.

Hội nghị giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latin, Caribe về ứng phó Covid-19
Hội nghị giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latin, Caribe về ứng phó Covid-19

VOV.VN - Hội nghị đặc biệt giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và một số nước Mỹ Latin, Caribe về ứng phó với Covid-19 hôm 23/7 diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Hội nghị giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latin, Caribe về ứng phó Covid-19

Hội nghị giữa Trung Quốc và các nước Mỹ Latin, Caribe về ứng phó Covid-19

VOV.VN - Hội nghị đặc biệt giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và một số nước Mỹ Latin, Caribe về ứng phó với Covid-19 hôm 23/7 diễn ra dưới hình thức trực tuyến.