Vì sao phải đánh giá, báo cáo tình trạng mặt đường băng các sân bay đang khai thác?

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị trong ngành hàng không triển khai kế hoạch thử nghiệm chương trình đánh giá báo cáo tình trạng mặt đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay đang khai thác hiện nay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, mục đích của công tác triển khai thử nghiệm này nhằm để hoàn thiện các quy định, hướng dẫn, quy chế, quy trình, thủ tục, công tác phối hợp, trao đổi thông tin trong triển khai việc theo dõi, đánh giá, báo cáo công bố tình trạng mặt đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay của nhà chức trách hàng không, người khai thác cảng, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, người khai thác tàu bay và các bên liên quan.

Kế hoạch này được Cục Hàng không nhấn mạnh sẽ rèn luyện kỹ năng thực hiện, xử lý tình huống cho nhân sự thực hiện công tác đánh giá và báo cáo tình trạng mặt đường cất hạ cánh cũng như rút kinh nghiệm và hoàn thiện, chỉnh sửa các quy định, hướng dẫn, quy chế, quy trình, thủ tục thực hiện để phù hợp với thực tế trước khi triển khai chính thức.

Theo đó, Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không Vân Đồn thông báo kế hoạch trên đến tất cả các hãng hàng không trong nước và quốc tế; các cơ quan, đơn vị có liên quan để phối hợp; chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, thiết lập các hệ thống, công cụ cần thiết cho việc tổ chức thực hiện và bảo đảm tuyệt đối hoạt động bay trong quá trình thử nghiệm; rà soát nhân sự tham gia triển khai và báo cáo Cục kết quả thực hiện thử nghiệm theo từng giai đoạn.

Ngoài ra, Cảng hàng không Vân Đồn khẩn trương hoàn thiện quy chế phối hợp với Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), công ty Quản lý bay miền Bắc đảm bảo có thể tổ chức triển khai thử nghiệm theo kế hoạch.

VATM thực hiện việc thông báo tin tức hàng không liên quan đến tình trạng mặt đường cất hạ cánh theo quy định và tổ chức điều hành bay đảm bảo an toàn hiệu quả; chuẩn bị sẵn nguồn lực, rà soát nhân sự tham gia triển khai thử nghiệm.

Các hãng hàng không Việt Nam thông báo cho tổ lái kế hoạch thử nghiệm đánh giá và báo cáo tình trạng mặt đường cất hạ cánh tại các cảng hàng không sân bay, chủ động phối hợp với người khai thác cảng và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong quá trình thực hiện…

Cục Hàng không yêu cầu các Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm an toàn an ninh cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, người khai thác tàu bay trong quá trình thử nghiệm, kịp thời báo cáo Cục những vướng mắc (nếu có) trong quá trình kiểm tra thử nghiệm./.

Vào lúc 9h00  hôm nay (9/9), chuyến bay VN611 (may bayBoeing 787-900) của VietnamAirlines đã thực hiện cất cánh chuyến bay đầu tiên trên đường cất hạ cánh 1B sau một thời gian thi công thuộc Dự án nâng cấp, cải tạo Đường cất hạ cánh Cảng hàng không Nội Bài.

Sau đó gần 10 phút, chuyến bay mang số hiệu CV7923 của Hãng hàng không CargoLux, loại máy bay Boeing 747-8F (Code F)  quá cảnh từ Bahrain đã hạ cánh trên đường băng 1B.

Qua phản hồi với Đài Kiểm soát Không lưu, Cơ trưởng Nguyễn Ngọc Thịnh của chuyến bay VN611 và Cơ trưởng Dominique, chuyến bay CV7923 đã đánh giá đường băng tốt, êm thuận.

Được biết, trong ngày hôm nay, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài sẽ khai thác tổng số 119 chuyến bay cất hạ cánh trên đường cất hạ cánh mới sửa chữa xong này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khánh thành hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn 2 sân bay lớn nhất cả nước
Khánh thành hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn 2 sân bay lớn nhất cả nước

VOV.VN - Đây là 2 công trình được tổ chức triển khai theo lệnh khẩn cấp của Chính phủ tại Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9/4/2020. Công trình được thực hiện trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Khánh thành hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn 2 sân bay lớn nhất cả nước

