Ưu tiên thực hiện quyền trẻ em khi lập kế hoạch, phân bổ ngân sách

VOV.VN -Nhiều chuyên gia đề nghị trong quá trình làm Luật Ngân sách nhà nước và Luật tổ chức chính quyền địa phương cần quan tâm hơn đến quyền trẻ em

Sáng 12/8, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tổ chức Diễn đàn về một số nội dung liên quan đến trẻ em trong Luật Ngân sách nhà nước và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia cho rằng, hiện nhà nước đã ban hành Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em cũng như nhiều chính sách liên quan đến vấn đề này. Tuy nhiên, đối với Luật Ngân sách nhà nước, các ý kiến nhận định, còn nhiều bất cập trong quy định về quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách để bảo đảm quyền trẻ em.

Bà Đặng Ngọc Dung tư vấn Tư vấn độc lập về quản lý tài chính công (Ảnh: Nguyên Nhung)
Bà Đặng Ngọc Dung, Tư vấn độc lập về quản lý tài chính công nhấn mạnh, trong thời gian tới, Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi) cần có những quy định hợp lý hơn về phân bổ ngân sách: “Việt Nam nên thực hiện lập kế hoạch và phân bổ ngân sách dựa trên kết quả đầu ra. Nên có các quy định trong luật, các hướng dẫn và phương pháp luận cụ thể để giúp các cán bộ có thể ưu tiên việc thực hiện quyền trẻ em trong quy trình lập kế hoạch và phân bổ ngân sách. Định mức chi thường xuyên nên phân bổ phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và nhu cầu của địa phương như quy mô dân số, tiếp cận địa lý, tỷ lệ hộ nghèo, hay là dân tộc thiểu số”.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn (Ảnh: Nguyên Nhung)
Đối với Dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9), các chuyên gia cho rằng, phạm vi điều chỉnh của luật có tác động đến tất cả các nhóm dân cư, trong đó có trẻ em. Một số chuyên gia đề nghị, việc phân cấp từ trên xuống, kể cả các chương trình mục tiêu quốc gia cho trẻ em sẽ dẫn đến không sát với thực tế địa phương, dẫn tới kém hiệu quả. Vì vậy Luật tổ chức chính quyền địa phương cần có những quy định thực tế hơn, phân cấp, phân quyền một cách đồng bộ, hợp lý, tránh sự manh mún, vênh nhau giữa phân quyền về chính trị, hành chính, kinh tế. Có như vậy, trong các lĩnh vực liên quan đến trẻ em, những vấn đề có thể giải quyết ngay tại cơ sở như xã, phường sẽ không bị chậm trễ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em
Công bố xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em

VOV.VN -Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Thái Bình là 3 địa phương đứng đầu cả nước về thực hiện quyền trẻ em.

Công bố xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em

Công bố xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em

VOV.VN -Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Thái Bình là 3 địa phương đứng đầu cả nước về thực hiện quyền trẻ em.

Số trẻ em ở chùa Bồ Đề sẽ được giải quyết như thế nào?
Số trẻ em ở chùa Bồ Đề sẽ được giải quyết như thế nào?

VOV.VN -Nếu chùa Bồ Đề không đủ điều kiện về chăm sóc trẻ theo quy định thì các cháu cần được đưa về địa phương hoặc các cơ sở bảo trợ xã hội nhà nước.

Số trẻ em ở chùa Bồ Đề sẽ được giải quyết như thế nào?

Số trẻ em ở chùa Bồ Đề sẽ được giải quyết như thế nào?

VOV.VN -Nếu chùa Bồ Đề không đủ điều kiện về chăm sóc trẻ theo quy định thì các cháu cần được đưa về địa phương hoặc các cơ sở bảo trợ xã hội nhà nước.

Hàng chục phụ nữ, trẻ em gái ở Lai Châu "đột nhiên mất tích"
Hàng chục phụ nữ, trẻ em gái ở Lai Châu "đột nhiên mất tích"

VOV.VN-Tình trạng phụ nữ và trẻ em gái vắng mặt khỏi địa bàn không rõ đi đâu hiện là vấn đề nhức nhối tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lai Châu.

Hàng chục phụ nữ, trẻ em gái ở Lai Châu "đột nhiên mất tích"

Hàng chục phụ nữ, trẻ em gái ở Lai Châu "đột nhiên mất tích"

VOV.VN-Tình trạng phụ nữ và trẻ em gái vắng mặt khỏi địa bàn không rõ đi đâu hiện là vấn đề nhức nhối tại nhiều xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Lai Châu.

Đầu tư cho hộ sinh là cứu hàng triệu phụ nữ và trẻ em thoát chết
Đầu tư cho hộ sinh là cứu hàng triệu phụ nữ và trẻ em thoát chết

VOV.VN -Nếu được đào tạo bài bản, lực lượng hộ sinh có thể giúp giảm tới 2/3 tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Đầu tư cho hộ sinh là cứu hàng triệu phụ nữ và trẻ em thoát chết

Đầu tư cho hộ sinh là cứu hàng triệu phụ nữ và trẻ em thoát chết

VOV.VN -Nếu được đào tạo bài bản, lực lượng hộ sinh có thể giúp giảm tới 2/3 tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho trẻ em nghèo ở Huế
Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho trẻ em nghèo ở Huế

VOV.VN -Chương trình đã trao tặng 110 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho trẻ em nghèo ở Huế

Phó Chủ tịch nước trao học bổng cho trẻ em nghèo ở Huế

VOV.VN -Chương trình đã trao tặng 110 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Vụ buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Hình phạt cho kẻ phạm tội
Vụ buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Hình phạt cho kẻ phạm tội

VOV.VN - Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm

Vụ buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Hình phạt cho kẻ phạm tội

Vụ buôn bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Hình phạt cho kẻ phạm tội

VOV.VN - Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm

Việt Nam được đánh giá cao về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em
Việt Nam được đánh giá cao về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Việt Nam đã có bài phát biểu tại phiên đặc biệt của Diễn đàn Đối tác toàn cầu vì Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em.

Việt Nam được đánh giá cao về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em

Việt Nam được đánh giá cao về chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em

VOV.VN - Bộ trưởng Y tế Việt Nam đã có bài phát biểu tại phiên đặc biệt của Diễn đàn Đối tác toàn cầu vì Sức khỏe Phụ nữ và Trẻ em.

Mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Công tác quản lý bị buông lỏng
Mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Công tác quản lý bị buông lỏng

VOV.VN - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em cho rằng, không thể để tái diễn tình trạng “chúng tôi đã yêu cầu, nhưng họ không làm”.

Mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Công tác quản lý bị buông lỏng

Mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề: Công tác quản lý bị buông lỏng

VOV.VN - Hội Bảo vệ Quyền trẻ em cho rằng, không thể để tái diễn tình trạng “chúng tôi đã yêu cầu, nhưng họ không làm”.

Đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ thực hiện 1 lần, 1 nơi
Đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ thực hiện 1 lần, 1 nơi

Ngoài ra, việc đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng này cũng được thực hiện như trên.

Đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ thực hiện 1 lần, 1 nơi

Đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi chỉ thực hiện 1 lần, 1 nơi

Ngoài ra, việc đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng này cũng được thực hiện như trên.