Vụ vi phạm cải tạo nhà phố cổ: Sẽ kiên quyết cưỡng chế

)VOV.VN -Phó Chủ tịch phường Hàng Buồm: “Nếu không tự giác thực hiện, chúng tôi sẽ tổ chức cưỡng chế và thông báo lịch để cưỡng chế”

Liên quan đến việc người dân xây tường trên phần đất đang chờ cơ quan chức năng xác định diện tích phụ ở số nhà 38 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, chiều 31/7, trao đổi với phóng viên VOV online, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Buồm, ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định việc xây dựng của Công ty cổ phần Du lịch dịch vụ Hoàn Kiếm là không có giấy phép. Và UBND phường đã có quyết định đình chỉ xây dựng, yêu cầu phá dỡ và trả lại nguyên trạng.

Phó Chủ tịch phường Hàng Buồm- Nguyễn Văn Thắng khẳng định nếu chủ đầu tư không tự giác tháo dỡ sẽ buộc phải cưỡng chế

Phó Chủ tịch phường Hàng Buồm cho biết, phường ra đình chỉ xây dựng để phía chủ đầu tư có trách nhiệm tự tháo dỡ, “chứ không phải lúc nào chúng tôi cũng sử dụng biện pháp cưỡng chế mà để người ta nhìn nhận được lỗi và tự phải giải quyết”.

“Việc xây dựng không phép ở số nhà 38 Hàng Buồm chúng tôi đã làm theo đúng chức năng, quyền hạn của UBND phường về công tác quản lý trật tự xây dựng. Chúng tôi đã ban hành đầy đủ tất cả các quyết định theo quy định của Nhà nước, nếu không tự giác tháo dỡ, chúng tôi buộc phải tổ chức cưỡng chế”- Ông Thắng khẳng định.

UBND phường Hàng Buồm xuống lập biên bản vào ngày thứ hai (29/7) và ngay ngày hôm sau (30/7) ra Quyết định đình chỉ thi công xây dựng do vi phạm cải tạo sửa chữa không phép.

Trong quyết định cũng nêu rõ: “Quá thời hạn 3 ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày ban hành quyết định này nếu chủ đầu tư không tự giác phá dỡ bộ phận công trình vi phạm thì bị cưỡng chế tháo dỡ”.

Phó Chủ tịch phường thừa nhận: “Việc xây dựng bức tường và lắp khung nhôm kính tiến hành rất nhanh, chỉ trong một ngày là xong. Họ làm vào ngày nghỉ cuối tuần thì ngày thứ Hai chúng tôi đã xuống kiểm tra và lập biên bản. Đến ngày thứ ba ra quyết định đình chỉ xây dựng công trình của Công ty CP Du lịch dịch vụ ăn uống Hoàn Kiếm và yêu cầu khắc phục trả lại nguyên trạng”.

Ông Thắng cho biết thêm, “phần xây bức tường không có sự đồng thuận và không có giấy phép, chúng tôi đình chỉ và yêu cầu khắc phục, việc này phía Công ty cũng đã hứa khắc phục”.

Phía UBND phường cũng đã mời đại diện cho các hộ dân số nhà 38 và đại diện Công ty CP Du lịch dịch vụ ăn uống Hoàn Kiếm đến phường để trao đổi giải quyết. Về phía chủ đầu tư cũng xin tự giải quyết tháo dỡ.  “Nếu không tự giác thực hiện, chúng tôi sẽ tổ chức cưỡng chế và thông báo lịch để cưỡng chế. Tuy nhiên “không nên căng thẳng quá vì việc này cũng đơn giản bởi với cấp cơ sở đương nhiên trước khi tống đạt quyết định phải làm công tác hòa giải, bước đầu mời hai bên tới trao đổi để thống nhất. Chỉ sử dụng biện pháp mạnh thì không hay”- Ông Thắng nói.

Theo ghi nhận của PV, kể từ ngày quyết định ban hành có hiệu lực đến nay đã qua 1 tuần, phần vi phạm của chủ đầu tư vẫn tồn tại trái ngược với “lời hứa” xin tự khắc phục của chủ đầu tư là Công ty CP Du lịch ăn uống Hoàn Kiếm.

Về phần diện tích phụ dẫn tới khiếu kiện của ông Tạ Tuyên, theo ông Thắng đây là câu chuyện thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng.

Ông Thắng cho biết thêm, cũng trong sáng  31/7, đại diện Xí nghiệp nhà số 2 (thuộc Sở Xây dựng) đơn vị quản lý nhà số 38 Hàng Giầy đã xuống kiểm tra và yêu cầu đơn vị xây dựng thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

“Về phía UBND phường Hàng Buồm chúng tôi cũng đã yêu cầu Công ty CP dịch vụ ăn uống Hoàn Kiếm có trách nhiệm trao đổi với Sở Xây dựng để hoạch định diện tích phụ dùng chung”- Ông Thắng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngang nhiên vi phạm xây dựng ở phố cổ
Ngang nhiên vi phạm xây dựng ở phố cổ

VOV.VN -Trong khi đang thực thi Quyết định của UBND thành phố Hà Nội chủ đầu tư đã tự ý cải tạo sửa chữa không phép

Ngang nhiên vi phạm xây dựng ở phố cổ

Ngang nhiên vi phạm xây dựng ở phố cổ

VOV.VN -Trong khi đang thực thi Quyết định của UBND thành phố Hà Nội chủ đầu tư đã tự ý cải tạo sửa chữa không phép