Vĩnh Long đầu tư nhà máy đốt rác phát điện công nghệ hiện đại

VOV.VN - Vĩnh Long vừa khởi công nhà máy đốt chất thải rắn phát điện với tổng vốn gần 1.920 tỷ đồng, ứng dụng công nghệ Martin của Đức. Dự án có công suất xử lý 650 tấn rác/ngày, góp phần giảm ô nhiễm môi trường, tiết kiệm tài nguyên và thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn.

Hôm nay 5/6, tại phường Phú Tân, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Tập đoàn AMACCAO tổ chức lễ động thổ Dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện. Đây được xem là bước đi quan trọng của tỉnh trong việc ứng dụng công nghệ môi trường hiện đại nhằm xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt, giảm áp lực ô nhiễm và hướng đến phát triển bền vững.

Dự án là một trong những công trình hạ tầng môi trường trọng điểm của tỉnh, đánh dấu sự chuyển đổi từ phương thức chôn lấp rác truyền thống sang mô hình xử lý rác kết hợp thu hồi năng lượng. Với tổng vốn đầu tư gần 1.920 tỷ đồng, nhà máy được xây dựng trên diện tích khoảng 4,2 ha, có công suất xử lý 650 tấn rác sinh hoạt mỗi ngày đêm và phát điện công suất 13 MW.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đánh giá cao sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Theo ông, khi hoàn thành và đưa vào vận hành, nhà máy sẽ góp phần giải quyết căn cơ bài toán rác thải sinh hoạt đang gây áp lực lớn lên quỹ đất dành cho chôn lấp, đồng thời giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường, tạo động lực để Vĩnh Long phát triển theo hướng xanh, sạch và bền vững.

Điểm nổi bật của dự án là việc ứng dụng công nghệ đốt rác phát điện Martin của Đức - một trong những công nghệ xử lý chất thải tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay. Công nghệ này không chỉ giúp xử lý triệt để lượng rác thải sinh hoạt phát sinh mà còn tận dụng nguồn nhiệt để sản xuất điện năng, góp phần tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải khí nhà kính.

Đặc biệt, toàn bộ hệ thống được thiết kế bảo đảm các chỉ tiêu khí thải và bụi đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt của châu Âu. Hệ thống xử lý nước thải hiện đại cho phép tái sử dụng hoàn toàn lượng nước phát sinh trong quá trình vận hành, không xả thải ra môi trường bên ngoài. Đây được xem là giải pháp hiệu quả nhằm hạn chế nguy cơ ô nhiễm đất, nước và không khí - những vấn đề thường gặp tại các bãi chôn lấp rác truyền thống.

Theo ông Nguyễn Hà, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn AMACCAO, đơn vị sẽ ứng dụng công nghệ số hóa và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, vận hành nhà máy nhằm bảo đảm hiệu quả xử lý rác, tiết kiệm chi phí và nâng cao mức độ an toàn. Với kinh nghiệm vận hành thành công Nhà máy điện rác Seraphin tại Hà Nội, tập đoàn đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thi công, rút ngắn từ 6 đến 8 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Không chỉ góp phần xử lý rác thải, dự án còn được định hướng trở thành một công trình xanh với kiến trúc hiện đại, có thể phục vụ nhu cầu tham quan, nghiên cứu, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Dịp này, Công ty Cổ phần Xử lý rác thải Bến Tre đã trao tặng 10 phần quà cho các gia đình tiêu biểu tại địa phương nhằm chia sẻ niềm vui và thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với cộng đồng nơi dự án được triển khai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Đề xuất 2 phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Đề xuất 2 phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt

VOV.VN - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt là phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời đưa ra các phương án linh hoạt hơn nhằm phù hợp với điều kiện thực tế.

Đề xuất 2 phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Đề xuất 2 phương án phân loại chất thải rắn sinh hoạt

VOV.VN - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt là phải thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt, đồng thời đưa ra các phương án linh hoạt hơn nhằm phù hợp với điều kiện thực tế.

Quảng Ngãi: Phát hiện doanh nghiệp đổ hơn 700 tấn chất thải rắn trái quy định
Quảng Ngãi: Phát hiện doanh nghiệp đổ hơn 700 tấn chất thải rắn trái quy định

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện trạm trộn bê tông của một doanh nghiệp ở phường Đức Phổ đổ trái phép hơn 700 tấn chất thải rắn và xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Quảng Ngãi: Phát hiện doanh nghiệp đổ hơn 700 tấn chất thải rắn trái quy định

Quảng Ngãi: Phát hiện doanh nghiệp đổ hơn 700 tấn chất thải rắn trái quy định

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi vừa phát hiện trạm trộn bê tông của một doanh nghiệp ở phường Đức Phổ đổ trái phép hơn 700 tấn chất thải rắn và xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Vẫn còn nhiều địa phương chưa thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt
Vẫn còn nhiều địa phương chưa thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt

VOV.VN - Tính đến 30/6, mới có 32/63 địa phương (cũ) triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Theo đánh giá, công tác này mới dừng lại ở quy mô nhỏ, chủ yếu thí điểm ở một số địa phương. Ở nhiều nơi, nhiều gia đình vẫn tự xử lý rác bằng cách chôn lấp, đốt thủ công...

Vẫn còn nhiều địa phương chưa thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt

Vẫn còn nhiều địa phương chưa thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt

VOV.VN - Tính đến 30/6, mới có 32/63 địa phương (cũ) triển khai thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Theo đánh giá, công tác này mới dừng lại ở quy mô nhỏ, chủ yếu thí điểm ở một số địa phương. Ở nhiều nơi, nhiều gia đình vẫn tự xử lý rác bằng cách chôn lấp, đốt thủ công...