VOV triển khai nhiệm vụ 2015, hướng tới mô hình tổ hợp đa phương tiện

VOV.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh tương tác, thúc đẩy lẫn nhau của 4 loại hình báo chí, đáp ứng nhu cầu của tất cả các đối tượng trong xã hội

Sáng 23/1, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2014, Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải nêu rõ, với sự cố gắng nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, cán bộ, biên tập viên, kỹ thuật viên và nghệ sĩ Đài Tiếng nói Việt Nam đã nỗ lực đạt được những thành tích quan trọng: Thành lập và đưa vào hoạt động Kênh Truyền hình Quốc hội Việt Nam; thành lập cơ quan thường trú tại Czech, xây dựng văn phòng đại diện tại khu vực Đông Bắc và xây dựng trạm phát sóng FM tại Vân Đồn, Quảng Ninh; tổ chức thành công Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 11 tại Đà Lạt, Lâm Đồng và tiếp tục giành nhiều giải thưởng báo chí trong nước và quốc tế.

Tổng Giám đốc VOV  Nguyễn Đăng Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Năm qua, phát huy hiệu quả tuyên truyền của 4 loại hình báo chí: Phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử, VOV đã tuyên truyền sâu rộng, toàn diện những vấn đề, sự kiện nổi bật, những nhiệm vụ cấp bách của đất nước, đáp ứng yêu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân.

Các đơn vị trong Đài đã tích cực tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, nhất là việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015, việc triển khai thực hiện Hiến pháp 2013; Tuyên truyền đậm nét, sinh động các ngày lễ lớn của đất nước…

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến trao Huân chương Lao động, danh hiệu Chiến sĩ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị, cá nhân của VOV

Tổng Giám đốc trao Cờ thi đua của Đài TNVN cho các tập thể dẫn đầu, trong đó có VOV.VN

Bám sát thực tiễn cuộc sống, các phương tiện truyền thông của Đài không chỉ phản ánh mọi vấn đề liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân mà còn tuyên truyền hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, bão lũ, giúp người dân giảm thiểu thiệt hại. Bên cạnh đó, phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đồng thời, đấu tranh kiên quyết với hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong xã hội.

Phó Tổng Giám đốc Vũ Hải trao cờ thi đua cho các đơn vị đạt giải Nhì

Các phương tiện truyền thông của VOV cùng vào cuộc luôn bám sát định hướng thông tin để tổ chức tin, bài kịp thời theo diễn biến vụ Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Phóng viên của nhiều đơn vị không quản ngại khó khăn có mặt tại thực địa để có những thông tin kịp thời, hình ảnh chân thực nhằm lên án mạnh mẽ hành động sai trái của phía Trung Quốc; nêu bật tinh thần yêu nước, ý chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Bên cạnh đó, các hệ phát thanh tiếp tục đổi mới với những format chương trình làm sâu sắc hơn bản sắc của từng hệ. Hệ VOV1 xây dựng khung chương trình có kết cấu mở, tăng tính tương tác để phù hợp với việc cập nhật thông tin với chương trình tạo điểm nhấn “Điểm hẹn 17h”; VOV2 ghi dấu ấn với thính giả bởi sự gần gũi, nhẹ nhàng với những chương trình “Khách đến chơi nhà”, “Điểm hẹn văn nghệ”, “Xin chờ hồi kết”…; VOV3 sắp xếp lại khung giờ phát sóng và xây dựng thêm nhiều chương trình mới: “Lần đầu trên VOV3”, “Âm nhạc năm châu”, “Giai điệu sống mãi với tổi thơ”, “Bài hát trong phim”…; VOV4 đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát thanh thực tế, chuyên mục “Kết nối 54” bước đầu đã tạo sức lan tỏa trong xã hội; VOV5 tiếp tục nâng cao chất lượng trang web vovworld.vn bằng việc tăng cường chất lượng tin, bài, ảnh; bổ sung thêm video, phóng sự ảnh… thu hút độc giả.

