Vinh quang nửa thế kỷ bảo vệ bầu trời Tổ quốc

VOV.VN-Ngày nay, Quân chủng PK-KQ luôn chuẩn bị tốt về mọi mặt để sẵn sàng đối phó và đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm

Hôm nay (22/10), tròn 50 năm ngày thành lập Quân chủng Phòng không – Không quân (22/10/1963 – 22/10/2013). Những chiến sỹ lứa đầu của quân chủng nay tuổi đã cao nhưng những kỷ niệm oanh liệt thời tuổi trẻ hiệp đồng, xả thân vì cách mạng, vì đất nước vẫn sống lại tươi mới như vừa diễn ra ngày hôm qua. Đây là truyền thống quý báu đã và đang được Quân chủng Phòng không – Không quân tiếp tục phát huy để xây dựng quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Khi Quân chủng Phòng không – Không quân vừa thành lập được 2 năm, đế quốc Mỹ đã leo thang chiến tranh ra miền Bắc bằng không quân, nhằm phá hoại sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, ngăn chặn sự chi viện của miền Bắc đối với miền Nam. Tham gia trận đánh đầu tiên của không quân Việt Nam ngày 3/4/1965, Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, người đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ phá hoại miền Bắc kể: Ông được lệnh dẫn đầu biên đội công kích gồm 4 máy bay, lúc 9 giờ 40 phút, đài ra- đa của ta phát hiện máy bay cường kích của Mỹ bay vào đánh phá cầu Tào, cầu Đò Lèn và cầu Hàm Rồng trên tuyến giao thông huyết mạch chi viện cho chiến trường miền Nam. Biên đội lập tức lao lên, tấn công, tiêu diệt 2 máy bay cường kích F8 của Mỹ và bảo toàn lực lượng trở về, “mở mặt trận trên không thắng lợi” theo đúng lời căn dặn của Bác Hồ.

Thiếu tướng Phạm Ngọc Lan nhớ lại: “Khi đó tôi là biên đội trưởng, chúng tôi chỉ có 4 người. Khi phát hiện máy bay, đầu tiên là 8 chiếc, 12 chiếc, 18 chiếc, 20 chiếc và rất nhiều nhưng chúng tôi vẫn lao vào đánh. Chúng tôi lợi dụng sơ hở để tiêu diệt máy bay địch".

Đối với đại tá Nguyễn Mạnh Đàn, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn tên lửa phòng không – không quân 274 Anh hùng thì trận đánh ngày 18/11/1968 là một trận đáng nhớ. Trong trận này, trung đoàn đã đánh chặn, phá tan biên đội máy bay Mỹ đang trên đường tập kích đợt 5 vào Hà Nội. Ông nhớ mãi giây phút 9 quả tên lửa của cao xạ ta cùng bay lên, chụp lấy đội hình 24 máy bay F105 của địch, làm 5 chiếc rơi tại chỗ, nhân dân bắt sống tên chỉ huy của biên đội bị thương nhảy dù xuống Hòa Bình: "Mỹ tổ chức một biên đội 24 chiếc 105 để tập kích vào Hà Nội. Chúng tôi đã có phương án đánh chặn. Chúng tôi chuẩn bị tất cả đường bay. Khi máy bay vào, cả trung đoàn chúng tôi phóng 9 quả đạn và tiêu diệt 5 máy bay F105. Những nhóm khác còn lại tan nát đội hình và không vào được Hà Nội".

Cùng với việc làm chủ khí tài, sáng tạo trong từng trận đánh, tinh thần của các lực lượng trong quân chủng: “nhằm thẳng quân thù mà bắn” của bộ đội pháo cao xạ; “vạch nhiễu tìm thù” của bộ đội radar; “còn người còn trận địa còn chiến đấu” của bộ đội tên lửa; “còn một máy bay cũng xuất kích, đã xuất kích là mang chiến thắng trở về” của bộ đội không quân đã mang lại thắng lợi vẻ vang. Không những chiến đấu bảo vệ hậu phương lớn miền Bắc, bảo vệ giao thông vận chuyển chiến lược, các thế hệ bộ đội phòng không – Không quân còn tham gia nhiều chiến dịch lớn và đều lập công xuất sắc như chiến dịch bảo vệ Hà Nội (1967 -1968); chiến dịch Khe Sanh (1968); chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1968; chiến dịch đường 9 – Nam Lào (1971); chiến dịch giải phóng Quảng Trị (1972); chiến dịch “Hà Nội – Điện Biên phủ trên không”, chiến dịch “Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam. Kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, toàn quân chủng có hơn 7.000 liệt sỹ và hàng vạn thương binh đã góp phần to lớn trong thành tích bắn rơi 2.653 máy bay trong tổng số 4.181 máy bay Mỹ bị quân và dân ta bắn rơi trên miền Bắc.

