Vi phạm đạo đức- căn bệnh ung thư di căn về nhân cách cần phải loại bỏ

VOV.VN -Sự vi phạm đạo đức đã tạo ra quốc nạn tham nhũng và gây mất lòng tin của người dân vào Đảng, Nhà nước. Đây là căn bệnh ung thư di căn về nhân cách.

Sáng 30/10, phát biểu ý kiến thảo luận tại Hội trường, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) bày tỏ băn khoăn khi nghiên cứu báo cáo đề cập đạo đức của cán bộ và đạo đức xã hội.

Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre)

Theo đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, hiện nay bên cạnh bức tranh màu hồng của nền kinh tế xã hội, vẫn còn những quầng đen bao phủ: tình trạng xâm hại tình dục ở mọi đối tượng; Tình trạng ném lợn dịch chết xuống sông đầu nguồn không cần biết đến người ở cuối nguồn; Tình trạng đổ dầu thải đầu độc nguồn nước, ảnh hưởng đến hàng vạn dân thủ đô... Bên cạnh đó, hàng trăm cán bộ vướng vào gian lận điểm thi, tình trạng "làm láo báo cáo hay", "tô rồng, vẽ phượng" còn rất nhiều. Việc trù dập, đuổi việc, đưa người khác vào tù vì dám nói lên sự thật nhưng khi tòa án xử những người bị tố cáo thì không khôi phục quyền lợi cho người tố cáo; Hàng nghìn kẻ giả mạo hồ sơ để chiếm đoạt bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; Tình trạng buông lỏng thực hiện chính sách người có công, nảy sinh chuyện làm liệt sĩ giả, thương binh giả, bị da cam giả, bằng cấp giả, thương hiệu giả, thuốc giả...vv

Ông Lưu Bình Nhưỡng cho rằng, bên ngoài đó là sự vi phạm pháp luật nhưng bên trong đó chính là sự vi phạm đạo đức. Vị đại biểu đoàn Bến Tre cũng cho rằng, đây chính là một căn bệnh ung thư di căn về nhân cách. Đại biểu thẳng thắn nhìn nhận, hiện còn rất nhiều loại cán bộ xấu xa đang lẩn khuất trong các cơ quan, đơn vị, tạo ra quốc nạn tham nhũng và gây mất lòng tin của người dân vào Đảng và Nhà nước.

“Chúng ta dứt khoát cần phải loại bỏ các đối tượng này ra khỏi xã hội, theo đúng các quy định của Đảng và Nhà nước. Nhưng chúng ta không thể loại bỏ bằng những biện pháp thông thường mà phải quyết liệt. Phải kiên quyết cắt bỏ mọi hạch, tế bào di căn đó ra khỏi cơ thể của Đảng, Nhà nước”- đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho biết.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đề nghị Quốc hội phát huy sức mạnh tổ chức giám sát tối cao hoạt động của cơ quan dân cử để giúp Chính phủ và các cơ quan tư pháp thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Anh tại Việt Nam thông tin về vụ 39 người chết trong container
Đại sứ Anh tại Việt Nam thông tin về vụ 39 người chết trong container

VOV.VN - Đại sứ Gareth Ward ngày 28/10 ra thông cáo về vụ việc 39 người chết tại Essex, Anh phát hiện ngày 23/10.

Đại sứ Anh tại Việt Nam thông tin về vụ 39 người chết trong container

Đại sứ Anh tại Việt Nam thông tin về vụ 39 người chết trong container

VOV.VN - Đại sứ Gareth Ward ngày 28/10 ra thông cáo về vụ việc 39 người chết tại Essex, Anh phát hiện ngày 23/10.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật vì vi phạm đạo đức, lối sống
Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật vì vi phạm đạo đức, lối sống

VOV.VN - Theo kết luận của Ủy ban KTTƯ, ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật vì vi phạm đạo đức, lối sống

Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải bị kỷ luật vì vi phạm đạo đức, lối sống

VOV.VN - Theo kết luận của Ủy ban KTTƯ, ông Huỳnh Quang Hải đã chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống. 

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 28 ngày
Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 28 ngày

VOV.VN - Theo dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 28 ngày (không kể ngày nghỉ), từ ngày 21/10- 27/11.

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 28 ngày

Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 28 ngày

VOV.VN - Theo dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 28 ngày (không kể ngày nghỉ), từ ngày 21/10- 27/11.