Vợ chồng nhiễm HIV/AIDS vượt lên số phận

VOV.VN - Mang trong mình căn bệnh HIV/AIDS, nhưng cặp vợ chồng vẫn sống lạc quan, chăm lo lao động sản xuất để cải thiện cuộc sống, tích cực hoạt động xã hội.

Đó là trường hợp của vợ chồng anh Nguyễn Văn Phúc (50 tuổi) và chị  Đinh Hoàng Châu Bảo (38 tuổi), ở xã Bình Phú, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Đôi vợ chồng này đã vượt lên số phận, sống hòa nhập cộng đồng rất đáng trân trọng.

 Ảnh lưu niệm của gia đình anh Nguyễn Văn Phúc và chị  Đinh Hoàng Châu Bảo.

Đã nhiều lần đến nhà, chúng tôi mới gặp được vợ chồng anh Nguyễn Văn Phúc và chị Đinh Hoàng Châu Bảo. Tuy là bệnh nhân HIV nhưng vợ chồng này rất bận rộn với việc sản xuất kinh doanh và các hoạt động xã hội.

Với nghề sản xuất các mặt hàng gia vị, anh chị thường xuyên vắng nhà, đi xe gắn máy đến các nơi trong tỉnh Bến Tre và các  tỉnh Tiền Giang, Vĩnh Long… để giao hàng. Riêng chị Đinh Hoàng Châu Bảo còn “gánh” việc tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ bệnh nhân HIV/AIDS trong phạm vi cả nước.

Tổ chức liên minh Nhân Ái tỉnh Bến Tre do chị Đinh Hoàng Châu Bảo làm chủ tịch tổ chức vui trung thu cho trẻ em.

Được biết, cả anh Phúc và chị Bảo đều bị nhiễm HIV cách nay gần 20 năm. Trong thời gian qua, anh chị tích cực dùng thuốc ARV và có cuộc sống lành mạnh, lạc quan nên sức khỏe rất ổn định. Riêng 2 con của anh chị đều không nhiễm căn bệnh này.

Điều đáng ghi nhận là đôi vợ chồng anh Phúc và chị Bảo sống rất lạc quan, không tự ti, mặc cảm, hòa nhập vào cộng đồng. Để nuôi sống bản thân và gia đình, anh chị đã gắn bó với nghề chế biến hơn 10 mặt hàng gia vị, cung ứng cho các quán ăn, nhà hàng, cơ sở tạp hóa trong khu vực. Nguồn thu từ nghề này, mỗi tháng được vài chục triệu đồng. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình anh chị nay đã ổn định, hai con được đến trường. Anh Nguyễn Văn Phúc là lao động chính trong gia đình, luôn gánh vác mọi việc nặng nhọc, quên đi căn bệnh trong người.

Anh Phúc chia sẻ: "Gia đình đã tạm ổn, mình nghĩ phải vượt lên chính mình chứ không thể mặc cảm được. Nếu mình mặc cảm thì đi xuống, tội cho những người thân trong gia đình, trước mắt là con cái sau đó là người thân.  Mình phải vươn lên mình làm, mình chịu thế thôi. Mình cố gắng làm, không mặc cảm. Cái bệnh này bây giờ bình thường rồi, mình thấy ổn rồi, chứ nhiều người còn khổ hơn mình. Sau này, muốn có vốn mở ra doanh nghiệp để giúp đỡ cho người khó khăn- nguyện vọng của vợ chồng thế thôi”.

Anh Nguyễn Văn Phúc sống rất lạc quan và tích cực hoạt động phòng chống HIV/AIDS.
Chị Đinh Hoàng Châu Bảo tại một buổi giao lưu.

Không chỉ tự vươn lên số phận, vợ chồng anh Nguyễn Văn Phúc còn tích cực giúp đỡ, cưu mang nhiều bệnh nhân HIV/AIDS khác như: tư vấn, hướng dẫn đến cơ sở y tế điều trị bệnh, dạy nghề, tạo việc làm để họ có thể nuôi sống bản thân.

Chị  Lê Thị D (Dung),  ngụ tại thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre là một trong số các  bệnh nhân HIV được vợ chồng anh Nguyễn Văn Phúc- chị  Đinh Hoàng Châu Bảo cưu mang, tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe và dạy nghề làm gia vị.