Trung tướng Trần Hanh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam khi nhìn lại chiến thắng vẻ vang của Quân chủng trong cuộc chiến đấu bảo vệ đất nước đã nhận định rằng, trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh những chiến thắng vẻ vang của quân chủng đều bắt nguồn từ sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng: “Quá trình xây dựng chiến đấu, trưởng thành của quân chủng luôn được sự quan tâm sâu sát của Bác Hồ kính yêu, của Đảng, của quân ủy Trung ương, mà trực tiếp là Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Mặc dù bận trăm công ngàn việc, các đồng chí lãnh đạo vẫn dành tình yêu thương sâu sắc, trực tiếp đến động viên cán bộ, chiến sỹ ngay bên mâm pháo, bên bệ phóng tên lửa, dưới cánh sóng radar, trên sân bay trực chiến”.

Phát huy truyền thống Anh hùng 50 năm qua, ngày nay, Quân chủng Phòng không – Không quân luôn chuẩn bị tốt về mọi mặt để sẵn sàng đối phó và đánh bại mọi cuộc chiến tranh xâm lược kiểu mới của kẻ thù, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ, cứu hộ cứu nạn trong các trường hợp thiên tai... Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân chủng đang ngày càng lớn mạnh theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Mới đây tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập quân chủng phòng không – không quân ngày 18/10 vừa qua, Trung tướng Phương Minh Hòa – Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân khẳng định: “Quân chủng Phòng không-Không quân quyết tâm thực hiện tốt, quán triệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết đại hội Đảng Quân đội lần thứ 9. Nhất là Nghị quyết Trung ương 8, khóa 9 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, âm mưu thủ đoạn của địch, nắm chắc đối tượng tác chiến của bộ đội phòng không, không quân để có những phương án, quyết tâm chính xác, kịp thời. Không ngừng hoàn thiện thế trận phòng không-không quân, gắn với thế trận phòng thủ. Coi trọng và nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ, huấn luyện chiến đấu. Tiếp tục cải tiến, đổi mới trang bị, sản xuất phụ tùng thay thế. Đảm bảo giữ tốt, dùng bền khai thác sử dụng hết tính năng tác dụng của mọi vũ khí hiện có”.

Với những thành tích đó, ngày 18/10 vừa qua, Quân chủng Phòng không – Không quân đã được vinh dự đón nhận Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước trao tặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thống 50 năm Quân chủng phòng không- không quân
Truyền thống 50 năm Quân chủng phòng không- không quân

VOV.VN - 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Phòng không - Không quân đã vượt qua mọi khó khăn, lập nhiều chiến công hiển hách.

Truyền thống 50 năm Quân chủng phòng không- không quân

Truyền thống 50 năm Quân chủng phòng không- không quân

VOV.VN - 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Phòng không - Không quân đã vượt qua mọi khó khăn, lập nhiều chiến công hiển hách.

Cận cảnh máy bay hiện đại của Không quân Việt Nam
Cận cảnh máy bay hiện đại của Không quân Việt Nam

(VOV) -Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc những chiếc Su-27 và Su-30 được trang bị cho Không quân nhân dân Việt Nam...

Cận cảnh máy bay hiện đại của Không quân Việt Nam

Cận cảnh máy bay hiện đại của Không quân Việt Nam

(VOV) -Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc những chiếc Su-27 và Su-30 được trang bị cho Không quân nhân dân Việt Nam...

Chủ tịch nước thăm Quân chủng Phòng không-Không quân
Chủ tịch nước thăm Quân chủng Phòng không-Không quân

(VOV) - Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước đánh giá cao những chiến công oanh liệt của Quân chủng Phòng không- Không quân

Chủ tịch nước thăm Quân chủng Phòng không-Không quân

Chủ tịch nước thăm Quân chủng Phòng không-Không quân

(VOV) - Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước đánh giá cao những chiến công oanh liệt của Quân chủng Phòng không- Không quân

Thủ tướng: 'Không quân phải luôn đề cao tinh thần chiến đấu'
Thủ tướng: 'Không quân phải luôn đề cao tinh thần chiến đấu'

(VOV) - Đây là lời nhắc nhở, động viên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi thăm Trung đoàn Không quân 910.

Thủ tướng: 'Không quân phải luôn đề cao tinh thần chiến đấu'

Thủ tướng: 'Không quân phải luôn đề cao tinh thần chiến đấu'

(VOV) - Đây là lời nhắc nhở, động viên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi thăm Trung đoàn Không quân 910.

Việt Nam thành lập lực lượng không quân hải quân
Việt Nam thành lập lực lượng không quân hải quân

Hải quân nhân dân Việt Nam đã chính thức có lực lượng không quân khi nhận bàn giao Lữ đoàn Không quân 954 từ Quân chủng PK-KQ.

Việt Nam thành lập lực lượng không quân hải quân

Việt Nam thành lập lực lượng không quân hải quân

Hải quân nhân dân Việt Nam đã chính thức có lực lượng không quân khi nhận bàn giao Lữ đoàn Không quân 954 từ Quân chủng PK-KQ.