Vùng 2 Hải quân khẳng định vị thế là lực lượng nòng cốt bảo vệ biển đảo

VOV.VN - Xuất phát từ những diễn biến phức tạp của tình hình trên biển, nhất là vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa phía Nam, ngày 19/3/2009, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân để tăng cường lực lượng bảo vệ vùng biển rộng trên 300.000 km2 kéo dài từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Bạc Liêu, trọng tâm là khu vực DK-I.

 

15 năm xây dựng và trưởng thành, Vùng 2 Hải quân đã không ngừng lớn mạnh về quy mô, tổ chức, lực lượng; Vùng được đầu tư nhiều trang bị, khí tài tiên tiến, hiện đại như các tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu săn ngầm, tàu pháo, hệ thống radar đặc chủng, tổ hợp tên lửa bờ hiện đại, có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thực hiện các nhiệm vụ khác. Các đơn vị của Vùng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trực, chốt giữ, tuần tra, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển được phân công, khẳng định vị thế quan trọng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo phía Nam của Tổ quốc.

Phóng viên VOV đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Trần Mạnh Chiến, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân.

PV: Thưa Đại tá Trần Mạnh Chiến, để nhanh chóng khai thác, vận hành và làm chủ các tàu hiện đại – những con tàu được mệnh danh là “Tia chớp”, tàu săn ngầm… việc đào tạo những kíp tàu đủ sức khoẻ, trình độ, ngoại ngữ được Đảng ủy, BTL Vùng quan tâm như thế nào trong thời gian qua?

Đại tá Trần Mạnh Chiến: Việc trang bị các tàu chiến đấu hiện đại trong biên chế của Vùng là chủ trương đúng đắn, phù hợp với quan điểm, mục tiêu xây dựng xây dựng quân đội của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương Bộ quốc phòng. Các tàu chiến đấu mặt nước như tàu săn ngầm; các tàu pháo, tàu tên lửa được mệnh danh là “Tia chớp” có trong biên chế của Vùng được trang bị hệ thống vũ khí có sức chiến đấu rất mạnh, hiện đại.

Vì thế, ngay từ khi mới tiếp nhận, chủ trương của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 2 ưu tiên quan tâm đến đào tạo cán bộ chiến sĩ trong việc làm chủ những con tàu này.

Bắt đầu từ công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện chủ trương một cách toàn diện, trực tiếp huấn luyện về trình độ chuyên môn, thể lực, ngoại ngữ, xây dựng nền nếp chính quy để cán bộ chiến sĩ tự tin trong khai thác làm chủ vũ khí trang bị.

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ khi được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác sử dụng một số lượng phương tiện chiến đấu hiện đại, rất có giá trị trong tình hình hiện nay.

Việc duy trì chế độ luyện tập các môn thể thao đặc chủng giúp tăng cường thể lực, sức chịu đựng sóng gió cho bộ đội tàu. Đây là yêu cầu hết sức quan trọng trong điều kiện các tàu thường xuyên hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu, dài ngày trên biển.

Cán bộ chiến sĩ muốn độc lập khai thác vũ khí trang bị phải được thực hành qua các khóa huấn luyện và cấp chứng chỉ khai thác độc lập. Các tàu xây dựng tàu chính quy mẫu mực theo tiêu chuẩn ban hành.

Vùng mở các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ, câu lạc bộ ngoại ngữ cho cán bộ nâng cao trình độ. Hiện tại thì số cán bộ có trình độ ngoại ngữ ở các đơn vị tàu chiến đấu của Vùng có khả năng giao tiếp, tham gia đối ngoại quốc phòng chiếm tỉ lệ khá cao trong toàn Vùng. Tập trung vào tiếng Anh, tiếng Nga.

PV: Thưa Đại tá, chốt giữ trên thềm lục địa phía Nam là các nhà giàn DK-I. Đây là vùng hoạt động hết sức đặc thù, những cán bộ chiến sĩ (CBCS) thực hiện nhiệm vụ ở đây cần phải đảm bảo những yếu tố gì?

