Vành đai 4 TP.HCM qua Tây Ninh, còn 811 trường hợp chưa nhận tiền
VOV.VN - Dự án Vành đai 4 TPHCM qua Tây Ninh đã chi trả hơn 90% diện tích giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, còn 811 trường hợp chưa nhận tiền, chủ yếu vướng tái định cư, khiếu nại về đất đai, tài sản, tranh chấp và thủ tục pháp lý.
Ngày 12/8, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh cho biết, dự án Vành đai 4 TPHCM đoạn qua tỉnh dài khoảng 76,64km, diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến 680,8ha. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến hơn 13.335 tỷ đồng.
Đến nay, địa phương đã chi trả hơn 10.000 tỷ đồng, đạt 83,82% tổng kinh phí, tương đương 90,02% diện tích chi trả.
Trong tổng số 5.204 trường hợp, còn 811 trường hợp chưa được chi trả, gồm 802 trường hợp thuộc phần tuyến đường và 9 trường hợp tại các khu tái định cư. Tổng diện tích còn lại khoảng hơn 67 ha, với số tiền hơn 1.936 tỷ đồng.
Tại xã Mỹ Lệ còn 170 trường hợp chưa nhận bồi thường, xã Bến Lức còn 150 trường hợp, trong đó 145 hộ chưa đồng thuận. Xã Hậu Nghĩa còn 65 trường hợp. Các vướng mắc chủ yếu liên quan diện tích, giá đất, tài sản, tranh chấp, thừa kế và tái định cư.
Trong khi đó, công tác bồi thường tại các khu tái định cư đạt tiến độ cao. Địa phương đã chi trả 402/411 trường hợp, đạt gần 98%; diện tích đạt 96% và số tiền đạt 96,25%. Còn 9 trường hợp với diện tích hơn 3 ha, số tiền 47,58 tỷ đồng đang tiếp tục được chi trả.
Tại khu tái định cư xã Bến Lức, toàn bộ 168 trường hợp đã được chi trả với số tiền hơn 341 tỷ đồng; toàn bộ 20,95ha đã được bàn giao để thi công hạ tầng. Tuy nhiên, còn 50 trường hợp đã nhận tiền, đủ điều kiện tái định cư nhưng chưa di dời, bàn giao đất.
Ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh, cho biết tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn dự án đã đạt hơn 90%. Phần còn vướng chủ yếu liên quan đến các hộ đủ điều kiện tái định cư nhưng chưa thể thu hồi đất do phải hoàn tất việc bố trí tái định cư. Việc tái định cư và thi công dự án được địa phương thực hiện song song nên một số trường hợp cần hoàn chỉnh thủ tục, giao lô nền trước khi thu hồi đất.
“Những hộ còn vướng, Ban Giao thông đang hoàn chỉnh tái định cư, giao lô nền thì đơn vị mới đủ điều kiện thu hồi đất những hộ này. Đối với các trường hợp người dân chưa đồng thuận nhận tiền bồi thường, bàn giao đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ phối hợp với địa phương tiếp tục vận động. Việc giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công tuyến đường hiện không còn vướng, chủ đầu tư đã tiếp nhận mặt bằng để triển khai thi công cuốn chiếu”, ông Hùng nói.