Vũng Tàu điều chỉnh quy hoạch để "đánh thức" khu du lịch Bãi Sau

VOV.VN - Khu vực bãi tắm Thuỳ Vân (tức Bãi Sau) được xem như "bộ mặt" đô thị của TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hiện khu vực này​​​ đã trở nên lạc hậu, hiệu quả kinh tế thấp và bất cập về công năng quy hoạch. Từ đó, Bà Rịa - Vũng Tàu quyết tâm cải tạo khu vực bãi Thùy Vân để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 

Quyết tâm làm mới điểm đến Vũng Tàu

Khu vực Bãi Sau, TP. Vũng Tàu có chiều dài 3,2 km bờ biển, phù hợp cho tắm biển, vui chơi thể thao, giải trí. Lâu nay, khu vực Bãi Sau đã hình thành chuỗi dịch vụ phục vụ cho người dân và khách du lịch tắm biển, vui chơi. Khu vực này được quy hoạch, điều chỉnh từ năm 1997 và đến nay đã không còn phù hợp cả về công năng sử dụng lẫn kiến trúc cảnh quan. Cụ thể, dịch vụ nghèo nàn, nhiều công trình kiến trúc che chắn tầm nhìn ra biển, thiếu sân chơi… làm cho Bãi Sau ngày càng thiếu hấp dẫn, nhất là về đêm.

Nhìn nhận rõ những hạn chế của Bãi Sau, chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch khu vực này, trình Chính phủ phê duyệt để nâng tầm không gian đô thị du lịch, mang tính bền vững, ổn định với chất lượng dịch vụ đẳng cấp.

Tháng 4/2023, TP. Vũng Tàu đã tháo dỡ những công trình trên khu đất 28ha dọc bờ biển, trả lại không gian thoáng đãng cho Bãi Sau. Động thái trên của chính quyền đã nhận được sự đồng tình của người dân và du khách.

Đồ án quy hoạch phân khu 1/2.000 khu vực Bãi Sau, TP. Vũng Tàu nằm trên địa bàn của 3 phường gồm Phường 2, Phường 8 và phường Thắng Tam với diện tích hơn 206 ha. 

Ông Nguyễn Đức Lập, Giám đốc Trung tâm quy hoạch xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: "Từ lúc quy hoạch chung, chúng tôi cũng góp ý là ngầm hoá để giảm các công trình che chắn tầm nhìn ra biển. Thậm chí cũng có đề xuất ngầm hoá cả tuyến đường Thuỳ Vân để kết nối từ biển vào các công trình cao tầng, khách sạn bên trong. Như thế thì giá trị công trình bên trong sẽ nâng cao rất nhiều".

Tạo khu du lịch đẳng cấp

Theo đồ án quy hoạch này, từ năm 2022 đến 2035, tùy theo giai đoạn sẽ làm các công trình thương mại dịch vụ, tiện ích công cộng, trong đó ngầm hoá được coi là điểm nhấn của khu vực bãi Thùy Vân - Bãi Sau, như: ngầm hóa cáp thông tin, lưới điện hạ thế, các tuyến đường chính đô thị và hạ tầng xã hội.

Ông Vũ Hồng Thuấn - Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết dự kiến đến năm 2035, phân khu có quy mô dân số trên 21.000 dân và hơn 50.000 khách du lịch lưu trú vãng lai. TP. Vũng Tàu sẽ "đánh thức" khu vực Bãi Sau bằng các dịch vụ chất lượng và kinh tế đêm.

"Hiện nay khu vực Bãi Sau không nhộn nhịp bằng khu vực Bãi Trước, do đó thành phố muốn 'đánh thức' nơi này, về đêm sẽ nhộn nhịp lên cùng các dịch vụ, thương mại dưới biển. Dự kiến sẽ bố trí chỗ này 3 tầng hầm, 1 hầm để xe và 2 tầng dịch vụ - thương mại và kinh tế đêm. Có 10 - 15% diện tích thành phố sẽ bố trí các cửa hàng dịch vụ, với mật độ rất thấp", ông Vũ Hồng Thuấn cho biết.

