Ươm mầm tài năng từ CLB Phóng viên nhí

VOV.VN - Hơn 20 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Phóng viên nhỏ tại tỉnh Lạng Sơn đã trở thành sân chơi bổ ích cho nhiều học sinh yêu thích văn học, báo chí và thể hiện khả năng viết văn, làm báo của mình. Nơi đây giúp các em nuôi dưỡng niềm đam mê trải nghiệm, viết và tìm hiểu về nghề báo.

 

Nguyễn Hoàng Phương Linh (lớp 8A7 trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) luôn ước mơ trở thành một Nhà báo trong tương lai nên đã đăng kýtham gia CLB Phóng viên nhỏ tỉnh Lạng Sơn. Nhận thấy đây là sân chơi lý thú và phù hợp với sở thích của mình, Phương Linh rất chịu khó tìm tòi, học hỏi về cách lấy thông tin, cách phỏng vấn, viết tin, viết bài… Vốn là một cô bé rụt rè nhưng từ khi tham gia CLB, Phương Linh đã dần mạnh dạn hơn và đã thể hiện vai trò người dẫn chương trình với khả năng lưu loát; tin bài của Linh cũng thường xuyên xuất hiện trên các bản tin của CLB.

“Từ khi cấp I thì em cũng khá rụt rè, nhút nhát nên cũng không dám phát biểu và đưa ra ý kiến cá nhân của mình trước đám đông nhưng khi tham gia CLB này em thấy tự tin lên rất nhiều. Một trong những định hướng của em là trở thành một phóng viên và em cũng muốn được phỏng vấn mọi người thật nhiều để giúp mình đúc rút những kinh nghiệm để trau dồi, phát triển bản thân hơn nữa”- Phương Linh nói.

Còn đối với Triệu Bảo Trang (trường THCS Đông Kinh), từ khi tham gia vào CLB Phóng viên nhỏ, điểm số môn Ngữ văn của Trang được cải thiện rõ rệt. Những bài giảng trên lớp giúp cô nữ sinh này nhìn nhận cuộc sống một cách đa chiều hơn, để từ đó truyền tải những suy nghĩ của mình thành từng lời văn, lời thơ trên các số tạp san của CLB. Triệu Bảo Trang cho biết: “CLB rất bổ ích và giúp các bạn học sinh tiếp thu nhiều kiến thức qua các hoạt động đa dạng. Em được học như viết bài, chụp ảnh, các thầy cô thì vui tính, thân thiện và giảng bài rất hay. Những bài giảng rất đa dạng, giúp em có thể tự tin đi phỏng vấn mọi người sau những buổi trải nghiệm và hoạt động của CLB.”

Được thành lập đã hơn 20 năm, mục đích của CLB phóng viên nhỏ tỉnh Lạng Sơn là làm phong phú thêm những hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, giúp cho các em có cơ hội tham gia hoạt động báo chí, làm tốt nhiệm vụ học tập, rèn luyện đạo đức, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ trong sinh hoạt Đoàn, Đội. Tại các buổi sinh hoạt, các em được các cô chú, anh chị phóng viên của các cơ quan báo chí chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn thêm về nghiệp vụ và cách nhìn nhận, đánh giá sự vật hiện tượng dưới góc nhìn của một nhà báo.

Nhà báo Nguyễn Duy Chiến, phóng viên thường trú Báo Tiền phong tại tỉnh Lạng Sơn cho rằng: “Tôi nghĩ rằng sự truyền dạy không phải nhiều, quan trọng là đã thổi hồn và khích lệ cho các em những sự đam mê, cho các em thêm hứng khởi với nghề báo. Trong quá trình gặp gỡ, trao đổi, các em nhỏ có rất nhiều tiềm năng, sự cố gắng, nhiều em rất có năng khiếu. Đa số các em tham gia lớp đều là người Tày, Nùng. Khi trên lớp các em không chỉ truyền tải ngôn ngữ bằng tiếng Việt mà còn thể hiện được bản thân qua tiếng Tày Nùng, làm sao để tin bài có sức lan tỏa lớn nhất.”

