Việt Nam tích cực trao đổi, đàm phán để mua, tiếp nhận viện trợ vaccine Covid-19

VOV.VN - Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn vaccine để có thể đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine ở trong nước, tiến tới bao phủ tối đa các đối tượng được tiêm vaccine.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến độ đàm phán mua vaccine sau khi Việt Nam phê chuẩn vaccine ngừa Covid-19 của Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 10/6 cho biết:

“Như báo chí Việt Nam đã đưa tin, ngày 3/6 vừa qua, Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 2763 về việc phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó cũng đã phê duyệt có điều kiện vaccine SARS-CoV-2 VeroCell Inactivated do công ty Beijing Institute of Biological Product (Trung Quốc) sản xuất.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đã tích cực trao đổi, đàm phán và vận động, tiếp xúc với chính phủ các nước, các tổ chức quốc tế, các nhà sản xuất và cung ứng vaccine trên thế giới để có thể mua, tiếp nhận viện trợ vaccine”.

Theo bà Hằng, trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tìm kiếm các nguồn vaccine để có thể đa dạng hóa nguồn cung, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, sản xuất vaccine ở trong nước, tiến tới bao phủ tối đa các đối tượng được tiêm vaccine ở mức 75% dân số như Chính phủ đã đề cập, nhằm đạt miễn dịch cộng đồng, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM tiêm vaccine ngừa covid-19 cho bệnh nhân có bệnh lý nền đang điều trị nội trú
TP.HCM tiêm vaccine ngừa covid-19 cho bệnh nhân có bệnh lý nền đang điều trị nội trú

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt 3. Theo đó sẽ có 10 nhóm đối tượng được tiêm đợt này với số lượng gần 72.000 người. 

TP.HCM tiêm vaccine ngừa covid-19 cho bệnh nhân có bệnh lý nền đang điều trị nội trú

TP.HCM tiêm vaccine ngừa covid-19 cho bệnh nhân có bệnh lý nền đang điều trị nội trú

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19 đợt 3. Theo đó sẽ có 10 nhóm đối tượng được tiêm đợt này với số lượng gần 72.000 người. 

Ông bố chuyển suất học bổng 100 triệu của con vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19
Ông bố chuyển suất học bổng 100 triệu của con vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19

VOV.VN - Sau khi bàn bạc với con trai, hai bố con anh Nguyễn Đức Hùng ở Hà Nội đã quyết định chuyển khoản số tiền tương đương ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19.

Ông bố chuyển suất học bổng 100 triệu của con vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19

Ông bố chuyển suất học bổng 100 triệu của con vào Quỹ Vaccine phòng COVID-19

VOV.VN - Sau khi bàn bạc với con trai, hai bố con anh Nguyễn Đức Hùng ở Hà Nội đã quyết định chuyển khoản số tiền tương đương ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19.

Việt Nam đẩy nhanh thử nghiệm vaccine COVID-19, tiến tới có thể cấp phép khẩn cấp
Việt Nam đẩy nhanh thử nghiệm vaccine COVID-19, tiến tới có thể cấp phép khẩn cấp

VOV.VN - Vaccine Nano Covax (của Nanogen) đang chuẩn bị bước sang giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng và vaccine COVIVAC (của IVAC) đang chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm tiếp theo.

Việt Nam đẩy nhanh thử nghiệm vaccine COVID-19, tiến tới có thể cấp phép khẩn cấp

Việt Nam đẩy nhanh thử nghiệm vaccine COVID-19, tiến tới có thể cấp phép khẩn cấp

VOV.VN - Vaccine Nano Covax (của Nanogen) đang chuẩn bị bước sang giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng và vaccine COVIVAC (của IVAC) đang chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm tiếp theo.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: TP HCM cần đi trước, đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: TP HCM cần đi trước, đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tại cuộc họp với Bộ Y tế và Sở Y tế TP HCM chiều nay (31/5), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, TP HCM cần chủ động tận dụng nhiều nguồn từ tư nhân, xã hội hóa, nhằm có được nhiều vaccine để đẩy nhanh việc tạo miễn dịch cộng đồng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: TP HCM cần đi trước, đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: TP HCM cần đi trước, đẩy mạnh tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Tại cuộc họp với Bộ Y tế và Sở Y tế TP HCM chiều nay (31/5), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh, TP HCM cần chủ động tận dụng nhiều nguồn từ tư nhân, xã hội hóa, nhằm có được nhiều vaccine để đẩy nhanh việc tạo miễn dịch cộng đồng.

“Chỉ có vaccine phòng COVID-19 mới có thể tạo được miễn dịch cộng đồng”
“Chỉ có vaccine phòng COVID-19 mới có thể tạo được miễn dịch cộng đồng”

VOV.VN - Các chuyên gia y tế cho rằng, vaccine COVID-19 là chìa khóa quan trọng, vũ khí hữu hiệu để chống lại virus SARS-CoV-2. Chỉ có tiêm vaccine, chúng ta mới có thể tạo được miễn dịch cộng đồng.

“Chỉ có vaccine phòng COVID-19 mới có thể tạo được miễn dịch cộng đồng”

“Chỉ có vaccine phòng COVID-19 mới có thể tạo được miễn dịch cộng đồng”

VOV.VN - Các chuyên gia y tế cho rằng, vaccine COVID-19 là chìa khóa quan trọng, vũ khí hữu hiệu để chống lại virus SARS-CoV-2. Chỉ có tiêm vaccine, chúng ta mới có thể tạo được miễn dịch cộng đồng.