Vụ xe lao xuống vực ở Tam Đảo: Người sống sót đang cấp cứu ở Việt Đức

VOV.VN -Nạn nhân còn sống sót duy nhất trong vụ ô tô đâm xe máy rồi rơi xuống vực ở Km21 đường lên Tam Đảo đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin mới nhất đến sáng nay (27/4), nạn nhân bị thương là anh Đặng Đình Thoa, con trai của hai nạn nhân tử vong là ông Đặng Đình Phú và bà Vũ Thị Thành trong vụ tai nạn chiều qua (26/4) tại Km21 trên QL2B hướng lên thị trấn Tam Đảo hiện giờ vẫn bất tỉnh và đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.  Bác sỹ xác định, anh Thoa bị đa chấn thương, gãy 7 chiếc xương sườn, gãy xương cột sống, xương đùi....

1_89.jpg
Ông Khuất Việt Hùng thắp nén nhang chia buồn tại lễ tang em Phùng Đức Trung, nạn nhân điều khiển xe máy tử vong trong vụ tai nạn.

Sáng 27/4, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia dẫn đầu Đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng Sở GTVT tỉnh Vĩnh Phúc, Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc đã tới thăm hỏi, chia buồn và động viên các gia đình nạn nhân vụ TNGT xe ô tô đâm xe máy lao xuống vực tại Km21 trên đường QL2B đi Tam Đảo khiến 4 người chết, 1 người bị thương xảy ra chiều 26/4.

2_89.jpg
Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình hai nạn nhân Đặng Đình Phú và Vũ Thị Thành là 2 vợ chồng tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc.

Thăm hỏi, thắp nén nhang tiễn đưa các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn: em Phùng Đức Trung (SN 2001, trú tại phường Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên), ông Đặng Đình Phúc (SN 1936); Vũ Thị Thành (SN 1942); Nguyễn Văn Thính (SN 1971) cùng trú tại thị trấn Tam Đảo, ông Khuất Việt Hùng thay mặt Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chia sẻ nỗi đau mất mát to lớn với người thân các nạn nhân. Đồng thời, trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng cho các nạn nhân tử vong và 2 triệu đồng cho nạn nhân bị thương.

Ngay sau đó, Đoàn công tác đã tới hiện trường vụ tai nạn. Tại đây, các lực lượng chức năng vẫn đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông phục vụ công tác điều tra.

3_56.jpg
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Đại tá Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra hiện trường vụ TNGT.

Sau khi trực tiếp khảo sát hiện trường vụ tai nạn, ông Khuất Việt Hùng cho rằng, vị trí tai nạn đang trên đà lên dốc, sau tai nạn, hộ lan tuyến đường bị gãy đứt đoạn, hư hỏng nặng chứng tỏ chiếc xe đi với tốc độ lớn và va chạm với lực mạnh.

"Với địa hình đồi núi hiểm trở, phức tạp, các tuyến đường nên lắp đặt hộ lan hai, ba tầng để tăng độ chịu lực khi không may xảy ra va chạm, hạn chế thấp nhất thương vong của các vụ tai nạn", ông Hùng nói.

4_64.jpg
Lực lượng chức năng vẫn phân luồng , tổ chức giao thông tại nơi xảy ra vụ TNGT chiều 26/4 khiến 4 người chết, 1 người bị thương ở Tam Đảo.

Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, Đại tá Trần Minh Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, chiếc xe ô tô lao xuống vực sâu khoảng 180m khiến các nạn nhân trong xe văng ra ngoài, mọi thứ trong xe bị đảo lộn. Do đó, chưa xác định được ai là người điều khiển chiếc xe thời điểm tai nạn.

"Ngoài việc thu thập thông tin từ người dân chứng kiến, hiện cơ quan điều tra đang giám định nghiệp vụ để đủ căn cứ khoa học xác định người lái xe. Ví dụ như dấu vân tay trên vô lăng, các giám định pháp y trên thi thể các nạn nhân,...", ông Dũng cho biết.

Được biết, ngay sau khi tiếp cận các nạn nhân, lực lượng chức năng đã khẩn trương lấy mẫu máu để phục vụ công tác xác định nồng độ cồn, các chất kích thích. Hiện chưa có kết quả.

Trước đó, như VOV.VN đưa tin, khoảng 14h30 chiều 26/4, xe ô tô BKS 24A - 100.36 chở 4 người đang lưu thông trên QL2B hướng lên thị trấn Tam Đảo, đến Km 21, bất ngờ va chạm với xe máy đi cùng chiều do một nam thanh niên điều khiển. Cú đâm mạnh khiến xe ô tô lao xuống vực, 3 người trên xe ô tô tử vong, 1 người bị thương. Nam thanh niên điều khiển xe máy cũng tử vong tại hiện trường.

Danh tính 4 người tử vong gồm: Đặng Đình Phú (SN 1936); Vũ Thị Thành (SN 1942); Nguyễn Văn Thính (SN 1971), cùng ngồi trên xe ô tô con, đều trú tại thị trấn Tam Đảo và Phùng Đức Chung (SN 2001, điều khiển xe máy trú tại TP. Vĩnh Yên)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng GTVT thăm hỏi các nạn nhân vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân
Bộ trưởng GTVT thăm hỏi các nạn nhân vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân

VOV.VN-Sau vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khuyến cáo các phương tiện khi qua đèo dốc nên chọn đường hầm để lưu thông.

Bộ trưởng GTVT thăm hỏi các nạn nhân vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân

Bộ trưởng GTVT thăm hỏi các nạn nhân vụ xe lao xuống vực đèo Hải Vân

VOV.VN-Sau vụ xe khách lao xuống vực đèo Hải Vân, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khuyến cáo các phương tiện khi qua đèo dốc nên chọn đường hầm để lưu thông.

Chủ doanh nghiệp có xe lao xuống vực ở đèo Lò Xo phải chịu trách nhiệm
Chủ doanh nghiệp có xe lao xuống vực ở đèo Lò Xo phải chịu trách nhiệm

VOV.VN -Vụ xe rơi xuống vực trên đèo Lò Xo trách nhiệm rất rõ ràng là chủ phương tiện, giao xe không đủ điều kiện kinh doanh cho lái xe điều khiển.

Chủ doanh nghiệp có xe lao xuống vực ở đèo Lò Xo phải chịu trách nhiệm

Chủ doanh nghiệp có xe lao xuống vực ở đèo Lò Xo phải chịu trách nhiệm

VOV.VN -Vụ xe rơi xuống vực trên đèo Lò Xo trách nhiệm rất rõ ràng là chủ phương tiện, giao xe không đủ điều kiện kinh doanh cho lái xe điều khiển.

Vụ xe lao xuống vực: Ngành chức năng Lào Cai nói gì về trách nhiệm?
Vụ xe lao xuống vực: Ngành chức năng Lào Cai nói gì về trách nhiệm?

UBND tỉnh Lào Cai và Ban ATGT cũng yêu cầu không có bao che cho bất cứ sự sai phạm nào...

Vụ xe lao xuống vực: Ngành chức năng Lào Cai nói gì về trách nhiệm?

Vụ xe lao xuống vực: Ngành chức năng Lào Cai nói gì về trách nhiệm?

UBND tỉnh Lào Cai và Ban ATGT cũng yêu cầu không có bao che cho bất cứ sự sai phạm nào...