VOV Tây Bắc có nhiều tác phẩm đoạt Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Sơn La

VOV.VN - VOV Tây Bắc đoạt 3 giải cao nhất ở thể loại phát thanh Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Sơn La, gồm 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C.

Tại Chương trình gặp mặt và trao giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ VII năm 2022 của Tỉnh ủy Sơn La tổ chức vào chiều 13/1, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Bắc (VOV Tây Bắc) có nhiều tác phẩm đoạt giải cao.

Tại buổi gặp mặt, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí, các văn nghệ sỹ trong công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Tham dự giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Sơn La lần thứ VII năm 2022 có 70 tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí được lựa chọn, đủ điều kiện tham gia xét giải.

Các tác phẩm được đánh giá có sự sáng tạo, đầu tư công phu về thể loại, nội dung và hình thức; phản ánh toàn diện các lĩnh vực liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.

Nhiều tác phẩm đi sâu vào tổng kết thực tiễn, nêu bật được những thành tựu, nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Sơn La trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai, cụ thể hoá Nghị quyết trong công cuộc đổi mới.

Ban chỉ đạo Giải Báo chí về xây dựng Đảng đã trao 5 giải A, 5 giải B, 5 giải C và 10 giải khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải ở các thể loại: Báo in, báo điện tử, ảnh báo chí, phát thanh, truyền hình.

VOV Tây Bắc đoạt 3 giải cao nhất ở thể loại phát thanh; gồm 1 giải A với loạt phóng sự 4 bài Nghị quyết về “tam nông”: Bài học thực tiễn từ Sơn La; 1 giải B với phóng sự: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Khi người đứng đầu nhận việc khó; 1 giải C phóng sự: Để những “con đò ước mơ” cập bến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng
Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng

VOV.VN - Ông Chử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm.

Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng

Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng

VOV.VN - Ông Chử Xuân Dũng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nhận hối lộ; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm.

Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng- nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng- nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

VOV.VN - Ban Bí thư kết luận: "Vi phạm của đồng chí Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước".

Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng- nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

Cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng- nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

VOV.VN - Ban Bí thư kết luận: "Vi phạm của đồng chí Mai Tiến Dũng đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước".

Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Bí thư, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ 
Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Bí thư, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ 

VOV.VN - Vi phạm của ông Chử Xuân Dũng, Ma Thế Quyên, Men Pholly, Nguyễn Văn Phong đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.

Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Bí thư, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ 

Tổng Bí thư chủ trì họp Ban Bí thư, thi hành kỷ luật nhiều cán bộ 

VOV.VN - Vi phạm của ông Chử Xuân Dũng, Ma Thế Quyên, Men Pholly, Nguyễn Văn Phong đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức đảng, cơ quan nhà nước.