Việt Nam và Campuchia phối hợp phòng COVID-19 trên biên giới

VOV.VN - Ngày 25/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và Ty Công an tỉnh Kampot tiếp tục ký biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2021.

Theo đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang sẽ hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh Kampot 70 triệu đồng để xây dựng doanh trại và chống dịch COVID-19.

Trước tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, trong năm 2020, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang và Ty Công an Kampot (Campuchia) đã kịp thời thông báo, trao đổi mọi diễn biến, tình hình liên quan trên khu vực biên giới và tình hình dịch bệnh; qua đó phối hợp tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm các văn bản của Chính phủ hai nước về phòng, chống dịch. Hai bên đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, siết chặt công tác quản lý các đường mòn lối mở biên giới theo quy định và tổ chức cách ly theo quy định.

UBND tỉnh Kiên Giang cũng đã hỗ trợ cho Ủy ban hành chính các tỉnh Kampot, Kep, Koh Kong, Preah Sihanuok và các lực lượng vũ trang bảo vệ biên giới những vật tư y tế để phòng chống, dịch COVID-19 và mỗi tỉnh 2.000 USD. 

Thời gian tới, lực lượng chức năng 2 bên tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới, hành khách qua lại cửa khẩu thực hiện tốt các hiệp định, hiệp ước về quy chế biên giới, cửa khẩu, Hiệp định về vùng nước lịch sử ngày 7/7/1982 và các nội dung thỏa thuận đã được hai bên ký kết. Tăng cường công tác phối hợp trong năm, trao đổi, thông báo, tình hình có liên quan đến an ninh - trật tự hai bên giới, tình hình dịch bệnh COVID-19.

Khi có vụ việc vi phạm quy chế biên giới của công dân hai bên hoặc phát hiện ngư dân hai bên vi phạm vùng biển của nhau, đánh bắt hải sản trái phép thì tiến hành thông báo cho đơn vị gần nhất của nhau để cùng thống nhất biện pháp xử lý phù hợp với luật pháp và tập quán quốc tế./.                                                                             

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến bay đưa hơn 280 người Việt từ Nga về nước hạ cánh ở Cam Ranh
Chuyến bay đưa hơn 280 người Việt từ Nga về nước hạ cánh ở Cam Ranh

VOV.VN - Trong suốt chuyến bay, hành khách và toàn bộ tổ bay chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh dịch tễ.

Chuyến bay đưa hơn 280 người Việt từ Nga về nước hạ cánh ở Cam Ranh

Chuyến bay đưa hơn 280 người Việt từ Nga về nước hạ cánh ở Cam Ranh

VOV.VN - Trong suốt chuyến bay, hành khách và toàn bộ tổ bay chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh dịch tễ.

Quốc hội Campuchia thông qua nghị định thư về phân giới, cắm mốc với Việt Nam
Quốc hội Campuchia thông qua nghị định thư về phân giới, cắm mốc với Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia Var Kim Hong phát biểu tại phiên họp cho rằng, đây là dấu mốc lịch sử về phân định biên giới giữa hai nước.

Quốc hội Campuchia thông qua nghị định thư về phân giới, cắm mốc với Việt Nam

Quốc hội Campuchia thông qua nghị định thư về phân giới, cắm mốc với Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch Ủy ban Biên giới Quốc gia Campuchia Var Kim Hong phát biểu tại phiên họp cho rằng, đây là dấu mốc lịch sử về phân định biên giới giữa hai nước.

Thủ tướng Campuchia cảm ơn Thủ tướng Việt Nam thăm hỏi tình hình lũ lụt
Thủ tướng Campuchia cảm ơn Thủ tướng Việt Nam thăm hỏi tình hình lũ lụt

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là những gia đình bị ảnh hưởng và các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên.

Thủ tướng Campuchia cảm ơn Thủ tướng Việt Nam thăm hỏi tình hình lũ lụt

Thủ tướng Campuchia cảm ơn Thủ tướng Việt Nam thăm hỏi tình hình lũ lụt

VOV.VN - Thủ tướng Campuchia bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và nhân dân Việt Nam, đặc biệt là những gia đình bị ảnh hưởng và các nạn nhân của thảm họa thiên nhiên.