Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Ma túy vào Việt Nam có dấu hiệu mafia quốc tế

VOV.VN - Theo Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, hai đường dây ma túy mới triệt phá gần đây, có dấu hiệu của hoạt động mafia quốc tế.

Thời gian gần đây, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), đã phá hai chuyên án ma túy lớn, thu giữ khoảng 1,6 tấn ma túy. Trao đổi với phóng viên về cách thức hoạt động của các đối tượng trong hai chuyên án này, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 cho rằng, các đối tượng cầm đầu trong hai đường dây này có dấu hiệu của hoạt động mafia quốc tế, chúng hoạt động ở nước ngoài và liên kết rất chặt chẽ giữa các nước với nhau. Đây cũng là thủ đoạn mà lần đầu tiên công an Việt Nam xử lý.

Đối tượng cầm đầu thách thức lực lượng công an

PV: Thưa Trung tướng, vừa qua Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) đã phát hiện lô hàng ma túy hàng chục triệu USD giấu trong kho hàng xi măng (103H), đang làm thủ tục xuất đi nước ngoài qua tuyến đường biển? Liên quan đến chuyên án này, ông có thể thông tin những điểm khác biệt so với chuyên án khác mà các đối tượng thực hiện là gì?

Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Điểm khác biệt của chuyên án 103H là chúng tôi phối hợp với các tổ chức quốc tế, cảnh sát các nước, phát hiện trong khoảng thời gian rất ngắn, cơ bản là do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu.

Khác biệt ở chỗ nữa, đây cũng là chuyên án điển hình, liên quan đến nhiều nước, từ việc nhập khẩu tiền chất đến việc sản xuất, cũng như vận chuyển và tiêu thụ. Có thể nói là khép kín.

Chuyên án này do đối tượng Lưu Chí Hoài- người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu. Đối tượng này đã tốt nghiệp đại học, chuyên ngành liên quan đến hóa học.

Có thể nói, đây là lần đầu tiên chúng ta thu giữ lượng ma túy lớn đến như vậy. Sau khi bị bắt, trong quá trình lấy lời khai, đối tượng này nói “không bao giờ có thể tìm thấy ketamine” và thách thức cơ quan chức năng là không thể giam được hắn.

Chính vì vậy chúng tôi phải kiên trì, đấu tranh, khai thác và tìm ra các điểm mấu chốt, buộc đối tượng phải khuất phục. Từ đó, chúng tôi mới xác định được đối tượng dùng kiến thức về công nghệ để tẩy chất này thành ketamin.

Cũng với đó, trước đây, tuy rằng chúng ta có những vụ phối hợp với quốc tế, với tổ chức nước ngoài. Nhưng chưa bao giờ, tìm đến được điểm trung tâm và thu giữ khối lượng ma túy cực kỳ lớn, có thể coi là lớn nhất từ xưa đến nay.

PV: Từ năm 2019 đến nay, tại Việt Nam chưa ghi nhận được tình trạng sản xuất ma túy ở trong nước, nhưng tình trạng trung chuyển qua Việt Nam vẫn có. Sắp tới tình trạng này được xử lý thế nào, thưa Trung tướng?

Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Việc trung chuyển ma túy, Việt Nam cũng như các nước, chúng ta phải cam kết với Liên Hợp Quốc và thế giới rằng, không thể để ma túy sản xuất trong nước. Tương tự như vậy, không thể để ma túy được vận chuyển qua nước mình sang nước thứ 3. Trong thời gian qua, chúng ta phối hợp rất tốt về hợp tác quốc tế, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng này.

Có những vụ, chúng ta phối hợp với Hoa Kỳ đã theo dõi những tàu vận chuyển từ Nam Mỹ, từ Argentina, qua Uruguay về Singapore, quá cảnh tại Nam Đình Vũ. Trong vụ này, chúng ta đã thu giữ 303kg cocain, trị giá 60 triệu USD tương đương 1.400 tỷ đồng. Có thể nói đây là một vụ rất lớn

Số lượng ma túy này cũng không tiêu thụ tại Việt Nam. Hiện nay, chúng ta trong quá trình điều tra.

Có dấu hiệu hoạt động mafia quốc tế

PV: Theo nhận định của Trung tướng, thời gian tới, đường biển tiếp tục là địa bàn phức tạp?

Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Đây có thể nói là địa bàn tiềm ẩn phức tạp nhất. Bởi, vận chuyển đường biển là có lợi nhất

Ở nước ngoài, các đối tượng đã từng dùng tầu ngầm để vận chuyển.  Qua 2 vụ, thứ nhất là bắt giữ 303kg cocain tại cảng nam Đình Vũ, Hải Phòng, thứ 2 là vụ bắt giữ 1,3 tấn ketamin vừa rồi, chúng ta thấy có dầu hiệu của hoạt động mafia quốc tế.

PV: Dấu hiệu hoạt động mafia đó được thể hiện thế nào, Trung tướng có thể thông tin thêm?

Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Thể hiện rõ nhất là các đối tượng liên kết rất chặt chẽ giữa các nước với nhau. Thứ hai, là thủ đoạn mà lần đầu tiên chúng ta gặp được.

Ví dụ, vụ vận chuyển 303kg cocain, các đối tượng di chuyển từ các nước có cảng nước sâu, từ Nam Mỹ, Brazil, Argentina chuyển về Uruguay rồi đến Singapore. Nếu như, phát hiện có biến động chúng sẽ đi Ấn Độ và các nước khác.

Khi chúng ta phát hiện, bắt giữ thì đồng thời một chuyến 302 kg cocain cũng từ Argentina về đến Singapore quay đi Ấn Độ ngay. Đấy là hoạt động có dấu hiện mafia.

PV: Qua chuyên án vừa nêu, Cục trưởng có thể cho biết, điều gì khiến chúng ta có thể phá được chuyên án đó, khi mà các tổ chức tội phạm rất gắn bó và liên kết như vậy?

Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Cũng phải nói, đầu tiên là chúng ta thừa hưởng kinh nghiệm của các nước tiên tiến trên thế giới

Thứ hai là, trong những năm qua, công tác hợp tác quốc tế của Bộ Công an, trong đó, điển hình là C04 với các tổ chức cảnh sát các nước, các tổ chức cảnh sát quốc tế như Hoa Kỳ, Úc, Đài Loan (Trung Quốc), Lào, Campuchia,… Chúng ta có niềm tin nhất định với các bạn, khi những thông tin trao đổi, cơ bản chúng ta sẽ xử lý triệt để và có thông tin trở lại.

Chính vì vậy, những thông tin trong hợp tác quốc tế, đặc biệt những nước chúng ta chưa ký Hiệp định tương trợ tư pháp, đây là quan hệ có đi có lại.

Chúng ta có trách nhiệm hợp tác quốc tế, có trách nhiệm với các nước thì đương nhiên quốc tế có trách nhiệm trở lại và những thông tin trao đổi đó là thông tin chính xác.

Còn việc triển khai, phát hiện, điều tra, bắt giữ thế nào do cảnh sát các nước thực hiện.

PV: Như ông nói, vậy chúng ta không thể đơn độc trong cuộc chiến chống ma túy, dù mình có tinh nhuệ đến đâu?

Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Đúng vậy, bởi vì, tội phạm ma túy là tội phạm xuyên quốc gia. Cho nên, không nước nào đơn độc chống lại được. Sản xuất một nước, vận chuyển đi qua quá nhiều nước.

Có những tuyến vận chuyển quá đặc biệt. Như tôi nói, vận chuyển qua tuyến đường biển rất rộng, lực lượng còn mỏng, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, nếu không có kiến thức về nghiệp vụ, không có điều tra cơ bản, cơ bản rất khó khăn bắt giữ.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Trung tướng.

 

 

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kho ma túy cực lớn "đội lốt" xi măng, bắt giữ đối tượng cầm đầu người Trung Quốc
Kho ma túy cực lớn "đội lốt" xi măng, bắt giữ đối tượng cầm đầu người Trung Quốc

VOV.VN - Các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam đặt khách sạn, thuê xe, phiên dịch, thuê kho và mua 100 tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Thực chất chỉ là bình phong cho lô ma túy trị giá hàng chục triệu USD...

Kho ma túy cực lớn "đội lốt" xi măng, bắt giữ đối tượng cầm đầu người Trung Quốc

Kho ma túy cực lớn "đội lốt" xi măng, bắt giữ đối tượng cầm đầu người Trung Quốc

VOV.VN - Các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam đặt khách sạn, thuê xe, phiên dịch, thuê kho và mua 100 tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Thực chất chỉ là bình phong cho lô ma túy trị giá hàng chục triệu USD...

Phá đường dây sản xuất thuốc lá điện tử tẩm ma túy lớn tại Hà Nội
Phá đường dây sản xuất thuốc lá điện tử tẩm ma túy lớn tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 23/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án 123T, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Phá đường dây sản xuất thuốc lá điện tử tẩm ma túy lớn tại Hà Nội

Phá đường dây sản xuất thuốc lá điện tử tẩm ma túy lớn tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 23/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án 123T, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nữ DJ điều hành đường dây sản xuất 750kg ma tuý "nước vui"
Nữ DJ điều hành đường dây sản xuất 750kg ma tuý "nước vui"

VOV.VN - Một nhóm các đối tượng trong đường dây pha chế, sản xuất gần một tấn "nước vui" do nữ DJ cầm đầu để tiêu thụ tại TP.HCM vừa bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ.

Nữ DJ điều hành đường dây sản xuất 750kg ma tuý "nước vui"

Nữ DJ điều hành đường dây sản xuất 750kg ma tuý "nước vui"

VOV.VN - Một nhóm các đối tượng trong đường dây pha chế, sản xuất gần một tấn "nước vui" do nữ DJ cầm đầu để tiêu thụ tại TP.HCM vừa bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy bắt giữ.