Việt Nam nâng mức đáp ứng với dịch bệnh Ebola

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu tất cả các cơ sở y tế nâng cao mức độ cảnh giác và mức độ đáp ứng cao hơn nữa đối với dịch bệnh Ebola

Các cơ sở y tế cần nâng cao cảnh giác và nâng mức độ đáp ứng cao hơn nữa đối với dịch bệnh Ebola có nguy cơ xâm nhập nước ta; đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh này tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 19/10. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long kiểm tra tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương
Mặc dù Việt Nam chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh Ebola, nhưng qua kiểm tra cho thấy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã sẵn sàng cho việc tiếp nhận, điều trị và phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh này. Bệnh viện đã xây dựng được phác đồ hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Ebola; xây dựng kế hoạch phòng, chống và đã thành lập đội cấp cứu ngoại viện.

Bên cạnh việc chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất, bệnh viện đã được trang bị trang phục phòng hộ chuẩn cho nhân viên và chuẩn bị tiếp nhận 1.000 bộ trang phục chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới; đồng thời trang bị được buồng cách ly áp lực âm tại chỗ và di động để bảo vệ tối đa an toàn khi điều trị người bệnh. Trong tuần tới, phòng xét nghiệm của bệnh viện sẽ được Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới thẩm định để công nhận đủ điều kiện xét nghiệm virus Ebola.

Nhân buổi kiểm tra tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu tất cả các cơ sở y tế cần nâng cao mức độ cảnh giác và mức độ đáp ứng cao hơn nữa đối với dịch bệnh Ebola. Thành lập 4 đội phản ứng nhanh ở cấp quốc gia. Ngoài ra các tỉnh, thành phố và các quận, huyện sẽ thành lập các đội phản ứng nhanh trên cơ sở kiện toàn lại đội phòng, chống dịch bệnh đã có tại địa phương để tăng cường khả năng ứng phó.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng chỉ đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn quốc rà soát lại kế hoạch phòng, chống dịch do viruts Ebola và tiếp tục tập huấn cập nhật những kiến thức, những kinh nghiệm của thế giới để tăng cường cho các cán bộ y tế. Đồng thời tổ chức diễn tập phòng chống dịch bệnh này trong tuần tới.

Cũng tại buổi kiểm tra, đại diện của Tổ chức Y tế thế giới cho biết, các nghiên cứu mới nhất cho thấy virus Ebola chưa có biến đổi gene và độc lực, cũng như chưa có cơ sở khoa học cũng như bằng chứng rõ ràng về việc thay đổi đường lây truyền của virus này. Mặc dù những ngày qua bệnh Ebola tăng nhanh chóng cả về số ca mắc và số ca tử vong tại các nước Tây Phi và gần đây có các nhiễm bệnh ở Tây Ban Nha, ở Mỹ. Tuy nhiên trên thế giới cũng vừa ghi nhận nước Senegal đã chấm dứt dịch bệnh Ebola và nếu ngày mai (20/10), nước Nigeria vẫn không có trường hợp nhiễm mới Ebola thì đây sẽ là quốc gia thứ 2 được công nhận chấm dứt dịch bệnh này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan
Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan

VOV.VN - Dù đã bị cách ly nhưng y tá Nina Phạm vẫn liên tục trao đổi với các bác sỹ về phác đồ điều trị cho mình.

Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan

Bệnh nhân gốc Việt nhiễm Ebola rất lạc quan

VOV.VN - Dù đã bị cách ly nhưng y tá Nina Phạm vẫn liên tục trao đổi với các bác sỹ về phác đồ điều trị cho mình.

Virus Ebola đã xuất hiện từ 38 năm trước?
Virus Ebola đã xuất hiện từ 38 năm trước?

VOV.VN - 38 năm trước, các nhà khoa học đã cùng nhau nghiên cứu và đưa ra kết luận loại virus này vô cùng đặc biệt, nguy hiểm và lây lan rất nhanh.

Virus Ebola đã xuất hiện từ 38 năm trước?

Virus Ebola đã xuất hiện từ 38 năm trước?

VOV.VN - 38 năm trước, các nhà khoa học đã cùng nhau nghiên cứu và đưa ra kết luận loại virus này vô cùng đặc biệt, nguy hiểm và lây lan rất nhanh.

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt
Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

VOV.VN- Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ đã được xác định là Nina Phạm, một y tá người Mỹ gốc việc đang làm việc cho một bệnh viện tại bang Texas

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ là nữ nhân viên y tế gốc Việt

VOV.VN- Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Mỹ đã được xác định là Nina Phạm, một y tá người Mỹ gốc việc đang làm việc cho một bệnh viện tại bang Texas

WHO: Việt Nam hoàn toàn có thể tự xét nghiệm xác định được Ebola
WHO: Việt Nam hoàn toàn có thể tự xét nghiệm xác định được Ebola

VOV.VN -Với sự hỗ trợ của WHO, Nhật Bản, Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện xét nghiệm xác định Ebola trong nước.

WHO: Việt Nam hoàn toàn có thể tự xét nghiệm xác định được Ebola

WHO: Việt Nam hoàn toàn có thể tự xét nghiệm xác định được Ebola

VOV.VN -Với sự hỗ trợ của WHO, Nhật Bản, Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện xét nghiệm xác định Ebola trong nước.

Bộ Y tế đề nghị tăng cường ngăn chặn Ebola xâm nhập vào Việt Nam
Bộ Y tế đề nghị tăng cường ngăn chặn Ebola xâm nhập vào Việt Nam

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Ebola.

Bộ Y tế đề nghị tăng cường ngăn chặn Ebola xâm nhập vào Việt Nam

Bộ Y tế đề nghị tăng cường ngăn chặn Ebola xâm nhập vào Việt Nam

VOV.VN - Bộ Y tế vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường phòng chống dịch bệnh do virus Ebola.

4.542 người chết vì virus Ebola
4.542 người chết vì virus Ebola

VOV.VN -Theo WHO, tính từ tháng 12/2013 đến 16/10/2014, thế giới đã ghi nhận 9.066 trường hợp mắc, trong đó 4.542 trường hợp tử vong.

4.542 người chết vì virus Ebola

4.542 người chết vì virus Ebola

VOV.VN -Theo WHO, tính từ tháng 12/2013 đến 16/10/2014, thế giới đã ghi nhận 9.066 trường hợp mắc, trong đó 4.542 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế rà soát quy trình ngăn ngừa Ebola xâm nhập vào Việt Nam
Bộ Y tế rà soát quy trình ngăn ngừa Ebola xâm nhập vào Việt Nam

VOV-Bộ Y tế cần tiếp tục triển khai giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu và cộng đồng đối với hành khách đi từ 6 quốc gia Tây Phi.

Bộ Y tế rà soát quy trình ngăn ngừa Ebola xâm nhập vào Việt Nam

Bộ Y tế rà soát quy trình ngăn ngừa Ebola xâm nhập vào Việt Nam

VOV-Bộ Y tế cần tiếp tục triển khai giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu và cộng đồng đối với hành khách đi từ 6 quốc gia Tây Phi.

Hơn 270 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam
Hơn 270 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) trong hơn 2 tháng đã có hơn 270 trường hợp là người Việt Nam và người nước ngoài đi từ vùng có dịch đến VN.

Hơn 270 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam

Hơn 270 người từ vùng có dịch Ebola nhập cảnh vào Việt Nam

VOV.VN - Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) trong hơn 2 tháng đã có hơn 270 trường hợp là người Việt Nam và người nước ngoài đi từ vùng có dịch đến VN.