Đường sắt Bắc-Nam chạy lại đôi tàu SE1/2, tàu đi Nghệ An từ hôm nay

VOV.VN - Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, từ hôm nay (23/4), sẽ chạy lại các đôi tàu Thống Nhất SE1/2 và 2 đôi tàu đi Nghệ An 1/2 sau cách ly xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT về việc tổ chức vận tải hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của người dân sau khi cơ bản nới lỏng cách ly xã hội trên phạm vi cả nước, từ hôm nay (ngày 23/4), ngành Đường sắt chính thức chạy thêm một đôi tàu khách Thống nhất SE1/SE2 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. HCM, nâng tổng số lên 3 đôi/ngày gồm: SE3/4, SE5/6 và SE1/2.

cởi trói giao thông
Từ hôm nay (23/4), đường sắt chạy lại các đôi tàu Thống nhất SE1/2 và Nghệ An 1/2 sau cách ly xã hội.

Theo bà Phùng Thị Lý Hà, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội, từ hôm nay (23/4), ngành Đường sắt tổ chức chạy lại đôi tàu khách Thống nhất SE1/2 tuyến Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Như vậy, hiện trên tuyến này hàng ngày có 3 đôi tàu khách Thống nhất chạy suốt gồm: SE1/2, SE3/4 và SE5/6.

“Cụ thể, tàu SE1 xuất phát tại ga Hà Nội 22h15 đến Sài Gòn 5h45, tàu SE2 xuất phát tại ga Sài Gòn 21h55 đến Hà Nội 5h30. Theo hành trình, Đoàn tàu dừng chủ yếu tại các ga lớn: Huế (10h54), Đà Nẵng (13h42) và ngược lại Đà Nẵng (14h01), Huế (16h35). Đây là đôi tàu có hành trình nhanh và được ưu tiên nhất trên tuyến đường sắt Bắc – Nam”, bà Hà nói.

Đối với tàu địa phương, trước mắt, tổ chức chạy lại tàu NA1/2 (tuyến Hà Nội - Vinh) và LP5/6 (tuyến Hà Nội - Hải Phòng) với hành trình cụ thể như sau: Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, từ ngày 24/4/2020, tổ chức chạy tàu LP5 chạy tại ga Hà Nội 15h20 (chạy tại Long Biên 15h30 thứ 2 - thứ 6); tàu LP6 chạy tại ga Hải Phòng 9h05. Tuyến Hà Nội - Vinh: Từ ngày 23/4/2020, tàu NA1 chạy tại ga Hà Nội 22h45; tàu NA2 chạy tại ga Vinh 22h05. Đặc biệt, hành khách mua vé tàu tuyến Hà Nội - Vinh sẽ được giảm giá từ 10-30%.

Trong những ngày tới, căn cứ vào nhu cầu đi lại của hành khách, ngành Đường sắt sẽ tiếp tục tổ chức chạy lại tàu trên các tuyến: Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết, Sài Gòn – Đà Nẵng; Hà Nội – Đồng Hới, Hà Nội – Đà Nẵng, Hà Nội – Yên Bái, Hà Nội – Lào Cai…

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng, từ ngày mai (24/4) sẽ chạy lại hàng ngày đôi tàu LP5/6 giữa Hà Nội - Hải Phòng và ngược lại.

Bà Hà cũng cho biết, nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, ngành Đường sắt vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: hành khách phải đeo khẩu trang khi vào ga, đi tàu; kiểm tra thân nhiệt trước khi vào ga, lên tàu; kiểm tra, hướng dẫn hành khách khai báo y tế điện tử; thực hiện vệ sinh khử trùng thường xuyên trong quá trình tàu chạy…

Được biết, tối qua (22/4), trong công văn hỏa tốc gửi các đơn vị về phương án tổ chức vận tải sau gỡ bỏ cách ly xã hội trên toàn quốc, Bộ GTVT yêu cầu, từ 23/4, tuyến Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh chỉ được khai thác tối đa 3 đôi tàu khách/ngày (3 chuyến Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh và 3 chuyến ngược lại); Các tuyến đường sắt còn lại duy trì mỗi tuyến 1 đôi tàu khách/ngày (1 chuyến đi và 1 chuyến ngược lại)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: TP. HCM hối hả trở lại sau ngày gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội
Ảnh: TP. HCM hối hả trở lại sau ngày gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội

Sáng 23/4, nhịp sống của thành phố lớn nhất cả nước đã hối hả trở lại sau thời gian giãn cách xã hội.

Ảnh: TP. HCM hối hả trở lại sau ngày gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội

Ảnh: TP. HCM hối hả trở lại sau ngày gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội

Sáng 23/4, nhịp sống của thành phố lớn nhất cả nước đã hối hả trở lại sau thời gian giãn cách xã hội.

Ảnh: Xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại, khách đi vẫn còn thưa vắng
Ảnh: Xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại, khách đi vẫn còn thưa vắng

VOV.VN - Sau khi nới lỏng cách ly xã hội, hoạt động kinh doanh, vận tải xe buýt tại Hà Nội được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên khách đi xe còn khá vắng.

Ảnh: Xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại, khách đi vẫn còn thưa vắng

Ảnh: Xe buýt Hà Nội hoạt động trở lại, khách đi vẫn còn thưa vắng

VOV.VN - Sau khi nới lỏng cách ly xã hội, hoạt động kinh doanh, vận tải xe buýt tại Hà Nội được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên khách đi xe còn khá vắng.

Tàu bay, xe khách, đường sắt “cởi trói” thế nào sau khi hết cách ly?
Tàu bay, xe khách, đường sắt “cởi trói” thế nào sau khi hết cách ly?

VOV.VN - Tối 22/4, Bộ GTVT chính thức thông báo các phương thức tổ chức vận tải hành khách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau cách ly.

Tàu bay, xe khách, đường sắt “cởi trói” thế nào sau khi hết cách ly?

Tàu bay, xe khách, đường sắt “cởi trói” thế nào sau khi hết cách ly?

VOV.VN - Tối 22/4, Bộ GTVT chính thức thông báo các phương thức tổ chức vận tải hành khách theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau cách ly.