Theo định hướng của Nghị quyết 24/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì TP. Vũng Tàu trở thành đô thị dịch vụ du lịch, trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Festival biển Nha Trang - Khánh Hoà hứa hẹn hấp dẫn ngay từ đêm khai mạc
Festival biển Nha Trang - Khánh Hoà hứa hẹn hấp dẫn ngay từ đêm khai mạc

VOV.VN - Sáng nay (10/5), tại TP.HCM, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức họp báo về Festival biển Nha Trang – Khánh Hoà năm 2023. Đây là hoạt động được tổ chức 2 năm một lần, tuy nhiên năm 2021, Festival bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Festival biển Nha Trang - Khánh Hoà hứa hẹn hấp dẫn ngay từ đêm khai mạc

Festival biển Nha Trang - Khánh Hoà hứa hẹn hấp dẫn ngay từ đêm khai mạc

VOV.VN - Sáng nay (10/5), tại TP.HCM, UBND tỉnh Khánh Hoà tổ chức họp báo về Festival biển Nha Trang – Khánh Hoà năm 2023. Đây là hoạt động được tổ chức 2 năm một lần, tuy nhiên năm 2021, Festival bị hoãn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đoàn Famtrip Ấn Độ ấn tượng với các điểm đến ở Ninh Thuận
Đoàn Famtrip Ấn Độ ấn tượng với các điểm đến ở Ninh Thuận

VOV.VN - Hôm nay (8/5), tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức hội nghị gặp gỡ Đoàn Famtrip Ấn Độ.

Đoàn Famtrip Ấn Độ ấn tượng với các điểm đến ở Ninh Thuận

Đoàn Famtrip Ấn Độ ấn tượng với các điểm đến ở Ninh Thuận

VOV.VN - Hôm nay (8/5), tại TP. Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận và Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM tổ chức hội nghị gặp gỡ Đoàn Famtrip Ấn Độ.

Bà Rịa- Vũng Tàu đã đón 500.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ
Bà Rịa- Vũng Tàu đã đón 500.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, 5 ngày nghỉ lễ (từ 29/4 đến3/5/2023), địa phương đã đón gần 500.000 lượt khách tham quan, lưu trú tăng 46,1% so với năm 2022. Tổng doanh thu du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ đạt gần 634 tỷ đồng, tăng hơn 84 % so cùng kỳ năm trước.

Bà Rịa- Vũng Tàu đã đón 500.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

Bà Rịa- Vũng Tàu đã đón 500.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

VOV.VN - Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, 5 ngày nghỉ lễ (từ 29/4 đến3/5/2023), địa phương đã đón gần 500.000 lượt khách tham quan, lưu trú tăng 46,1% so với năm 2022. Tổng doanh thu du lịch trong 5 ngày nghỉ lễ đạt gần 634 tỷ đồng, tăng hơn 84 % so cùng kỳ năm trước.

Tinh hoa ẩm thực 3 miền hội tụ tại lễ hội ẩm thực TP.HCM
Tinh hoa ẩm thực 3 miền hội tụ tại lễ hội ẩm thực TP.HCM

VOV.VN - Tối 20/4, tại Khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) khai mạc Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon năm 2023. Qua đó giới thiệu đến du khách và người dân hơn 350 món ăn, thức uống đặc trưng của các vùng miền trên cả nước.

Tinh hoa ẩm thực 3 miền hội tụ tại lễ hội ẩm thực TP.HCM

Tinh hoa ẩm thực 3 miền hội tụ tại lễ hội ẩm thực TP.HCM

VOV.VN - Tối 20/4, tại Khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh, TP.HCM), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) khai mạc Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon năm 2023. Qua đó giới thiệu đến du khách và người dân hơn 350 món ăn, thức uống đặc trưng của các vùng miền trên cả nước.