VOV có 2 tác phẩm vào chung khảo cuộc thi viết về lao động-việc làm

VOV.VN -Ban Tổ chức giải Báo chí về lao động và việc làm lần thứ 2 đã trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba cho các nhóm tác giả đoạt giải.

Sáng nay (16/4) tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Báo chí và tuyên truyền phối hợp tổ chức lễ trao giải Báo chí về lao động và việc làm lần thứ 2. Đây là giải thưởng thường niên do Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) phát động. Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhì (mỗi giải trị giá 30 triệu đồng) và 2 giải Ba (mỗi giải trị giá 20 triệu đồng) cho các tác giả (không có giải Nhất).

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) có 2 nhóm tác giả được nhận giấy chứng nhận vì có tác phẩm được vào vòng chung khảo.

 Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và ông Gyorgy Sziraczki – Giám đốc ILO, trao giải cho các tác giả đoạt giải Nhì

Ban Tổ chức cho biết, giải Báo chí về lao động và việc làm lần thứ 2 đã nhận được 186 tác phẩm và chùm tác phẩm thuộc các thể loại báo in, báo mạng, truyền hình và phát thanh. Các tác phẩm được lựa chọn trao giải đều có tiêu chí là đề tài nóng, mang tính phát hiện, bám sát các vấn đề xã hội về lao động và việc làm; trực tiếp giải quyết vấn đề đặt ra và có giá trị nhân văn…

Về chất lượng thông tin, các tác phẩm đã đi vào phản ánh, làm rõ về thực trạng lao động – việc làm ở nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương, những mâu thuẫn, nghịch lý; những điểm sáng, tấm gương về lao động sáng tạo ở Việt Nam hiện nay.

 

Các nhóm tác giả nhận chức nhận có tác phẩm vào vòng chung khảo cuộc thi

Nhiều tác phẩm đã phân tích, đề xuất các giải pháp, cách thức xử lý, giải quyết vấn đề phù hợp, có tính khả thi; có tính phát hiện trong khám phá đề tài, đi trực diện vào những mâu thuẫn, giải đáp những câu hỏi bức xúc của công chúng. Nhiều tác giả có cái nhìn độc đáo, sáng tạo trước các sự kiện, vấn đề, có cách biểu đạt mới mẻ, thuyết phục. Điển hình như các tác phẩm: “Công nhân về hưu thành… người nghèo” của nhóm tác giả Báo Sài Gòn Giải phóng (giải Nhì); “Những ông chủ lời ăn lỗ chạy” của Báo Dân trí (giải Ba)…

Theo ông Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, giải thưởng này được tổ chức nhằm tôn vinh những tác phẩm, tác giả đã đi sâu phản ánh những sự kiện, vấn đề, con người nổi bật trong lĩnh vực lao động – việc làm, giúp công chúng nhận biết sâu sắc thêm về thực tiễn, đóng góp tích cực vào quá trình tổ chức, vận hành đời sống xã hội, mang đến cho người dân cuộc sống tốt đẹp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao động Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tại Thái Lan
Lao động Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tại Thái Lan

VOV.VN -Lao động Việt Nam tại Thái Lan có thể mua bảo hiểm y tế và hưởng các phúc lợi về y tế như người dân sở tại.

Lao động Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tại Thái Lan

Lao động Việt Nam được hưởng chế độ bảo hiểm y tế tại Thái Lan

VOV.VN -Lao động Việt Nam tại Thái Lan có thể mua bảo hiểm y tế và hưởng các phúc lợi về y tế như người dân sở tại.

Việt Nam sẽ không duy trì lợi thế lao động giá rẻ
Việt Nam sẽ không duy trì lợi thế lao động giá rẻ

VOV.VN -Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết khi làm việc với Đoàn Trợ lý Nghị sỹ Mỹ.

Việt Nam sẽ không duy trì lợi thế lao động giá rẻ

Việt Nam sẽ không duy trì lợi thế lao động giá rẻ

VOV.VN -Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết khi làm việc với Đoàn Trợ lý Nghị sỹ Mỹ.

Nợ đọng BHXH không ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động
Nợ đọng BHXH không ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động

VOV.VN -Nợ đọng bảo hiểm không ảnh hưởng đến lương hưu, người lao động đóng bao nhiêu bảo hiểm thì được hưởng bấy nhiêu.

Nợ đọng BHXH không ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động

Nợ đọng BHXH không ảnh hưởng đến lương hưu của người lao động

VOV.VN -Nợ đọng bảo hiểm không ảnh hưởng đến lương hưu, người lao động đóng bao nhiêu bảo hiểm thì được hưởng bấy nhiêu.

Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam trong ngành xây dựng
Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam trong ngành xây dựng

VOV.VN -Những lao động này sẽ được hưởng lương tối thiểu bằng hoặc lớn hơn lao động người Nhật Bản có cùng kinh nghiệm.

Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam trong ngành xây dựng

Nhật Bản tiếp nhận lao động Việt Nam trong ngành xây dựng

VOV.VN -Những lao động này sẽ được hưởng lương tối thiểu bằng hoặc lớn hơn lao động người Nhật Bản có cùng kinh nghiệm.

Việt - Lào tăng cường hợp tác lao động và phúc lợi xã hội
Việt - Lào tăng cường hợp tác lao động và phúc lợi xã hội

VOV.VN -Hội nghị để hai bên trao đổi cụ thể và đề ra phương hướng cho thời gian tới nhằm đẩy mạnh hiệu quả hợp tác về lao động và xã hội

Việt - Lào tăng cường hợp tác lao động và phúc lợi xã hội

Việt - Lào tăng cường hợp tác lao động và phúc lợi xã hội

VOV.VN -Hội nghị để hai bên trao đổi cụ thể và đề ra phương hướng cho thời gian tới nhằm đẩy mạnh hiệu quả hợp tác về lao động và xã hội