Hơn 96% lao động ở Đà Nẵng đã trở lại làm việc sau hơn một tuần nghỉ Tết

VOV.VN - Đến hôm nay, tại doanh nghiệp ở các Khu công nghiệp như Hoà Khánh, Hoà Cầm, An Đồn... thành phố Đà Nẵng có hơn 96% số công nhân trở lại làm việc bình thường sau thời gian nghỉ Tết.

Sau Tết, từ mùng 7 tháng Giêng, các doanh nghiệp ở thành phố Đà Nẵng đều ra quân với khí thế lao động sôi nổi. Chị Trần Thị Ngọc Anh, công nhân Công ty TNHH DaiWa, khu Công nghiệp Hoà Khánh, quận Liên Chiểu cho biết, tất cả công nhân tích cực làm việc trở lại đề hoàn thành đơn hàng đầu năm.

“Tôi làm việc ở công ty 12 năm rồi, có những đãi ngộ rất ưu đãi. Trước Tết có thưởng lương tháng 13. Sau Tết đi làm nhận được tiền lì xì, cảm thấy rất yên tâm khi gắn bó ở đây. Có nhiều đơn hàng, những chính sách như vậy nên công nhân gắn bó rất lâu dài”, chị Ngọc Anh nói.

Tết Nguyên đán vừa qua, Công ty TNHH Dai Wa thưởng mỗi công nhân từ 1 tháng đến một tháng rưỡi lương, ngoài ra, còn hỗ trợ vé tàu, xe đưa người lao động về quê đón Tết. Chính điều này làm người lao động gắn bó với đơn vị, hạn chế tình trạng "nhảy" việc. Ông Nguyễn Văn Phu, Giám đốc Công ty TNHH Dai Wa cho biết: đến nay, hơn 95% trong số 4.000 lao động đã quay lại làm việc bình thường.

“Năm nay cũng rất may mắn, mặc dù tình hình dịch bệnh, tuy nhiên sau thời gian nghỉ Tết dài ngày, công nhân quay lại làm việc với tỷ lệ hiện tại trên 90% và lao động bỏ việc hầu như không có. Đó là tín hiệu rất vui. Lượng đơn đặt hàng của Công ty nhận được tương đối nhiều, vượt kế hoạch đưa ra. Công ty có chính sách thưởng Tết, lì xì đầu năm để làm sao đó người lao động quay lại làm việc", ông Phu cho biết.

Theo ông Trần Văn Tỵ, Phó trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng: Ban đang quản lý 500 doanh nghiệp, với 70.000 công nhân, trong đó 129 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Hôm nay (8/2), có hơn 96% số công nhân ở các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã trở lại làm việc bình thường sau hơn một tuần nghỉ Tết. Năm nay, hầu hết các doanh nghiệp tổ chức ra quân đầu năm ngày từ mùng 7 Tết. Đơn hàng nhiều là tín hiệu đáng mừng ngay từ những ngày đầu năm tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

“Chúng tôi đã có chỉ đạo đối với doanh nghiệp trước khi công nhân đi về quê ăn Tết tổ chức xét nghiệm Covid-19 và khi công nhân quay lại làm việc cũng xét nghiệm Covid-19. Khuyến khích doanh nghiệp có những chế độ thưởng Tết kịp thời để người lao động quay lại làm việc. Hầu như các doanh nghiệp đều tổ chức gặp mặt đầu năm, lì xì tặng quà. Hiện nay các doanh nghiệp có rất nhiều đơn hàng, không khí làm việc, tỷ lệ người lao động đến làm việc rất đông", ông Ty thông tin.

Theo ông Trần Văn Tỵ, để bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động khi quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết. Đối tượng xét nghiệm gồm người lao động chưa tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19, người lao động có một trong các biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nhân trên địa bàn huyện Cầm Giàng (Hải Dương) đi làm trở lại từ 27/2
Công nhân trên địa bàn huyện Cầm Giàng (Hải Dương) đi làm trở lại từ 27/2

VOV.VN - Các doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ công nhân, những công nhân nào âm tính mới đủ điều kiện đi làm trở lại.

Công nhân trên địa bàn huyện Cầm Giàng (Hải Dương) đi làm trở lại từ 27/2

Công nhân trên địa bàn huyện Cầm Giàng (Hải Dương) đi làm trở lại từ 27/2

VOV.VN - Các doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm cho toàn bộ công nhân, những công nhân nào âm tính mới đủ điều kiện đi làm trở lại.

Công nhân ở Bắc Kạn đi làm trở lại sau tin đồn thất thiệt về Covid-19
Công nhân ở Bắc Kạn đi làm trở lại sau tin đồn thất thiệt về Covid-19

VOV.VN -Công nhân Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam (tỉnh Bắc Kạn) đi làm trở lại sau tin đồn có người Trung Quốc tại nhà máy nhiễm Covid-19.

Công nhân ở Bắc Kạn đi làm trở lại sau tin đồn thất thiệt về Covid-19

Công nhân ở Bắc Kạn đi làm trở lại sau tin đồn thất thiệt về Covid-19

VOV.VN -Công nhân Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam (tỉnh Bắc Kạn) đi làm trở lại sau tin đồn có người Trung Quốc tại nhà máy nhiễm Covid-19.

Nghệ An: Hàng nghìn công nhân phản đối cách “tăng lương” đã đi làm trở lại
Nghệ An: Hàng nghìn công nhân phản đối cách “tăng lương” đã đi làm trở lại

VOV.VN - Sau nhiều ngày bày tỏ sự phản đối với công ty, hiện tại hơn công nhân làm việc tại nhà máy HAI VINA Kim Liên (huyện Nam Đàn) đã trở lại làm việc.

Nghệ An: Hàng nghìn công nhân phản đối cách “tăng lương” đã đi làm trở lại

Nghệ An: Hàng nghìn công nhân phản đối cách “tăng lương” đã đi làm trở lại

VOV.VN - Sau nhiều ngày bày tỏ sự phản đối với công ty, hiện tại hơn công nhân làm việc tại nhà máy HAI VINA Kim Liên (huyện Nam Đàn) đã trở lại làm việc.

Hơn 200 công nhân Công ty CP thế giới gỗ Việt Nam đi làm trở lại
Hơn 200 công nhân Công ty CP thế giới gỗ Việt Nam đi làm trở lại

VOV.VN - Sau buổi đối thoại với lãnh đạo công ty, hơn 200 công nhân CT CP Thế giới gỗ đã đi làm trở lại

Hơn 200 công nhân Công ty CP thế giới gỗ Việt Nam đi làm trở lại

Hơn 200 công nhân Công ty CP thế giới gỗ Việt Nam đi làm trở lại

VOV.VN - Sau buổi đối thoại với lãnh đạo công ty, hơn 200 công nhân CT CP Thế giới gỗ đã đi làm trở lại

Công nhân Nissey Việt Nam đi làm trở lại sau 8 ngày đình công
Công nhân Nissey Việt Nam đi làm trở lại sau 8 ngày đình công

VOV.VN - Công nhân Nissey trước đó đình công do bức xúc về việc công ty này điều chỉnh lương cơ bản.

Công nhân Nissey Việt Nam đi làm trở lại sau 8 ngày đình công

Công nhân Nissey Việt Nam đi làm trở lại sau 8 ngày đình công

VOV.VN - Công nhân Nissey trước đó đình công do bức xúc về việc công ty này điều chỉnh lương cơ bản.