Phó Tổng Giám đốc Trần Minh Hùng trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị đoạt giải Ba

Báo điện tử VOV.VN tiếp tục đổi mới giao diện, nâng cấp hệ thống quản trị, giữ vững vị trí top 10 các tờ báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam; Báo Tiếng nói Việt Nam đổi mới toàn diện nội dung và hình thức theo hướng gần gũi, hữu ích với độc giả; bộ máy tòa soạn tinh giản, gọn nhẹ; Kênh VOV Giao thông Quốc gia thực hiện phát song thêm một số chương trình mới: Thanh âm 91, FM sức khỏe, Bản tin 115…, mở rộng thêm phạm vi và thời lượng phủ song, trong đó có hơn 20 giờ phát sóng trực tiếp tại 2 thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; Kênh Truyền hình VOV sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, chuyển đổi tiêu chí hoạt động từ “thời sự chính trị tổng hợp” sang “tin tức, giao thông, giải trí”; bước đầu thực hiện xã hội hóa một số chương trình; Trung tâm Tin tập trung đẩy mạnh việc sản xuất các tin, bài đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu về số lượng, chất lượng cho các đơn vị; Nhà hát đảm bảo thu thanh các tác phẩm âm nhạc, tổ chức thành công một số chương trình nghệ thuật. Các cơ quan thường trú trong và ngoài nước có nhiều nỗ lực bám cơ sở, bám địa bàn, hoàn thành tốt định mức tin, bài được giao; chất lượng tin, bài ngày càng được cải thiện. Các chương trình phát thanh tiếng dân tộc được cải tiến, có thêm nhiều chuyên mục, tiết mục mới phù hợp với đồng bào dân tộc

Đoàn kết xây dựng VOV phát triển vững mạnh

Năm 2015, VOV sẽ tập trung tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục nghiên cứu, đổi mới khung chương trình phát thanh theo hướng chuyên biệt, gần gũi với cuộc sống; Triển khai Đề án Hệ phát thanh đối ngoại quốc gia và phát sóng Kênh phát thanh Tiếng Anh 24/7 vào quý 3/2015; Mở rộng, nâng cao chất lượng vùng phủ sóng; Tiếp tục đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ…. Cán bộ, nhân viên VOV nỗ lực thi đua phấn đấu chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đài 7/9/1945-7/9/2015 và các sự kiện quan trọng của đất nước năm 2015.

Phó Tổng Giám đốc Vũ Minh Tuấn trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh, thời gian tới, VOV tiếp tục đẩy mạnh tương tác, hài hòa, thúc đẩy lẫn nhau của cả 4 loại hình báo chí, tạo ra khối lượng thông tin tốt, đáp ứng nhu cầu của tất cả các đối tượng trong xã hội; xây dựng VOV trở thành tổ hợp truyền thông đa phương tiện. Đây là mô hình vừa đáp ứng nhu cầu của xã hội, vừa là sự cần thiết với công chúng, mô hình tất yếu, tạo tính lan tỏa trong xã hội. Trong đó, phát thanh vẫn là chủ lực; đồng thời phát triển báo hình, báo điện tử và duy trì báo in.

“VOV phải lấy nhiệm vụ chính trị là then chốt, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước. Đồng thời tương tác, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân. Lấy công chúng làm trung tâm; lấy đoàn kết, hợp tác làm nguyên tắc trong khối thống nhất. Lấy ổn định làm nền tảng và lấy đổi mới phát triển làm động lực. Chỉ có dựa vào những yếu tố đó thì mới có thể xây dựng tập thể Đài vững mạnh, vừa làm tròn nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao nhưng cũng vừa đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của công chúng...”, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh.

Tại hội nghị cũng diễn ra lễ trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho 3 cá nhân; 2 cá nhận được trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 36 tập thể và 31 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận Cờ thi đua của Đài Tiếng nói Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2014./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm VOV
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm VOV

VOV.VN - "Chương trình nào của Đài cũng hay, hấp dẫn. Các chương trình phản ánh sinh động cuộc sống của đất nước chúng ta", Phó CTQH Uông Chu Lưu nhận xét.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm VOV

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm VOV

VOV.VN - "Chương trình nào của Đài cũng hay, hấp dẫn. Các chương trình phản ánh sinh động cuộc sống của đất nước chúng ta", Phó CTQH Uông Chu Lưu nhận xét.