Chị D cho biết hơn 1 năm nay, sức khỏe và việc làm đã ổn định: "Anh chị rất tốt, đối xử với ai cũng rất tốt. Anh chị giúp cộng đồng nhiều lắm, cũng như giúp những người bệnh mà không biết gì. Anh chị dắt đi giúp đỡ thuốc men. Có người không có giấy tờ tùy thân anh chị cũng giúp làm. Em thì thấy cũng ổn, ăn uống các anh chị lo hết rồi. Làm xong em về nhà trọ ở thôi".

Chị Đinh Hoàng Châu Bảo tích cực công tác tư vấn, tuyên truyề về HIV/AIDS.

Đặc biệt vợ anh Phúc là chị Đinh Hoàng Châu Bảo hiện nay, là một tuyên truyền viên, cộng tác viên nòng cốt của nhiều Chương trình, dự án của tỉnh Bến Tre và cả nước, có liên quan đến công tác phòng chống HIV/AIDS.  Tại tỉnh Bến Tre, thời gian qua, chị  là“ cộng sự”  đắc lực của Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS;  là nhân viên tiếp cận cộng đồng nhóm phụ nữ mại dâm nhiễm HIV,  thành viên Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Dừa xanh, Chủ tịch Liên minh Nhân Ái- Bến Tre và cộng tác viên nhiều tổ chức khác… 

Qua gần 20 năm chung sống HIV,  đã tiếp cận nhiều bệnh nhân, được đi tập huấn, tuyên truyền về HIV/AIDS nên “kinh nghiệm”  thực tiễn,  đúc kết ở chị về kiến thức này rất phong phú. Do đó, khi đi tuyên truyền, tư vấn căn bệnh thế kỷ đối với chị Đinh Hoàng Châu Bảo đạt hiệu quả rất cao. Là một người nhiễm HIV nhưng chị Châu Bảo đã vượt qua các rào cản để thực hiện thiên chức làm mẹ với hai đứa trẻ.

Chị là “người hùng” thầm lặng dang tay đón người không may mắn bị nhiễm HIV. Căn nhà của chị chật hẹp nhưng  đã trở thành mái nhà chung, chỗ dựa tin cậy của nhiều người nhiễm HIV. Gần đây, vợ chồng chị còn bỏ khoản tiền từ sản xuất kinh doanh để giúp đỡ cho các bệnh nhân nghèo, làm chi phí đi tuyên truyền, giúp đỡ người có H.

Khi các tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu tham gia các chuyến đi tuyên truyền, tư vấn HIV/AIDS, chị cũng sẵn sàng, tạm ngưng công việc gia đình để tham gia. Nhiều chị em bị nhiễm HIV sau khi được chị  Châu Bảo giúp đỡ, tư vấn đã vững về tâm lý, nắm bắt được kiến thức phòng trị bệnh và yên tâm sinh con. Riêng ở câu lạc bộ Dừa Xanh đã có  10 em bé của các thành viên chào đời khỏe mạnh, an toàn.

Một bệnh nhân HIV/AIDS đang  được anh Nguyễn Văn Phúc và chị Đinh Hoàng Châu Bảo cưu mang, dạy nghề.

Năm 2018, chị Đinh Hoàng Châu Bảo là một trong tám gương mặt được Mạng lưới người sống với HIV tại Việt Nam (VNP+) và Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Lao động- TBXH) trao giải thưởng Dải băng đỏ. Đây là giải thưởng cao quý dành tặng những người có nhiều đóng góp lớn cho cộng đồng người nhiễm HIV.  Khi trao đổi về công tác phòng chống HIV/AIDS, chị  Đinh Hoàng Châu Bảo  rất sôi nổi, nắm rất vững các kiến thức, kỹ năng và  rất tâm huyết.

"Bản thân mình có H nên mình biết được nỗi khó của người có H. Mình không muốn có một người có H nào phải mất, phải ra đi. Vì vậy khi mình tiếp cận được bạn nào thì muốn bạn đó phải khỏe như mình.  Mình sẽ truyền lửa cho bạn đó để bạn đó được ổn. Và mình cũng muốn không có người nào bị bỏ lại phía sau lưng,. Bản thân em thường có câu nói là “ đừng bao giờ đặt dấu chấm hết cho người còn sống. Tất cả mọi người đều có tia hy vọng là đều được sống, ổn định được, với điều kiện là mọi người phải hiểu, chia sẻ, đồng cảm, đồng hành với họ", chị Bảo nói.

