Vụ cô giáo bạo hành trẻ 15 tháng: Chuyển toàn bộ trẻ đang học sang trường công

VOV.VN - Đại diện Phòng GD-ĐT Gia Lâm cho biết, hôm nay (5/10), lực lượng chức năng đang giám sát việc tháo dỡ biển, đóng cửa cơ sở mầm non tư thục Ngôi Sao Nhỏ, chuyển toàn bộ trẻ đang học sang trường công lập.

Liên quan đến việc cháu bé 15 tháng tuổi bị cô giáo Cơ sở Mầm non tư thục Ngôi Sao Nhỏ có địa chỉ tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội bị bạo hành, thông tin về việc xử lý cơ sở giáo dục này, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm khẳng định, nhóm trẻ đã bị đình chỉ theo đúng quy định.

Hôm nay (5/10), lực lượng chức năng đang giám sát việc tháo dỡ biển cũng như việc đóng cửa của cơ sở. Toàn bộ trẻ đang theo học tại đây được chuyển sang trường mầm non công lập trên địa bàn.

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo Gia Lâm cho biết, sau khi nhận được thông tin phản ánh đăng trên mạng xã hội vào đêm 2/10 về việc người trông trẻ có hành vi không chuẩn mực đối với trẻ tại cơ sở Ngôi Sao Nhỏ (Vinhomes Ocean Park), ngày 3/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thị trấn Trâu Quỳ tiến hành kiểm tra xác minh.

Xác minh cho thấy, cơ sở này hoạt động không phép, trông giữ 8 trẻ từ 16 tháng đến 4 tuổi.

Trao đổi về nội dung này, bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, thành lập đoàn kiểm tra liên ngành thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bà Hương nhấn mạnh, khi phát hiện cơ sở có sai phạm, hoạt động không có giấy phép, phải kiên quyết xử lý và quan tâm hậu kiểm, tránh trường hợp ra văn bản thông báo đình chỉ rồi nhưng không kiểm tra, để cơ sở vẫn mở cửa đón trẻ. Khi dừng hoạt động, các đơn vị phải quan tâm đến quyền lợi của trẻ em và người lao động. Sở cũng yêu cầu các đơn vị gắn trách nhiệm hiệu trưởng, chủ nhóm lớp trong việc bảo đảm an toàn cho trẻ và nâng cao tự chủ, chịu trách nhiệm giải trình khi có các sự việc xảy ra.

Trước đó, đêm 2/10, mạng xã hội chia sẻ clip ngắn ghi lại hình ảnh bé gái khóc lớn bên cạnh hai cô giáo ngồi trông. Bé gái khóc nhưng nữ giáo viên không dỗ dành mà quát mắng, đồng thời lấy tay dúi vào trán khiến bé suýt ngã.

Tiếp đó, cô giáo này tiếp tục bóp miệng rồi nói: "Gào cái mồm ra này, các cô sợ này, gào to lên". Trong khi đó, một giáo viên ngồi ngay cạnh, chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng vẫn thờ ơ, không ngăn cản. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao vẫn tiếp diễn các hành vi lệch chuẩn của giáo viên?
Vì sao vẫn tiếp diễn các hành vi lệch chuẩn của giáo viên?

VOV.VN - Những ngày qua, việc liên tiếp các nhà giáo có hành vi thiếu chuẩn mực ngay tại trường học đã khiến dư luận bức xúc và đặt ra nhiều câu hỏi, vì sao lại xảy ra những trường hợp đáng tiếc như vậy? Liệu trách nhiệm có chỉ nằm ở một mình phía các thầy cô? Ngành giáo dục và cả xã hội cần giải pháp và hỗ trợ hiệu quả ra sao để cải thiện môi trường sư phạm và nâng cao vị thế nhà giáo?

Vì sao vẫn tiếp diễn các hành vi lệch chuẩn của giáo viên?

Vì sao vẫn tiếp diễn các hành vi lệch chuẩn của giáo viên?

VOV.VN - Những ngày qua, việc liên tiếp các nhà giáo có hành vi thiếu chuẩn mực ngay tại trường học đã khiến dư luận bức xúc và đặt ra nhiều câu hỏi, vì sao lại xảy ra những trường hợp đáng tiếc như vậy? Liệu trách nhiệm có chỉ nằm ở một mình phía các thầy cô? Ngành giáo dục và cả xã hội cần giải pháp và hỗ trợ hiệu quả ra sao để cải thiện môi trường sư phạm và nâng cao vị thế nhà giáo?

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu xác minh clip học sinh bị kéo lê từ hành lang vào lớp học
Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu xác minh clip học sinh bị kéo lê từ hành lang vào lớp học

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu làm rõ, xác minh clip 1 giáo viên có hành động túm cổ áo nữ sinh, kéo từ hành lang vào lớp học được cho là xảy ra tại Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn).

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu xác minh clip học sinh bị kéo lê từ hành lang vào lớp học

Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu xác minh clip học sinh bị kéo lê từ hành lang vào lớp học

VOV.VN - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu làm rõ, xác minh clip 1 giáo viên có hành động túm cổ áo nữ sinh, kéo từ hành lang vào lớp học được cho là xảy ra tại Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn).

Không tăng học phí, các trường mong sớm ban hành chính sách phù hợp
Không tăng học phí, các trường mong sớm ban hành chính sách phù hợp

VOV.VN - Năm học mới đã bắt đầu, nhiều cơ sở giáo dục đại học mong muốn, các cấp quản lý sớm ban hành các chính sách phù hợp để hỗ trợ các trường trong bối cảnh phải thực hiện tự chủ tài chính.

Không tăng học phí, các trường mong sớm ban hành chính sách phù hợp

Không tăng học phí, các trường mong sớm ban hành chính sách phù hợp

VOV.VN - Năm học mới đã bắt đầu, nhiều cơ sở giáo dục đại học mong muốn, các cấp quản lý sớm ban hành các chính sách phù hợp để hỗ trợ các trường trong bối cảnh phải thực hiện tự chủ tài chính.

Đình chỉ một cơ sở mầm non có hành vi đánh trẻ
Đình chỉ một cơ sở mầm non có hành vi đánh trẻ

VOV.VN - Các cơ quan chức năng quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) đang xác minh phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên Trường mầm non Hà My có hành vi bạo lực với trẻ nhỏ.

Đình chỉ một cơ sở mầm non có hành vi đánh trẻ

Đình chỉ một cơ sở mầm non có hành vi đánh trẻ

VOV.VN - Các cơ quan chức năng quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) đang xác minh phản ánh của phụ huynh về việc giáo viên Trường mầm non Hà My có hành vi bạo lực với trẻ nhỏ.