Vụ thi công chức rớt thành đậu ở Lâm Đồng: Nhiều thí sinh rớt trở lại

VOV.VN - Kết quả chấm phúc khảo có nhiều bài thi tăng điểm bất thường, cụ thể là có tới 17 thí sinh từ rớt được chấm thành đậu.

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết quả chấm thẩm định bài thi của các thí sinh từ rớt thành đậu sau khi được chấm phúc khảo trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng năm 2018, kết quả có nhiều thí sinh không đạt số điểm theo yêu cầu và rớt trở lại.

Kết quả chấm thẩm định, nhiều thí sinh rớt trở lại.

Theo đó, qua chấm thẩm định bài thi các môn viết về kiến thức chung và chuyên ngành, có 7/17 thí sinh từ đậu đã chuyển thành rớt vì không đạt số điểm tối thiểu 50 điểm/bài thi theo quy định. 

Trước đó vào cuối năm 2018, tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ thi tuyển công chức năm 2018 để tuyển 255 chỉ tiêu vào làm việc tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh, với sự tham gia thi tuyển của 877 thí sinh. Kết quả kỳ thi có 168 thí sinh đủ điểm đậu. Ngay khi kết quả thi tuyển được công bố, 41 thí sinh bị rớt đã có đơn xin phúc khảo. Kết quả phúc khảo, điểm của nhiều bài thi đã tăng cao so với lần chấm thi đầu tiên, trong đó có 17 thí sinh từ rớt đã được chấm thành đậu.

Do kết quả chấm phúc khảo có nhiều bài thi tăng điểm bất thường, cụ thể là có tới 17 thí sinh từ rớt được chấm thành đậu, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2018 tỉnh Lâm Đồng đã quyết định tổ chức chấm thẩm định. Kết quả có 7 thí sinh bị rớt trở lại vì điểm không đạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người bán vé số gây sốc khi có điểm thi công chức 'cao ngất' miền Tây
Người bán vé số gây sốc khi có điểm thi công chức 'cao ngất' miền Tây

Một người đàn ông bán vé ở miền Tây gây sốc khi có điểm thi công chức cao ngất ngưởng.

Người bán vé số gây sốc khi có điểm thi công chức 'cao ngất' miền Tây

Người bán vé số gây sốc khi có điểm thi công chức 'cao ngất' miền Tây

Một người đàn ông bán vé ở miền Tây gây sốc khi có điểm thi công chức cao ngất ngưởng.

Đắk Lắk khẳng định sự minh bạch trong kỳ thi công chức của tỉnh
Đắk Lắk khẳng định sự minh bạch trong kỳ thi công chức của tỉnh

VOV.VN -UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định hội đồng thi tuyển đã làm việc trách nhiệm công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật và không xảy ra tiêu cực.

Đắk Lắk khẳng định sự minh bạch trong kỳ thi công chức của tỉnh

Đắk Lắk khẳng định sự minh bạch trong kỳ thi công chức của tỉnh

VOV.VN -UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định hội đồng thi tuyển đã làm việc trách nhiệm công khai minh bạch đúng quy định của pháp luật và không xảy ra tiêu cực.

Khởi tố một Phó phòng làm lộ đề thi công chức
Khởi tố một Phó phòng làm lộ đề thi công chức

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can đối với một cán bộ huyện Krông Năng liên quan vụ lộ đề thi công chức tại huyện này.

Khởi tố một Phó phòng làm lộ đề thi công chức

Khởi tố một Phó phòng làm lộ đề thi công chức

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can đối với một cán bộ huyện Krông Năng liên quan vụ lộ đề thi công chức tại huyện này.

Cựu cán bộ thanh tra phát tán đề thi công chức
Cựu cán bộ thanh tra phát tán đề thi công chức

VOV.VN - Nguồn tin từ cơ quan chức năng Cà Mau cho biết, người rao bán tài liệu đề thi tuyển Công chức năm 2017 là một cựu cán bộ thanh tra.

Cựu cán bộ thanh tra phát tán đề thi công chức

Cựu cán bộ thanh tra phát tán đề thi công chức

VOV.VN - Nguồn tin từ cơ quan chức năng Cà Mau cho biết, người rao bán tài liệu đề thi tuyển Công chức năm 2017 là một cựu cán bộ thanh tra.