Ông Nguyễn Văn Nu, cán bộ Khoa phòng chống HIV/AIDS của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre cho biết: Vợ chồng anh Nguyễn Văn Phúc và chị Đinh Hoàng Châu Bảo hiện sống rất có trách nhiệm với cộng đồng; đặc biệt rất xông xáo với các hoạt động hỗ trợ người có H.

"Vợ chồng anh chị này có cái tâm, bản lĩnh vượt lên số phận, cưu mang những người nhiễm HIV- đồng cảnh ngộ với mình, gây dựng cho họ công ăn việc làm, hỗ trợ họ điều trị rất là hết mình.  Qua quá trình vượt lên số phận của mình, chị đã tích lũy cho mình nhiều kiến thức, kinh nghiệm, nhiều suy nghĩ tích cực. Từ những suy nghĩ tích cực đó, chị đã truyền lại cho những người mất hi vọng khi đã nhiễm HIV, chị giúp người ta đưa người ta trở lại cuộc sống rất nhiệt tình", ông Nu nói.

HIV/AIDS là căn bệnh thế kỷ chưa có thuộc đặc trị, nhiều bệnh nhân khi nhiễm bệnh này thì mất niềm tin vào cuộc sống, rơi vào tình trạng tư tị, mặc cảm. Song đối với vợ chồng anh  Nguyễn Văn Phúc và chị  Đinh Hoàng Châu Bảo, ở xã Bình Phú,  Thành phố Bến Tre đã  có ý chí, nghị lực vượt lên số phận, tích cực lao động sản xuất và giúp đỡ nhiều bệnh nhân khác đầy tính nhân văn, thấm đượm tình người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM: Gia tăng lây nhiễm HIV qua đường tình dục
TPHCM: Gia tăng lây nhiễm HIV qua đường tình dục

VOV.VN -Tính đến hết tháng 9/2019, TPHCM đã phát hiện gần 61.250 người nhiễm HIV, trong đó có đến 11.659 người tử vong vì HIV/AIDS.

TPHCM: Gia tăng lây nhiễm HIV qua đường tình dục

TPHCM: Gia tăng lây nhiễm HIV qua đường tình dục

VOV.VN -Tính đến hết tháng 9/2019, TPHCM đã phát hiện gần 61.250 người nhiễm HIV, trong đó có đến 11.659 người tử vong vì HIV/AIDS.

Tìm thuốc giải nọc độc rắn nhờ công nghệ phát hiện kháng thể HIV
Tìm thuốc giải nọc độc rắn nhờ công nghệ phát hiện kháng thể HIV

VOV.VN - Nghiên cứu này đang được kỳ vọng có thể giúp thay đổi hoàn toàn cách thức xử lý các trường hợp bị rắn cắn trên toàn cầu.

Tìm thuốc giải nọc độc rắn nhờ công nghệ phát hiện kháng thể HIV

Tìm thuốc giải nọc độc rắn nhờ công nghệ phát hiện kháng thể HIV

VOV.VN - Nghiên cứu này đang được kỳ vọng có thể giúp thay đổi hoàn toàn cách thức xử lý các trường hợp bị rắn cắn trên toàn cầu.

Mỗi năm vẫn có 2.000-3.000 trường hợp tử vong do HIV/AIDS
Mỗi năm vẫn có 2.000-3.000 trường hợp tử vong do HIV/AIDS

VOV.VN -HIV/AIDS là một trong những nguyên nhân gây gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam. Mỗi năm vẫn có 2.000-3.000 trường hợp tử vong do HIV/AIDS.

Mỗi năm vẫn có 2.000-3.000 trường hợp tử vong do HIV/AIDS

Mỗi năm vẫn có 2.000-3.000 trường hợp tử vong do HIV/AIDS

VOV.VN -HIV/AIDS là một trong những nguyên nhân gây gánh nặng bệnh tật ở Việt Nam. Mỗi năm vẫn có 2.000-3.000 trường hợp tử vong do HIV/AIDS.