CLB phóng viên nhỏ tỉnh Lạng Sơn giúp gắn kết các thành viên trong Câu lạc bộ đến từ các nhà trường khác nhau, tạo nên môi trường gần gũi để các em có thể thoải mái chia sẻ về chủ đề được đưa ra. Những chủ đề được đưa ra cũng rất phong phú, gần gũi với cuộc sống thường nhật và thiết thực với các em, từ việc đội mũ bảo hiểm khi tham giao thông, phòng chống đuối nước hay giữ gìn vệ sinh môi trường… Những bài viết mang phong cách "nhí" nhưng lại là một kênh thông tin để các bậc cha mẹ, thầy cô giáo hiểu thêm về thế giới của trẻ em, hiểu thêm về những tâm tư, tình cảm của các cô cậu học trò.

Ông Đỗ Văn Sơn, Giám đốc Cung Thanh nhiếu nhi Lạng Sơn cho biết: Không chỉ tham gia các khóa hướng dẫn viết tin bài, các thành viên trong CLB còn có những chuyến đi thực tế tới các di tích lịch sử, văn hóa, điểm du lịch để tích lũy thêm kiến thức.

 “Trong quá trình tổ chức các lớp, các thầy cô, các anh chị phóng viên đều đưa các em đi thực tế, tham gia các lễ hội… để các em được trải nghiệm, tự do sáng tạo tin bài. Qua 20 năm rồi nhiều em vẫn còn gắn bó, làm sinh viên đại học rồi vẫn có bài gửi về cho bản tin Măng non xứ Lạng, nhiều em cũng đỗ đạt vào những trường theo đúng chuyên ngành, nguyện vọng như sở thích của các em như Học viện Báo chí”- ông Sơn nói.

Câu lạc bộ phóng viên nhỏ tỉnh Lạng Sơn đã trở thành một địa chỉ quen thuộc và tin cậy của các em có sở thích đam mê viết văn, làm báo từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây cũng là nơi nuôi dưỡng ước mơ, truyền cảm hứng cũng như năng lượng tích cực để các em biến ước mơ thành hiện thực.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phóng viên VOV tác nghiệp tại tâm chấn Thổ Nhĩ Kỳ
Phóng viên VOV tác nghiệp tại tâm chấn Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trong những ngày Đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam tham gia cứu trợ nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là những ngày một số nhà báo Việt Nam có mặt để đưa tin, phản ánh. Tác nghiệp ở khu vực động đất, lại ở sát khu vực bất ổn giữa biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, đó thực sự là “chiến trường”.

Phóng viên VOV tác nghiệp tại tâm chấn Thổ Nhĩ Kỳ

Phóng viên VOV tác nghiệp tại tâm chấn Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Trong những ngày Đoàn cứu hộ cứu nạn của Việt Nam tham gia cứu trợ nhân đạo tại Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là những ngày một số nhà báo Việt Nam có mặt để đưa tin, phản ánh. Tác nghiệp ở khu vực động đất, lại ở sát khu vực bất ổn giữa biên giới Syria và Thổ Nhĩ Kỳ, đó thực sự là “chiến trường”.

Nhà báo Lan Minh - Bà mẹ của những phóng viên nhí
Nhà báo Lan Minh - Bà mẹ của những phóng viên nhí

VOV.VN - Hơn 30 chục năm làm báo, nhà báo Lan Minh đã nỗ lực trong việc thúc đẩy trẻ em tham gia vào lĩnh vực truyền thông.     

Nhà báo Lan Minh - Bà mẹ của những phóng viên nhí

Nhà báo Lan Minh - Bà mẹ của những phóng viên nhí

VOV.VN - Hơn 30 chục năm làm báo, nhà báo Lan Minh đã nỗ lực trong việc thúc đẩy trẻ em tham gia vào lĩnh vực truyền thông.