Vượt hàng trăm cây số bằng xe máy về đón Tết với gia đình

VOV.VN - Hành lý về quê ngoài tư trang là những thùng quà Tết hay những bó hoa được mua vội dọc đường được chằng buộc gọn gàng trên xe máy.

Những ngày này, từng đoàn người là con em các tỉnh duyên hải miền Trung đi làm việc tại những tỉnh phía Nam rủ nhau đi xe máy về quê ăn Tết. Mỗi người một lý do khác nhau khi phải vượt hàng trăm cây số để kịp về đoàn tụ cùng gia đình.

Từ sáng sớm nay 28 tháng Chạp, trên Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Khánh Hòa trở nên nhộn nhịp bởi những đoàn xe máy, chất đầy hành lý nối đuôi nhau chạy từ Nam ra Bắc. Họ là những sinh viên, người lao động quê ở các tỉnh miền Trung đang học tập, làm việc tại các tỉnh phía Nam.

Những người này vượt khoảng 800km để về quê.

Bạn Trần Văn Quân, quê ở huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, đang làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong điều kiện chưa biết chính xác được ngày nghỉ để đặt vé trước nên rất nhiều bạn trẻ ở tỉnh Bình Định đã rủ nhau cùng đi xe máy về quê.

“Vé thì vẫn còn nhưng tụi em chỉ muốn đi xe máy để tham quan thôi, đi phượt về luôn. Nghỉ lúc nào thì mình nghỉ, đi lúc nào thì mình đi, không bị gò bó. Dọc đường có cảnh nào đẹp thì dừng lại chụp hình chơi”, Quân chia sẻ.

Hành lý về quê ngoài tư trang là những thùng quà Tết.

Những ngày vừa qua, thời tiết tại Nam Trung bộ se lạnh, dọc các Quốc lộ, những người đi xe máy đường dài thu mình trong những chiếc áo ấm. Nhiều người mang găng tay, đội mũ len, gương chống gió, mang đồ bảo vệ đầu gối để giữ sức khoẻ trên đường đi.

Hành lý về quê ngoài tư trang là những thùng quà Tết hay những bó hoa được mua vội dọc đường được chằng buộc gọn gàng trên xe máy.

Đoàn người đi xe máy về miền Trung đoàn tụ với gia đình.

Anh Hồ Qúy Phong từ tỉnh Lâm Đồng về tỉnh Quảng Ngãi cảm thấy lạnh buốt khi đêm qua đổ đèo Hòn Giao trên Quốc lộ 27C trong điều kiện sương mù dày đặc, đường trơn.

“Cũng còn vé xe nhưng chỉ là giường xép, ngồi dưới hành lang thôi chứ không còn ghế nữa. Hai anh em đi xe máy về luôn. Khi đổ đèo sương nhiều, đường trơn”, anh Phong chia sẻ.

Với những người con miền Trung đang sống và làm việc tại các tỉnh phía Nam khi về quê phải vượt qua hàng trăm cây số. Cứ mỗi độ Tết đến, các phương tiện dịch vụ vận tải công cộng quá tải họ lại rủ nhau đi xe máy về quê ăn Tết.

Đường dài phải nghỉ ngơi khi mệt.

Ông Nguyễn Ngọc Ninh, từ thành phố Hồ Chí Minh về đón Tết tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã nhiều năm nay thường đi bằng xe máy. Ông Ninh chia sẻ kinh nghiệm chạy đường dài không nên mang theo nhiều hành lý cồng kềnh, vướng víu; nên chạy với tốc độ không quá 60km/h và đi chừng 100 km thì dừng lại, vào các quán ven đường để nghỉ ngơi. Nếu buồn ngủ trong lúc lái xe, thì nên tìm nơi nghỉ, không cố gắng chạy tiếp vì dễ xảy ra tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe ô tô chở khách về quê ăn Tết bị lật, 16 người thương vong
Xe ô tô chở khách về quê ăn Tết bị lật, 16 người thương vong

VOV.VN -Một xe khách loại 30 chỗ ngồi chở người về quê ăn Tết thì bất ngờ bị lật tại huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng) khiến 16 hành khách thương vong.

Xe ô tô chở khách về quê ăn Tết bị lật, 16 người thương vong

Xe ô tô chở khách về quê ăn Tết bị lật, 16 người thương vong

VOV.VN -Một xe khách loại 30 chỗ ngồi chở người về quê ăn Tết thì bất ngờ bị lật tại huyện Hoà Vang (TP Đà Nẵng) khiến 16 hành khách thương vong.

Chuyến tàu nghĩa tình miễn vé cho công nhân về quê ăn Tết
Chuyến tàu nghĩa tình miễn vé cho công nhân về quê ăn Tết

VOV.VN - Đây là chuyến tàu đầy ý nghĩa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các mạnh thường quân tài trợ để hỗ trợ các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chuyến tàu nghĩa tình miễn vé cho công nhân về quê ăn Tết

Chuyến tàu nghĩa tình miễn vé cho công nhân về quê ăn Tết

VOV.VN - Đây là chuyến tàu đầy ý nghĩa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các mạnh thường quân tài trợ để hỗ trợ các công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

“Chuyến xe tình nghĩa” đưa bệnh nhân về quê đón Tết
“Chuyến xe tình nghĩa” đưa bệnh nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Ngày 12/2, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức các chuyến xe nghĩa tình đưa người bệnh về quê đón Tết Mậu Tuất 2018.

“Chuyến xe tình nghĩa” đưa bệnh nhân về quê đón Tết

“Chuyến xe tình nghĩa” đưa bệnh nhân về quê đón Tết

VOV.VN - Ngày 12/2, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức các chuyến xe nghĩa tình đưa người bệnh về quê đón Tết Mậu Tuất 2018.

Hành khách vạ vật, nằm kín lối đi trên chuyến tàu về quê ăn Tết
Hành khách vạ vật, nằm kín lối đi trên chuyến tàu về quê ăn Tết

Hành khách nằm kín lối đi, ôm chân nhau ngủ, ngủ dưới gầm ghế, ngủ trước cửa nhà vệ sinh... là muôn cảnh khổ trên chuyến tàu từ Sài Gòn về quê ăn Tết. 

Hành khách vạ vật, nằm kín lối đi trên chuyến tàu về quê ăn Tết

Hành khách vạ vật, nằm kín lối đi trên chuyến tàu về quê ăn Tết

Hành khách nằm kín lối đi, ôm chân nhau ngủ, ngủ dưới gầm ghế, ngủ trước cửa nhà vệ sinh... là muôn cảnh khổ trên chuyến tàu từ Sài Gòn về quê ăn Tết. 

Bến xe miền Tây chật kín người chờ xe về quê ăn Tết
Bến xe miền Tây chật kín người chờ xe về quê ăn Tết

VOV.VN - Trong ngày 13/2, lượng người đổ về bến xe miền Tây (TP.HCM) về quê tăng đột biến, bên trong bến xe đông nghẹt người.

Bến xe miền Tây chật kín người chờ xe về quê ăn Tết

Bến xe miền Tây chật kín người chờ xe về quê ăn Tết

VOV.VN - Trong ngày 13/2, lượng người đổ về bến xe miền Tây (TP.HCM) về quê tăng đột biến, bên trong bến xe đông nghẹt người.