VOV tập huấn nghiệp vụ tổ chức cán bộ và kế hoạch tài chính
VOV tập huấn nghiệp vụ tổ chức cán bộ và kế hoạch tài chính

VOV.VN -Hội nghị nhằm mục đích hệ thống hóa các văn bản hướng dẫn về tổ chức bộ máy, nhân sự, quy hoạch cán bộ và các lĩnh vực về nghiệp vụ tài chính kế toán.

VOV tập huấn nghiệp vụ tổ chức cán bộ và kế hoạch tài chính

VOV tập huấn nghiệp vụ tổ chức cán bộ và kế hoạch tài chính

VOV.VN -Hội nghị nhằm mục đích hệ thống hóa các văn bản hướng dẫn về tổ chức bộ máy, nhân sự, quy hoạch cán bộ và các lĩnh vực về nghiệp vụ tài chính kế toán.

Thông tin trên VOV giúp Đồng Tháp phát hiện những bất cập
Thông tin trên VOV giúp Đồng Tháp phát hiện những bất cập

VOV.VN - Công tác tuyên truyền trên các phương tiện của VOV sẽ góp phần giúp địa phương tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội

Thông tin trên VOV giúp Đồng Tháp phát hiện những bất cập

Thông tin trên VOV giúp Đồng Tháp phát hiện những bất cập

VOV.VN - Công tác tuyên truyền trên các phương tiện của VOV sẽ góp phần giúp địa phương tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội

Lãnh đạo VOV tiếp Đoàn Đài Phát thanh quốc gia Lào
Lãnh đạo VOV tiếp Đoàn Đài Phát thanh quốc gia Lào

VOV.VN -Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải đánh giá cao quan hệ giữa hai Đài, nhất là việc trao đổi các đoàn lãnh đạo, phóng viên, các chương trình phát thanh.

Lãnh đạo VOV tiếp Đoàn Đài Phát thanh quốc gia Lào

Lãnh đạo VOV tiếp Đoàn Đài Phát thanh quốc gia Lào

VOV.VN -Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải đánh giá cao quan hệ giữa hai Đài, nhất là việc trao đổi các đoàn lãnh đạo, phóng viên, các chương trình phát thanh.

VOV tìm kiếm cơ hội thúc đẩy số hóa phát thanh
VOV tìm kiếm cơ hội thúc đẩy số hóa phát thanh

VOV.VN - Ưu điểm lớn nhất của HD-Radio cho phép có thể phát song song bằng kỹ thuật analog và kỹ thuật số trên tần số có sẵn.

VOV tìm kiếm cơ hội thúc đẩy số hóa phát thanh

VOV tìm kiếm cơ hội thúc đẩy số hóa phát thanh

VOV.VN - Ưu điểm lớn nhất của HD-Radio cho phép có thể phát song song bằng kỹ thuật analog và kỹ thuật số trên tần số có sẵn.

VOV tăng cường phủ sóng trên địa bàn Tây Nguyên
VOV tăng cường phủ sóng trên địa bàn Tây Nguyên

VOV.VN - Máy phát sóng phát thanh FM được tăng cường cho tỉnh Kon Tum lần này có công suất 5KW nhằm nâng cao năng lực phủ sóng của VOV tại Kon Tum và Tây Nguyên.

VOV tăng cường phủ sóng trên địa bàn Tây Nguyên

VOV tăng cường phủ sóng trên địa bàn Tây Nguyên

VOV.VN - Máy phát sóng phát thanh FM được tăng cường cho tỉnh Kon Tum lần này có công suất 5KW nhằm nâng cao năng lực phủ sóng của VOV tại Kon Tum và Tây Nguyên.

Các đoàn Đại biểu Quốc hội thăm VOV
Các đoàn Đại biểu Quốc hội thăm VOV

VOV.VN - Chiều 11/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, các vị ĐBQH đã tới thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

Các đoàn Đại biểu Quốc hội thăm VOV

Các đoàn Đại biểu Quốc hội thăm VOV

VOV.VN - Chiều 11/11, tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, các vị ĐBQH đã tới thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam.

Phóng viên VOV.VN đạt giải Ba báo chí về đề tài thanh thiếu niên
Phóng viên VOV.VN đạt giải Ba báo chí về đề tài thanh thiếu niên

VOV.VN-Với loạt bài “580 trí thức trẻ và hành trình đến vùng đất mới”, nhóm tác giả báo điện tử VOV nhận được giải Ba báo chí về đề tài thanh thiếu niên 2014.

