Vụ điện giật chết 2 vợ chồng ở Đà Nẵng: Sacombank xóa khoản nợ 1,7 tỉ đồng

VOV.VN - Sacombank quyết định xóa toàn bộ khoản nợ 1,7 tỷ đồng của hai vợ chồng tử vong do điện giật tại Đà Nẵng, giúp hai người con giữ lại căn nhà đang thế chấp.

Tối 22/8, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) phát thông cáo báo chí, theo đó quyết định xóa toàn bộ khoản nợ khoảng 1,7 tỷ đồng của gia đình hai anh em Lê Viết Hồng Anh và em trai, sau vụ tai nạn điện giật khiến cha mẹ hai em tử vong tại xã Tây Hồ, thành phố Đà Nẵng. Đây là chính sách đặc biệt được ngân hàng đưa ra sau khi đánh giá toàn diện hoàn cảnh gia đình, giúp hai em giữ lại căn nhà - nơi ở duy nhất còn lại.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/7, ông Lê Ngọc Tuấn (45 tuổi) bị điện giật khi sửa mái tôn; bà Ngô Thị Thạnh (39 tuổi, vợ ông Tuấn) lao vào cứu chồng cũng bị điện giật và tử vong. Hai vợ chồng qua đời chỉ trong ít phút, để lại mẹ già và hai con trai. Con trai lớn đang học năm 2 Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng, con trai nhỏ học lớp 5.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, ông Tuấn, bà Thạnh còn khoản vay 1,7 tỷ đồng tại Sacombank chi nhánh Quảng Nam, gồm cả dư nợ thẻ tín dụng, tài sản bảo đảm là căn nhà của gia đình. Khoản vay từng tham gia bảo hiểm nhưng đã dừng đóng sau năm đầu tiên và đã chuyển thành nợ quá hạn. Trước khi xảy ra tai nạn, do khó khăn kinh tế, gia đình đã phải rao bán căn nhà hai tầng để trả nợ; người mua đã đặt cọc 200 triệu đồng, dự kiến bàn giao nhà đầu tháng 8.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đại diện Sacombank chi nhánh Quảng Nam đã đến thăm viếng, chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ 10 triệu đồng lo hậu sự. Sau đó, ngân hàng quyết định miễn toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của ông Tuấn, bà Thạnh, giữ lại căn nhà cho hai em.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quảng Ninh mở “luồng xanh” đưa hai bệnh nhân qua biên giới điều trị
Quảng Ninh mở “luồng xanh” đưa hai bệnh nhân qua biên giới điều trị

VOV.VN - Trong ngày 22/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, phối hợp với Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng, Trung Quốc, hai lần mở “luồng xanh”, ưu tiên làm thủ tục cho xe cứu thương đưa bệnh nhân qua biên giới cấp cứu, điều trị. 

Quảng Ninh mở “luồng xanh” đưa hai bệnh nhân qua biên giới điều trị

Quảng Ninh mở “luồng xanh” đưa hai bệnh nhân qua biên giới điều trị

VOV.VN - Trong ngày 22/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, phối hợp với Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Đông Hưng, Trung Quốc, hai lần mở “luồng xanh”, ưu tiên làm thủ tục cho xe cứu thương đưa bệnh nhân qua biên giới cấp cứu, điều trị. 

Hà Nội huy động hàng nghìn nhân sự ứng phó với bão số 4 và mưa lớn
Hà Nội huy động hàng nghìn nhân sự ứng phó với bão số 4 và mưa lớn

VOV.VN - Trước diễn biến của bão số 4, ngày 22/8, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã họp triển khai công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lớn do ảnh hưởng của bão.

Hà Nội huy động hàng nghìn nhân sự ứng phó với bão số 4 và mưa lớn

Hà Nội huy động hàng nghìn nhân sự ứng phó với bão số 4 và mưa lớn

VOV.VN - Trước diễn biến của bão số 4, ngày 22/8, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội đã họp triển khai công tác ứng phó với bão số 4 và mưa lớn do ảnh hưởng của bão.

Sẽ nghiên cứu địa điểm phù hợp chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh"
Sẽ nghiên cứu địa điểm phù hợp chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh"

VOV.VN - Đối với địa điểm mới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu nghiên cứu các ý kiến góp ý về địa điểm mới đặt tượng đài, bảo đảm tương xứng với giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa của công trình.

Sẽ nghiên cứu địa điểm phù hợp chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh"

Sẽ nghiên cứu địa điểm phù hợp chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh"

VOV.VN - Đối với địa điểm mới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu nghiên cứu các ý kiến góp ý về địa điểm mới đặt tượng đài, bảo đảm tương xứng với giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa của công trình.