Đại tá Trần Mạnh Chiến: Với đặc thù của các nhà giàn DK-I đóng giữ trên vùng biển thường xuyên có điều kiện thời tiết rất xấu, xa đất liền, điều kiện vật chất tinh thần còn rất nhiều khó khăn. Và đặc biệt là, cầu nối với đất liền trước đây chỉ những chuyến tàu tiếp tế, những lá thư từ hậu phương phải mất vài tháng mới tới tay người nhận. Những cái đó tác động rất lớn tới tinh thần cán bộ chiến sĩ.

Những ai đã bước chân lên nhà giàn sẽ thấu hiểu những vất vả hy sinh của những người lính đang đóng chốt trên nhà giàn DK-I của chúng tôi hiện nay. Và đúng như lời nói: Nhà giàn là nơi chỉ có biển trời mà ko có đất. Vì các nhà giàn được xây dựng trên các trụ thép trên biển, xung quanh chỉ là mênh mông biển trời.

Hàng năm, quân chủng Hải quân đều tổ chức các chuyến tàu chở các đoàn đại biểu dân chính đảng thăm nhà giàn. Nhiều vị khách khi bước chân lên nhà giàn chỉ có thể nói một câu: “Khâm phục các anh”. Và phải nói thêm, mỗi khi Tết đến Xuân về, hoặc mỗi khi các đoàn tới thăm, việc lên các nhà giàn là một vấn đề nan giải khi thời tiết xấu. Nên một điều đặc biệt chỉ có ở nhà giàn đó là “Chúc Tết qua radio, tặng quà qua dây”. Các đoàn đến nhà giàn không thể lên được do sóng gió nên đã chuyển quà tặng qua dòng dọc từ tàu lên nhà giàn, còn đoàn  văn công biểu diễn văn nghệ qua radio, chúc Tết qua radio, qua bộ đàm với những người lính DK-I đang ở ngay phía trên nơi tàu dừng.

Phải khẳng định rằng, bản lĩnh của những người lính nhà giàn thật đáng khâm phục. Đó là yếu tố cốt lõi của người lính nhà giàn. Điều đầu tiên, đó là tinh thần thép, là ý chí quyết tâm, hay nói một cách khác, đó là biểu hiện cao độ của lòng yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền quốc gia trên biển.

Bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước, kỉ luật thép là yếu tố làm nên đặc thù cho những người lính nhà giàn, nhất là trong tình hình hiện nay, khi biển Đông là một  vấn đề thời sự nóng trên bàn nghị sự khu vực và quốc tế.

Quý vị và các bạn chắc có lẽ không thể quên gương dũng cảm hy sinh của những người lính nhà giàn trước sự kiện cơn bão số 8 năm 1998 đánh sập nhà giàn DK-I/6 làm nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh. Từ khi thành lập năm 1989 tới nay, đã có 18 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ trên các nhà giàn và khu vực DK-I.

Chính từ những hy sinh thầm lặng của lớp lớp cán bộ, chiến sĩ mà hệ thống nhà giàn DK-I đã thực sự trở thành những “thành lũy thép” hiên ngang khẳng định chủ quyền của Việt Nam giữa nơi vùng biển xa.

PV: Kế thừa truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân tiếp tục phát huy tinh thần chiến đấu anh dũng, sáng tạo của thế hệ trước vận dụng vào tình hình mới ra sao để khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, “lá chắn thép”  bảo vệ vững chắc biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, thưa Đại tá?