Phóng viên VOV.VN đạt giải Ba báo chí về đề tài thanh thiếu niên

Phóng viên VOV.VN đạt giải Ba báo chí về đề tài thanh thiếu niên

VOV.VN-Với loạt bài “580 trí thức trẻ và hành trình đến vùng đất mới”, nhóm tác giả báo điện tử VOV nhận được giải Ba báo chí về đề tài thanh thiếu niên 2014.

VOV Giao thông trao giải cho thính giả của CT “Thắp sáng niềm tin”
VOV Giao thông trao giải cho thính giả của CT “Thắp sáng niềm tin”

VOV.VN - Buổi gặp mặt và trao quà là lời tri ân của VOV Giao thông gửi tới thính giả của các chương trình "Bánh xe đồng vọng" và “Thắp sáng niềm tin”.

VOV Giao thông trao giải cho thính giả của CT “Thắp sáng niềm tin”

VOV Giao thông trao giải cho thính giả của CT “Thắp sáng niềm tin”

VOV.VN - Buổi gặp mặt và trao quà là lời tri ân của VOV Giao thông gửi tới thính giả của các chương trình "Bánh xe đồng vọng" và “Thắp sáng niềm tin”.

Tổng Giám đốc VOV nói chuyện với cán bộ Tập đoàn Viettel
Tổng Giám đốc VOV nói chuyện với cán bộ Tập đoàn Viettel

VOV.VN -Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm quản lý, chiến lược phát triển truyền thông...

Tổng Giám đốc VOV nói chuyện với cán bộ Tập đoàn Viettel

Tổng Giám đốc VOV nói chuyện với cán bộ Tập đoàn Viettel

VOV.VN -Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến đã trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến kinh nghiệm quản lý, chiến lược phát triển truyền thông...

Tổng Giám đốc VOV tiếp Tổng giám đốc Đài Truyền hình Duna (Hungary)
Tổng Giám đốc VOV tiếp Tổng giám đốc Đài Truyền hình Duna (Hungary)

VOV.VN - Trưa 27/11, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến đã tiếp Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Duna Menyhért Dobos.

Tổng Giám đốc VOV tiếp Tổng giám đốc Đài Truyền hình Duna (Hungary)

Tổng Giám đốc VOV tiếp Tổng giám đốc Đài Truyền hình Duna (Hungary)

VOV.VN - Trưa 27/11, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia, Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Đăng Tiến đã tiếp Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Duna Menyhért Dobos.

VOV thúc đẩy hợp tác với Hãng PT-TH Australia, Đài PTQG New Zealand
VOV thúc đẩy hợp tác với Hãng PT-TH Australia, Đài PTQG New Zealand

VOV.VN -VOV và Hãng PT-TH Australia, Đài PTQG New Zealand cam kết hợp tác về các chương trình phát thanh trên nhiều lĩnh vực…

VOV thúc đẩy hợp tác với Hãng PT-TH Australia, Đài PTQG New Zealand

VOV thúc đẩy hợp tác với Hãng PT-TH Australia, Đài PTQG New Zealand

VOV.VN -VOV và Hãng PT-TH Australia, Đài PTQG New Zealand cam kết hợp tác về các chương trình phát thanh trên nhiều lĩnh vực…

VOV và ngành PTTH Myanmar ký Biên bản ghi nhớ trong năm 2015
VOV và ngành PTTH Myanmar ký Biên bản ghi nhớ trong năm 2015

VOV.VN -Ngành PTTH Myanmar mong muốn VOV hỗ trợ, hợp tác để thúc đẩy lĩnh vực báo điện tử, phát thanh giao thông và truyền hình Quốc hội.

VOV và ngành PTTH Myanmar ký Biên bản ghi nhớ trong năm 2015

VOV và ngành PTTH Myanmar ký Biên bản ghi nhớ trong năm 2015

VOV.VN -Ngành PTTH Myanmar mong muốn VOV hỗ trợ, hợp tác để thúc đẩy lĩnh vực báo điện tử, phát thanh giao thông và truyền hình Quốc hội.