Đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động đang thất nghiệp

VOV.VN - Từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp nhận hơn 10.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN), tăng 12,75% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo thống kê, nhóm lao động mất việc làm chủ yếu là chưa qua đào tạo nghề; lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất giày da, may mặc, nhà hàng, khách sạn...  Trong khi đó, so với cùng kỳ năm 2019, số doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm giảm 51%.

Để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã kết nối bằng hình thức trực tuyến và tư vấn việc làm, học nghề cho 1.158 lượt lao động; 47 doanh nghiệp được hỗ trợ tư vấn trực tuyến; 106 lao động được hỗ trợ việc làm trực tuyến... "Thị trường lao động vừa khởi động lại sau thời gian ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì nay lĩnh vực dịch vụ, du lịch, giải trí... tiếp tục gặp khó khăn do dịch bùng phát trở lại. Nhiều doanh nghiệp vừa tuyển lao động vào làm chưa được 1 tháng lại phải cho tạm nghỉ", ông Nguyễn Trọng Huy, Phó Trưởng Phòng Tư vấn việc làm, Trung tâm Dịch vụ việc làm cho biết.

Trước tình hình trên, các cấp, ngành chức năng trên địa bàn tỉnh đang hỗ trợ người lao động bằng nhiều giải pháp linh hoạt. Tại các điểm tiếp nhận, giải quyết chế độ TCTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm tiến hành tư vấn, định hướng nghề, giới thiệu việc làm miễn phí cho người lao động.

Ông Nguyễn Trọng Huy cho biết, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã thu thập thông tin việc làm trống, hồ sơ của những người đến làm thủ tục hưởng TCTN và cả lao động tự do, cũng như nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp để xây dựng cơ sở dữ liệu về cung-cầu lao động đồng bộ, cung cấp thông tin kịp thời cho doanh nghiệp và người lao động. Đơn cử như một số doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến thủy hải sản, may mặc có quy mô lớn do có sự chuẩn bị nguyên liệu sẵn từ trước nên vẫn đang cần nhân công sản xuất và có nhu cầu tuyển dụng lao động. Trong đó, có DN tuyển khoảng 3.000 lao động phổ thông. Đồng thời, Trung tâm Dịch vụ việc làm tiếp tục đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu việc làm để lao động bị mất việc, ngừng việc, thiếu việc có thể làm các công việc bán thời gian.

Hiện nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm cũng đang triển khai phiên giao dịch việc làm trực tuyến nhằm kết nối cung-cầu lao động. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm bằng nhiều hình thức để cung cấp cho NLĐ những thông tin cần thiết, cập nhật ngành nghề đào tạo, nhu cầu sử dụng, tuyển dụng lao động trong và ngoài tỉnh, mở ra cho NLĐ thêm nhiều cơ hội việc làm. Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ về tư vấn, kết nối hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, BHTN, thông tin thị trường lao động 6 tháng cuối năm cho NLĐ...

Ông Nguyễn Phi Hùng, Trưởng Phòng LĐ-VL-TL, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định: Tỷ lệ lao động thành thị thất nghiệp tăng cao, ước tính tăng từ 3,5%-4%. Trước tình hình này, các doanh nghiệp chủ động tìm thị trường mới và thay đổi mặt hàng sản xuất, kinh doanh… Đồng thời, phối hợp với các ngành, địa phương, KCN tiến hành khảo sát tình trạng lao động bị mất việc, có nhu cầu học nghề, để xây dựng chương trình đào tạo nghề theo nguyện vọng của người lao động. Cùng với đó, các đơn vị chức năng tăng cường kết nối với doanh nghiệp để tổ chức đào tạo nghề, tìm kiếm cơ hội việc làm mới cho người lao động theo sát nhu cầu thị trường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt đến 10 triệu đồng nếu gian lận hưởng trợ cấp thất nghiệp
Phạt đến 10 triệu đồng nếu gian lận hưởng trợ cấp thất nghiệp

VOV.VN - Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để trục lợi.

Phạt đến 10 triệu đồng nếu gian lận hưởng trợ cấp thất nghiệp

Phạt đến 10 triệu đồng nếu gian lận hưởng trợ cấp thất nghiệp

VOV.VN - Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi làm giả, làm sai lệch nội dung hồ sơ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp để trục lợi.

Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng trợ cấp?
Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng trợ cấp?

VOV.VN - Nhiều người lao động tham gia BHTN nhưng lại chưa nắm rõ những quy định như đóng bao lâu thì được hưởng nếu mất việc làm.

Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng trợ cấp?

Người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu thì được hưởng trợ cấp?

VOV.VN - Nhiều người lao động tham gia BHTN nhưng lại chưa nắm rõ những quy định như đóng bao lâu thì được hưởng nếu mất việc làm.

Thất nghiệp do Covid-19, người dân Thái Lan chen chúc tại các hội chợ việc làm
Thất nghiệp do Covid-19, người dân Thái Lan chen chúc tại các hội chợ việc làm

VOV.VN - Hàng chục nghìn người đã kéo đến một hội chợ việc làm ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm nay với hi vọng có thể tìm được công việc mới sau khi họ phải nghỉ việc do dịch Covid-19.

Thất nghiệp do Covid-19, người dân Thái Lan chen chúc tại các hội chợ việc làm

Thất nghiệp do Covid-19, người dân Thái Lan chen chúc tại các hội chợ việc làm

VOV.VN - Hàng chục nghìn người đã kéo đến một hội chợ việc làm ở thủ đô Bangkok của Thái Lan hôm nay với hi vọng có thể tìm được công việc mới sau khi họ phải nghỉ việc do dịch Covid-19.