VNPT phấn đấu là doanh nghiệp cung cấp Internet hàng đầu

(VOV) - VNPT sẽ tập trung phát triển các dịch vụ cốt lõi, trong đó có Internet băng rộng, hoàn thiện hạ tầng mạng lưới Internet.

Năm 1997, khi Việt Nam chính thức kết nối Internet toàn cầu, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị  duy nhất được Nhà nước tin tưởng giao trọng trách xây dựng hệ thống đường trục kết nối Internet quốc gia và đi quốc tế.

Hạ tầng mạng Internet ở Việt Nam được xây dựng bằng những viên gạch đầu tiên với 64kbps kết nối quốc tế cho khoảng 300 người sử dụng với hai hướng kết nối chủ yếu: Mỹ và Australia. VNPT không chỉ là nhà cung cấp cổng truy nhập Internet duy nhất (IXP) mà còn là 1 trong 4 nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) đầu tiên của Việt Nam lúc bấy giờ.

VNPT đưa dịch vụ Internet đến với những học sinh ở những vùng miền khó khăn

Ngay từ năm 2003, VNPT đã tiên phong triển khai mạng viễn thông Thế hệ mới (NGN) trên mạng đường trục và đến nay, VNPT đã hoàn thành việc chuyển đổi hoàn toàn sang mạng NGN - công nghệ chuyển mạch gói cho phép triển khai các dịch vụ tích hợp; đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của Internet và các ứng dụng trên nền băng rộng. Tháng 5/ 2003, VNPT đã chính thức cung cấp dịch vụ Internet băng rộng ADSL trên quy mô toàn quốc.

Năm 2007, sau 10 năm Internet có mặt tại Việt Nam, tốc độ truy cập Internet Việt Nam tăng tới 7.500 lần, từ kết nối 2 Mbps đi Mỹ và Australia trước đây nay đã mở rộng thành mạng lưới tổng băng thông 10,5 Gbps theo 12 hướng qua các 8 vùng quốc gia có lưu lượng trao đổi Internet lớn.

Đại diện cho Tập đoàn VNPT, ông Nguyễn Minh Dân, Thành viên Hội đồng thành viên VNPT khẳng định, suốt 15 năm qua, VNPT đã nỗ lực thiết kế, quy hoạch, đầu tư và xây dựng hệ thống mạng lưới viễn thông Internet dựa trên kỹ thuật công nghệ cao, dung lượng lớn, phủ khắp lãnh thổ Việt Nam. Đến nay, đã có trên 3,1 triệu thuê bao Internet băng rộng, trên 10 triệu thuê bao di động băng rộng (3G).

Với trách nhiệm là doanh nghiệp đi tiên phong trong triển khai Internet tại Việt Nam, chiếm thị phần khống chế (trên 70% thị trường Internet Việt Nam), VNPT đặt mục tiêu phát triển đến 2015 sẽ trở thành 1 trong 10 doanh nghiệp lớn nhất cung cấp dịch vụ Internet và dịch vụ viễn thông trên khu vực châu Á.

Theo ông Nguyễn Minh Dân, để đạt được mục tiêu trên, VNPT sẽ tập trung phát triển các dịch vụ cốt lõi, trong đó có Internet băng rộng. Đến năm 2020, VNPT phấn đấu đạt tỷ lệ thuê bao Internet băng rộng cố định đạt 15 - 20 thuê bao/100 dân; tỷ lệ thuê bao băng rộng di động 35 - 40 thuê bao/100 dân; tỷ lệ hộ gia đình có truy cập Internet 35 - 40%; tỷ lệ người sử dụng Internet 55 – 60 dân số%; 100% các xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được kết nối Internet băng rộng. Ngoài ra, VNPT sẽ tiếp tục thực hiện cam kết "xã hội hóa Internet" và tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, nỗ lực để hoàn thiện hạ tầng mạng lưới Internet với năng lực phục vụ cao, chất lượng tốt, dịch vụ đa dạng và hợp lý hóa giá cước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Internet- Cánh cửa mở ra sự phát triển cho Việt Nam
Internet- Cánh cửa mở ra sự phát triển cho Việt Nam

(VOV) - Nếu biết tận dụng lợi thế của Internet, trong những năm tới, nền kinh tế và Chính phủ điện tử ở Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn.

Internet- Cánh cửa mở ra sự phát triển cho Việt Nam

Internet- Cánh cửa mở ra sự phát triển cho Việt Nam

(VOV) - Nếu biết tận dụng lợi thế của Internet, trong những năm tới, nền kinh tế và Chính phủ điện tử ở Việt Nam sẽ phát triển nhanh hơn.