Khánh thành hệ thống đường cất hạ cánh, đường lăn 2 sân bay lớn nhất cả nước

VOV.VN - Đây là 2 công trình được tổ chức triển khai theo lệnh khẩn cấp của Chính phủ tại Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9/4/2020. Công trình được thực hiện trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Đường cất hạ cánh sân bay Cát Bi “hết đát”, xuất hiện hư hỏng
Đường cất hạ cánh sân bay Cát Bi “hết đát”, xuất hiện hư hỏng

VOV.VN - Một đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn hoạt động bay

Đường cất hạ cánh sân bay Cát Bi “hết đát”, xuất hiện hư hỏng

Đường cất hạ cánh sân bay Cát Bi “hết đát”, xuất hiện hư hỏng

VOV.VN - Một đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn hoạt động bay

Giảm giá hạ cất cánh cho Jetstar trên đường bay quốc tế
Giảm giá hạ cất cánh cho Jetstar trên đường bay quốc tế

Cục Hàng không đề nghị ưu đãi giá dịch vụ hạ cất cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay cho Jetstar.

Giảm giá hạ cất cánh cho Jetstar trên đường bay quốc tế

Giảm giá hạ cất cánh cho Jetstar trên đường bay quốc tế

Cục Hàng không đề nghị ưu đãi giá dịch vụ hạ cất cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay cho Jetstar.

Vì sao Cục Hàng không yêu cầu dừng bán vé máy bay nội địa, trả lại tiền cho khách?
Vì sao Cục Hàng không yêu cầu dừng bán vé máy bay nội địa, trả lại tiền cho khách?

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không dừng bán vé các chặng bay nội địa và hoàn tiền cho khách theo đúng kênh thanh toán mà khách đã thực hiện bán vé từ ngày 21/7.

Vì sao Cục Hàng không yêu cầu dừng bán vé máy bay nội địa, trả lại tiền cho khách?

Vì sao Cục Hàng không yêu cầu dừng bán vé máy bay nội địa, trả lại tiền cho khách?

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không dừng bán vé các chặng bay nội địa và hoàn tiền cho khách theo đúng kênh thanh toán mà khách đã thực hiện bán vé từ ngày 21/7.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn xin lập hãng bay, Cục Hàng không nói gì?
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn xin lập hãng bay, Cục Hàng không nói gì?

VOV.VN - Theo Cục HKVN, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc việc thành lập hãng hàng không mới sẽ được xem xét sau thời điểm thị trường hàng không phục hồi, dự kiến năm 2022.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn xin lập hãng bay, Cục Hàng không nói gì?

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn xin lập hãng bay, Cục Hàng không nói gì?

VOV.VN - Theo Cục HKVN, Thủ tướng đã đồng ý về nguyên tắc việc thành lập hãng hàng không mới sẽ được xem xét sau thời điểm thị trường hàng không phục hồi, dự kiến năm 2022.

Hàng không ế ẩm, Cục Hàng không đề xuất bỏ giá trần vé máy bay
Hàng không ế ẩm, Cục Hàng không đề xuất bỏ giá trần vé máy bay

VOV.VN - Cục Hàng vừa bất ngờ không đề xuất bỏ giá trần vé máy bay nội địa với đường bay có 3 hãng trở lên khai thác, các hãng được tự quyết định giá vé, thay vì quy định mức trần như hiện hành.

Hàng không ế ẩm, Cục Hàng không đề xuất bỏ giá trần vé máy bay

Hàng không ế ẩm, Cục Hàng không đề xuất bỏ giá trần vé máy bay

VOV.VN - Cục Hàng vừa bất ngờ không đề xuất bỏ giá trần vé máy bay nội địa với đường bay có 3 hãng trở lên khai thác, các hãng được tự quyết định giá vé, thay vì quy định mức trần như hiện hành.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay phải hoàn phí sân bay cho khách hủy vé
Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay phải hoàn phí sân bay cho khách hủy vé

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, việc trả giá dịch vụ phục vụ hành khách và giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý khi hành khách hoàn, hủy chuyến là hoàn toàn cần thiết và phù hợp.

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay phải hoàn phí sân bay cho khách hủy vé

Cục Hàng không yêu cầu các hãng bay phải hoàn phí sân bay cho khách hủy vé

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, việc trả giá dịch vụ phục vụ hành khách và giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý khi hành khách hoàn, hủy chuyến là hoàn toàn cần thiết và phù hợp.