Vụ chìm tàu cá ở biển Vũng Tàu: Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 2

VOV.VN - Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III vừa tìm thấy thi thể thứ 2 trong vụ chìm tàu cá ở biển Vũng Tàu. 

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III vừa cho biết, thi thể thứ 2 trong vụ chìm tàu cá ở biển Vũng Tàu đã được tìm thấy. Thi thể nạn nhân được xác định là anh Trần Quang Hữu, sinh năm 1986, quê quán Vũng Tàu.

Khoảng 21h ngày 17/12 thi thể nạn nhân được tàu cứu nạn đưa về bờ.

Trước đó, vào lúc 10h16 phút ngày 17/12, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam, đã nhận được thông tin từ lực lượng đang có mặt tại hiện trường thông báo, phát hiện 1 thi thể gần xác tàu BV 9496 TS bị chìm cách đây 5 ngày trên biển Vũng Tàu.

Theo nhận dạng sơ bộ của lực lượng hiện trường, thi thể là anh Trần Quang Hữu, sinh năm 1986, quê quán Vũng Tàu, vị trí phát hiện thi thể cách vị trí tàu bị nạn 38 hải lý về phía Tây Nam. Chủ tàu đã đề nghị lực lượng cứu nạn hỗ trợ đưa thi thể thuyền viên bị nạn về Vũng Tàu.

Sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định tình hình thời tiết khu vực có sóng to gió lớn, có thể làm thi thể trôi dạt xa hơn hoặc chìm mất dạng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu chuyên dụng SAR 272 rời căn cứ tại Vũng Tàu ra hiện trường để hỗ trợ đưa thi thể thuyền viên về bờ.

Đến 17h30 phút cùng ngày, tàu SAR 272 đã tiếp cận, đưa thi thể lên tàu bảo quản và hành trình về Vũng Tàu.

Thi thể nạn nhân nhanh chóng được bàn giao cho gia đình.

Đến 21h, tàu SAR 272 về đến đất liền thành phố Vũng Tàu, thủ tục bàn giao được cơ quan chức năng tổ chức khẩn trương để gia đình nạn nhân đưa về mai táng.

Trước đó, như VOV đã thông tin vào ngày 13/12, do ảnh hưởng của thời tiết xấu BV 9496 TS đã bị sóng đánh chìm, trên tàu có 16 thuyền viên, trong đó có 13 thuyền viên đã được tàu cá BV 8532 TS đang hoạt động gần cứu sống, còn 3 thuyền viên đang mất tích.

Với những nỗ lực tìm kiếm của lực lượng cứu nạn hàng hải, đến nay 2/3 nạn nhân mất tích đã được tìm thấy là anh Lê Đình Quân, sinh năm 1982, quê Thanh Hóa và anh Trần Quang Hữu, sinh năm 1986, quê quán Vũng Tàu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chìm tàu ở Cà Mau, một ngư phủ mất tích
Chìm tàu ở Cà Mau, một ngư phủ mất tích

VOV.VN -Sau khi tàu bị chìm, 7 ngư dân trên tàu được tàu cá hoạt động gần đó cứu vớt, còn một ngư dân mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Chìm tàu ở Cà Mau, một ngư phủ mất tích

Chìm tàu ở Cà Mau, một ngư phủ mất tích

VOV.VN -Sau khi tàu bị chìm, 7 ngư dân trên tàu được tàu cá hoạt động gần đó cứu vớt, còn một ngư dân mất tích đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Tàu Hải Dương 19 đâm chìm tàu cá của ngư dân Bình Thuận
Tàu Hải Dương 19 đâm chìm tàu cá của ngư dân Bình Thuận

VOV.VN - Sáng 16/8, UBND tỉnh Bình Thuận phát công văn hỏa tốc yêu cầu các ngành chức năng hỗ trợ truy tìm tàu hàng đâm chìm 1 tàu cá rồi bỏ chạy

Tàu Hải Dương 19 đâm chìm tàu cá của ngư dân Bình Thuận

Tàu Hải Dương 19 đâm chìm tàu cá của ngư dân Bình Thuận

VOV.VN - Sáng 16/8, UBND tỉnh Bình Thuận phát công văn hỏa tốc yêu cầu các ngành chức năng hỗ trợ truy tìm tàu hàng đâm chìm 1 tàu cá rồi bỏ chạy

Tàu vận tải đâm chìm tàu cá khi đang đánh bắt trên biển
Tàu vận tải đâm chìm tàu cá khi đang đánh bắt trên biển

VOV.VN -Một tàu cá của ngư dân trong lúc đánh bắt trên vùng biển Cù Lao Chàm đã bị tàu vận tải Giao Thủy 01 đâm chìm, 2 ngư dân đi trên tàu cá thoát chết.

Tàu vận tải đâm chìm tàu cá khi đang đánh bắt trên biển

Tàu vận tải đâm chìm tàu cá khi đang đánh bắt trên biển

VOV.VN -Một tàu cá của ngư dân trong lúc đánh bắt trên vùng biển Cù Lao Chàm đã bị tàu vận tải Giao Thủy 01 đâm chìm, 2 ngư dân đi trên tàu cá thoát chết.

 Sau sự cố chìm tàu, tuyến tàu cao tốc đi Cần Giờ khai thác trở lại.
Sau sự cố chìm tàu, tuyến tàu cao tốc đi Cần Giờ khai thác trở lại.

VOV.VN -Sáng nay (11/4), tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng (Quận 1, TPHCM) đi Cần Giờ đã được đưa vào khai thác trở lại. 

 Sau sự cố chìm tàu, tuyến tàu cao tốc đi Cần Giờ khai thác trở lại.

Sau sự cố chìm tàu, tuyến tàu cao tốc đi Cần Giờ khai thác trở lại.

VOV.VN -Sáng nay (11/4), tàu cao tốc từ bến Bạch Đằng (Quận 1, TPHCM) đi Cần Giờ đã được đưa vào khai thác trở lại.