VNPT chính thức được bàn giao vệ tinh VINASAT-2
VNPT chính thức được bàn giao vệ tinh VINASAT-2

Dự kiến, trong tháng 7 này, VNPT sẽ chính thức cung cấp các dịch vụ từ VINASAT-2.

VNPT chính thức được bàn giao vệ tinh VINASAT-2

VNPT chính thức được bàn giao vệ tinh VINASAT-2

Dự kiến, trong tháng 7 này, VNPT sẽ chính thức cung cấp các dịch vụ từ VINASAT-2.

Việt Nam có hơn 31 triệu người dùng Internet
Việt Nam có hơn 31 triệu người dùng Internet

(VOV) Hiện nay, có tới 1/3 dân số Việt Nam coi Internet là không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Việt Nam có hơn 31 triệu người dùng Internet

Việt Nam có hơn 31 triệu người dùng Internet

(VOV) Hiện nay, có tới 1/3 dân số Việt Nam coi Internet là không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

VNPT trao học bổng cho 10 Thủ khoa
VNPT trao học bổng cho 10 Thủ khoa

(VOV) - Mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng được trao cho 10 Thủ khoa của một số trường Đại học tại Hà Nội.

VNPT trao học bổng cho 10 Thủ khoa

VNPT trao học bổng cho 10 Thủ khoa

(VOV) - Mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng được trao cho 10 Thủ khoa của một số trường Đại học tại Hà Nội.

VNPT tôn vinh điển hình bán hàng giỏi
VNPT tôn vinh điển hình bán hàng giỏi

(VOV) -Có 12 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc Bán hàng giỏi và thực hiện tốt chương trình "Nụ cười VNPT 2012”.

VNPT tôn vinh điển hình bán hàng giỏi

VNPT tôn vinh điển hình bán hàng giỏi

(VOV) -Có 12 tập thể và 51 cá nhân có thành tích xuất sắc Bán hàng giỏi và thực hiện tốt chương trình "Nụ cười VNPT 2012”.

VNPT vẫn muốn sáp nhập VinaPhone - MobiFone
VNPT vẫn muốn sáp nhập VinaPhone - MobiFone

Bộ Thông tin Truyền thông đang tổ chức nghiên cứu việc sáp nhập hai mạng này và hiện chưa có quyết định cuối cùng.

VNPT vẫn muốn sáp nhập VinaPhone - MobiFone

VNPT vẫn muốn sáp nhập VinaPhone - MobiFone

Bộ Thông tin Truyền thông đang tổ chức nghiên cứu việc sáp nhập hai mạng này và hiện chưa có quyết định cuối cùng.

Tuần lễ VNPT năm 2012
Tuần lễ VNPT năm 2012

(VOV) -Tuần lễ bao gồm nhiều hoạt động hướng về cộng đồng và kỷ niệm 15 năm Internet Việt Nam.

Tuần lễ VNPT năm 2012

Tuần lễ VNPT năm 2012

(VOV) -Tuần lễ bao gồm nhiều hoạt động hướng về cộng đồng và kỷ niệm 15 năm Internet Việt Nam.

Việt Nam được đánh giá cao về cơ sở hạ tầng Internet
Việt Nam được đánh giá cao về cơ sở hạ tầng Internet

(VOV)-Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ kém Singapore và Malaysia, tương đương (thậm chí nhiều mặt còn hơn) Thái Lan và Indonesia.

Việt Nam được đánh giá cao về cơ sở hạ tầng Internet

Việt Nam được đánh giá cao về cơ sở hạ tầng Internet

(VOV)-Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chỉ kém Singapore và Malaysia, tương đương (thậm chí nhiều mặt còn hơn) Thái Lan và Indonesia.

Sẽ thúc đẩy phát triển nội dung, các ứng dụng trên Internet
Sẽ thúc đẩy phát triển nội dung, các ứng dụng trên Internet

(VOV)-Đây là chiến lược của Bộ Thông tin-Truyền thông thời gian tới khi tận dụng và phát huy hiệu quả của Internet cho phát triển đất nước.

Sẽ thúc đẩy phát triển nội dung, các ứng dụng trên Internet

Sẽ thúc đẩy phát triển nội dung, các ứng dụng trên Internet

(VOV)-Đây là chiến lược của Bộ Thông tin-Truyền thông thời gian tới khi tận dụng và phát huy hiệu quả của Internet cho phát triển đất nước.