Vinh danh kiểm sát viên, điều tra viên tiêu biểu lần thứ hai
(VOV) -Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và cho rằng đây là một trong những hoạt động thiết thực…
Chiều 16/1, tại Hà Nội, ngành kiểm sát tổ chức hội nghị vinh danh kiểm sát viên, điều tra viên tiêu biểu lần thứ hai cho 111 kiểm sát viên, điều tra viên tiêu biểu. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thường Trung ương tới dự.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh việc tổ chức hội nghị vinh danh kiểm sát viên, điều tra viên tiêu biểu của ngành kiểm sát. Phó Thủ tướng cho rằng đây là một trong những hoạt động thiết thực để triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp vừa hồng, vừa chuyên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng các yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế.
Tuy nhiên, sự nghiệp đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế và cải cách tư pháp đang đặt ra cho các cơ quan tư pháp nói chung và Viện Kiểm sát Nhân dân nhiều cơ hội mới, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, các cơ quan tư pháp cũng như Viện Kiểm sát Nhân dân phải tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế; tích cực, chủ động tham gia vào việc hoàn thiện Hiến pháp và hệ thống pháp luật; đặc biệt tập trung kiện toàn tổ chức và bộ máy.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Trong thời gian tới cần tiếp tục kiện toàn bộ máy của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh theo hướng tinh gọn, phân công, chuyên sâu nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, đồng thời tạo tiền đề cho việc thành lập viện kiểm sát nhân dân 4 cấp; Phải đặc biệt chú trọng công tác quản lý cán bộ, trong đó ưu tiên công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo cho cán bộ ngành đủ về số lượng và tốt về chất lượng từng bước hình thành cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài. Bên cạnh đó cần quan tâm hợp tác đào tạo với các nước có nền tư pháp tiên tiến để giúp đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng quá trình hội nhập của nước ta”./.