Đại tá Trần Mạnh Chiến: Đặc thù của Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân là khi thành lập, có rất nhiều đơn vị trực thuộc thành lập từ trong kháng chiến chống Mỹ như: Lữ đoàn tàu chống ngầm (171) thành lập năm 1966, Lữ đoàn tàu vận tải (125) thành lập từ 1961 - chính là đoàn tàu không số huyền thoại đã làm nên lịch sử trong vận tải chi viện chiến trường miền Nam, Tiểu đoàn DK1 chốt giữ các nhà giàn thành lập năm 1989. Chỉ tính riêng đối với Lữ đoàn tàu vận tải quân sự 125 (mà tiền thân là đoàn tàu không số) đã có 14 tập thể, 22 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Riêng Lữ đoàn 125 đã có 2 lần được tặng danh hiệu anh hùng LLVTND. Điều đó góp phần tô thắm truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Kế thừa truyền thống đã đạt được, cán bộ chiến sĩ BTL Vùng 2 Hải quân luôn tích cực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đơn vị anh hùng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ biển đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Để làm được điều đó, chúng tôi tập trung vào một số nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, luôn luôn nắm chắc tình hình khu vực biển được phân công, không để bị động bất ngờ, từ đó làm cơ sở cho việc tham mưu đề xuất với các cấp chiến lược bảo vệ biển đảo thời gian tới. Thực hiện đúng phương châm, đối sách giữ vững môi trường hòa bình trên biển để phát triển.

Thứ hai, thực hành huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỉ luật. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của các cấp về xây dựng  quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thứ ba, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, có sức lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Quan tâm chăm lo hậu phương gia đình cán bộ, tham mưu về chính sách đối với hậu phương gia đình cán bộ để động viên, củng cố vững chắc tinh thần cho cán bộ chiến sĩ.

Xin trân trọng cảm ơn Đại tá!

15 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ CBCS Vùng 2 Hải quân xây đắp nên truyền thống: “Đoàn kết, kỷ cương; Dũng cảm kiên cường; Khắc phục khó khăn; Làm chủ vùng biển; Quyết chiến, quyết thắng”. Với những thành tích đã đạt được, Vùng 2 Hải quân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 1 Huân chương Chiến công hạng Ba; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì; 5 Cờ thi đua Chính phủ và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng 3 Hải quân tặng quà ngư dân vươn khơi, bám biển
Vùng 3 Hải quân tặng quà ngư dân vươn khơi, bám biển

VOV.VN - Chiều nay (15/3), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức trao quà tặng chủ tàu cá, ngư dân đánh bắt xa bờ ở Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí  trung ương, địa phương và quân đội.

Vùng 3 Hải quân tặng quà ngư dân vươn khơi, bám biển

Vùng 3 Hải quân tặng quà ngư dân vươn khơi, bám biển

VOV.VN - Chiều nay (15/3), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân tổ chức trao quà tặng chủ tàu cá, ngư dân đánh bắt xa bờ ở Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Tổ chức gặp mặt cán bộ lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí  trung ương, địa phương và quân đội.

Vùng 4 Hải quân dâng hương tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh ở sự kiện Gạc Ma
Vùng 4 Hải quân dâng hương tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh ở sự kiện Gạc Ma

VOV.VN - Sáng 14/3, tròn 36 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988), tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Đảng ủy, BTL Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Lễ dâng hương để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vùng 4 Hải quân dâng hương tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh ở sự kiện Gạc Ma

Vùng 4 Hải quân dâng hương tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh ở sự kiện Gạc Ma

VOV.VN - Sáng 14/3, tròn 36 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988), tại Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Đảng ủy, BTL Vùng 4 Hải quân đã tổ chức Lễ dâng hương để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Vùng 2 Hải quân làm chủ những con tàu hiện đại
Vùng 2 Hải quân làm chủ những con tàu hiện đại

VOV.VN - Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới và thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khoá X) về:  “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, ngày 19/3/2009, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân để tăng cường lực lượng bảo vệ vùng biển từ Bình Thuận đến Bạc Liêu trọng điểm là bảo vệ vùng biển, vùng trời thềm lục địa phía Nam

Vùng 2 Hải quân làm chủ những con tàu hiện đại

Vùng 2 Hải quân làm chủ những con tàu hiện đại

VOV.VN - Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc trong tình hình mới và thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khoá X) về:  “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, ngày 19/3/2009, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Vùng 2 Hải quân để tăng cường lực lượng bảo vệ vùng biển từ Bình Thuận đến Bạc Liêu trọng điểm là bảo vệ vùng biển, vùng trời thềm lục địa phía Nam