Việt kiều dắt chó đi dạo xúc phạm bác bảo vệ bị phạt 700.000 đồng

Bác bảo vệ sau khi nhắc nhở vợ chồng Việt kiều không được dắt chó vào khu vực bãi cỏ đã bị người này phản ứng bằng những lời lẽ khó nghe, thiếu tôn trọng.

Ông Bùi Hữu Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận (Q.7, TP HCM) cho biết, cặp vợ chồng được cho là Việt kiều dắt chó đi dạo xúc phạm bác bảo vệ đã bị lập biên bản xử phạt vì hành vi không rọ mõm chó.

Ngày 19/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip tại chung cư An Gia Skyline và Lacasa (phường Phú Thuận, Q.7, TP HCM). Theo nội dung đoạn clip, bác bảo vệ sau khi nhắc nhở anh Việt kiều và vợ rằng không được dắt chó vào khu vực bãi cỏ đã bị người này phản ứng bằng những lời lẽ khó nghe, thiếu tôn trọng.

Việt kiều (áo) đỏ có lời lẽ xúc phạm 2 bác bảo vệ lớn tuổi gây bức xúc dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Cụ thể, khi được bảo vệ yêu cầu để 2 con chó Alaska ở lại dưới sân chờ công an tới làm việc, người này đã cáu gắt: “Chó tao nằm máy lạnh mà đứng đây nói chuyện với tụi bay hả”. Lát sau, khi công an tới, anh Việt kiều lại tiếp tục phản ứng bằng những lời lẽ khó nghe và thái độ bực tức.

Khi một người lớn tuổi khác chứng kiến nhắc nhở thì anh ta nạt nộ: “Cô là má tôi sao tôi phải nói chuyện tôn trọng”. Cuối cùng, người này thách thức công an: “Phạt trăm triệu cũng không sao nữa”.

Ngay trong ngày 19 và 20/5, các đoạn clip được chia sẻ “chóng mặt” trên mạng xã hội. Đa số các ý kiến bình luận đều cho rằng cách cư xử của cặp đôi là thiếu tôn trọng người lớn tuổi. Không chỉ vậy, nhiều người còn chế hình của cặp đôi này rồi đăng lên mạng xã hội để chế giễu về cách hành xử chưa đúng mực.

Trước sức ép của dư luận, chiều 20/5, người đàn ông Việt kiều đã gặp 2 bác bảo vệ lớn tuổi là ông Nguyễn Văn Phê (53 tuổi) và ông Tạ Hồng Thái (63 tuổi) để xin lỗi tại một quán cà phê gần chung cư.

UBND phường ra quyết định xử phạt

Sáng 20/5, Công an phường Phú Thuận cho biết đã ghi nhận sự việc xảy ra tại khu vực chung cư An Gia Skyline và Lacasa. Sau đó, công an đã bàn giao vụ việc để UBND phường xử lý theo thẩm quyền.

Sáng cùng ngày, ông Bùi Hữu Trung, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thuận cho biết, trong chiều 20/5, UBND phường đã mời cặp vợ chồng lên làm việc để lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với hành vi không đeo rọ mõm chó khi đưa chó ra nơi công cộng.

Theo Nghị định 90/2017, cặp đôi này bị phạt tiền từ 600.000 - 800.000 đồng. Do không có tình tiết tăng nặng cũng không có tình tiết giảm nhẹ, nên cặp đôi bị phạt mức trung bình là 700.000 đồng.

“Thái độ của cặp đôi tại UBND phường cho thấy, họ cũng đã biết mình sai ở đâu. Họ trình bày là do bị bảo vệ nhắc nhiều lần rồi mà hôm đó bảo vệ có lớn tiếng nên họ bức xúc mới có phản ứng như vậy và mong UBND thông cảm”, ông Trung cho hay.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Phê (bảo vệ liên quan đến vụ việc cho biết) do lúc đó ông đang ngồi trong bốt trực, cặp đôi đi bên kia đường nên ông gọi với to để nhắc nhở không được cho chó đi vào khu vực bãi cỏ chứ không hề nạt nộ hay lớn tiếng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ Việt kiều bị tạt axit: Đặc điểm nhận dạng 2 nghi phạm gây án
Vụ Việt kiều bị tạt axit: Đặc điểm nhận dạng 2 nghi phạm gây án

VOV.VN - 2 nghi phạm vụ tạt axit Việt kiều được xác định khoảng từ 20 - 30 tuổi, cao khoảng 1,6 m, thể trạng hơi gầy, nói giọng miền Bắc. 

Vụ Việt kiều bị tạt axit: Đặc điểm nhận dạng 2 nghi phạm gây án

Vụ Việt kiều bị tạt axit: Đặc điểm nhận dạng 2 nghi phạm gây án

VOV.VN - 2 nghi phạm vụ tạt axit Việt kiều được xác định khoảng từ 20 - 30 tuổi, cao khoảng 1,6 m, thể trạng hơi gầy, nói giọng miền Bắc. 

Hà Nội kiên quyết phạt người dắt chó, mèo ra đường không rọ mõm
Hà Nội kiên quyết phạt người dắt chó, mèo ra đường không rọ mõm

VOV.VN -Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với việc nuôi chó thả rông, khi đưa ra nơi công cộng không có người dắt, xích, không đeo rọ mõm.

Hà Nội kiên quyết phạt người dắt chó, mèo ra đường không rọ mõm

Hà Nội kiên quyết phạt người dắt chó, mèo ra đường không rọ mõm

VOV.VN -Kiên quyết xử lý vi phạm hành chính đối với việc nuôi chó thả rông, khi đưa ra nơi công cộng không có người dắt, xích, không đeo rọ mõm.

Kinh hãi chó không rọ mõm chạy rông trong công viên Thống Nhất
Kinh hãi chó không rọ mõm chạy rông trong công viên Thống Nhất

VOV.VN - Gần đây xảy ra hàng loạt vụ chó cắn truyền bệnh dại gây chết người, thế nhưng ở nơi công cộng như công viên, chó vẫn được thả rông không rọ mõm.

Kinh hãi chó không rọ mõm chạy rông trong công viên Thống Nhất

Kinh hãi chó không rọ mõm chạy rông trong công viên Thống Nhất

VOV.VN - Gần đây xảy ra hàng loạt vụ chó cắn truyền bệnh dại gây chết người, thế nhưng ở nơi công cộng như công viên, chó vẫn được thả rông không rọ mõm.