Vượt nắng thắng mưa, trường nội trú vùng biên Thanh Hóa tăng tốc về đích
VOV.VN - Thanh Hóa đang tăng tốc thi công các trường nội trú liên cấp vùng biên để hoàn thành trước ngày 30/8. Tại Na Mèo, Tam Lư, Tam Thanh, các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để về đích đúng hẹn.
“Vượt nắng, thắng mưa” để về đích đúng hẹn
Theo mục tiêu của Chính phủ, các công trình trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới khởi công cuối năm 2025 phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới. Tại Thanh Hóa, địa phương có 6 công trình trường phổ thông nội trú tại các xã Yên Khương, Bát Mọt, Tam Thanh, Tam Lư, Sơn Thủy và Na Mèo khởi công trong năm 2025. Trong đó, 3 công trình tại các xã Na Mèo, Tam Lư và Tam Thanh còn khối lượng thi công lớn.
Trước yêu cầu phải về đích đúng hẹn, tỉnh Thanh Hóa cùng các sở, ngành, chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý các điểm nghẽn, tăng tốc thi công. “Chạy đua với thời tiết” ở Na Mèo không phải là một khẩu hiệu, mà là cuộc chạy đua thực sự với những cơn mưa bất chợt, đường núi trơn trượt, mặt bằng hạn chế và yêu cầu phải hoàn thành những phần việc quan trọng trước ngày khai giảng.
Trên công trường xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Na Mèo (xã Na Mèo), tiếng máy, tiếng người vẫn hối hả. Chủ đầu tư, nhà thầu, cán bộ kỹ thuật và công nhân đang nỗ lực tận dụng từng khoảng thời gian thuận lợi, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục, quyết tâm đưa công trình về đích theo kế hoạch.
Dự án xây dựng trường nội trú tại Na Mèo hiện đã hoàn thành khoảng 72% khối lượng. Tuy nhiên, con đường về đích vẫn còn nhiều khó khăn.
Ông Phạm Văn Tiến, Trưởng phòng Điều hành dự án 3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa, cho biết việc thi công trên công trường gặp nhiều khó khăn do địa bàn xa xôi, địa hình phức tạp. Nguồn vật liệu có thời điểm khan hiếm, nhân công địa phương thiếu; mặt bằng thi công chật hẹp khiến các hạng mục không thể triển khai đồng bộ.
“Việc thi công phải thực hiện theo từng công đoạn. Khi triển khai làm móng các khối nhà A, B, đồng thời phải tính toán mặt bằng tập kết vật tư, vật liệu rồi mới tổ chức thi công các hạng mục tiếp theo như phần móng nhà bộ môn. Trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ càng trở nên cấp thiết.
Hiện công trường đã tăng cường hơn 200 công nhân, có thời điểm khoảng 250 người tham gia thi công. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa và Sở Xây dựng Thanh Hóa cũng đã bố trí cán bộ trực thường xuyên tại điểm trường để bám sát công trường, phối hợp với nhà thầu, nhà trường và chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn phát sinh”, ông Tiến cho biết thêm.
Tam Lư tăng tốc giữa thời tiết bất lợi
Tại xã Tam Lư, quá trình thi công cũng gặp nhiều trở ngại do thời tiết mưa nắng thất thường. Nhiều đợt mưa khiến đường vào công trường bị sạt lở, lầy lội, xe tải trọng lớn không thể lưu thông; nhiều loại vật liệu phải trung chuyển bằng xe nhỏ.
Theo đơn vị thi công, riêng bê tông cũng phải vận chuyển từ khoảng cách gần 70 km, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ. Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu về tiến độ, mỗi công trình cần huy động khoảng 400 công nhân.
Ông Phạm Bá Chiến, Chủ tịch UBND xã Tam Lư, cho biết thời gian qua, lãnh đạo xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời trong tổ chức thực hiện; tập trung công tác giải phóng mặt bằng, tổ chức khởi công đúng tiến độ; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc đơn vị thi công và báo cáo tiến độ.
Địa phương đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao thực địa đúng tiến độ cho đơn vị thi công; đồng thời chi trả kịp thời kinh phí cây cối, hoa màu, vật kiến trúc, tài sản và diện tích đất nằm trong phạm vi dự án bị thu hồi cho các hộ gia đình, bảo đảm đầy đủ, đúng quy định.
Lãnh đạo xã nhấn mạnh đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục tại địa bàn biên giới, góp phần tạo điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho học sinh, nhất là học sinh ở các bản vùng khó khăn.
Lãnh đạo xã mong muốn chủ đầu tư, đơn vị thi công tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, nhưng phải đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các hạng mục phải được thi công đúng thiết kế, đúng quy định, bảo đảm độ bền, tính đồng bộ và hiệu quả sử dụng lâu dài.
Tam Thanh hoàn thiện những hạng mục cuối
Cũng như tại Na Mèo và Tam Lư, công trường xây dựng Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tam Thanh đang hối hả cả ngày lẫn đêm, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp để chạy đua trong giai đoạn nước rút.
Ông Hà Văn Toản, Chủ tịch UBND xã Tam Thanh, cho biết công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng, kiểm tra và bảo đảm an ninh trật tự được địa phương triển khai tích cực. Do công trình trường học được Nhà nước quan tâm đầu tư, người dân đồng tình, ủng hộ nên các phần việc liên quan được thực hiện tương đối nhanh chóng.
Đến thời điểm hiện tại, các hạng mục chính đã hoàn thành khoảng 90%, cơ bản đáp ứng yêu cầu chuẩn bị cho năm học mới. Hiện còn hạng mục nhà ăn và khu ở cho học sinh đang tiếp tục được hoàn thiện. Dự kiến, trường sẽ phục vụ khoảng 683 học sinh trên địa bàn xã Tam Thanh trong năm học mới.
Để thực hiện được mục tiêu đã đề ra, thời gian qua, UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu đã liên tục kiểm tra hiện trường, rà soát từng hạng mục, điều chỉnh phương án tổ chức thi công, ưu tiên giải quyết các khó khăn về nhân lực, vật tư và mặt bằng nhằm bảo đảm tiến độ.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cũng phối hợp với nhà thầu điều động thêm lực lượng từ các công trình khác, bổ sung hàng trăm công nhân cho những hạng mục hoàn thiện, tạo điều kiện để các công trình tăng tốc trong giai đoạn nước rút.
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cho biết, ngoài việc cùng nhà thầu tìm kiếm thêm các nhóm thợ, Ban đã điều động khoảng hàng trăm công nhân hỗ trợ thi công và sẽ tiếp tục tăng cường thêm người trong thời gian tới nhằm đẩy nhanh các hạng mục.
Về phía các đơn vị thi công đều thể hiện sự quyết tâm bằng mọi giải pháp để hoàn thành các công trình trước ngày 30/8, bảo đảm học sinh có thể vào học đúng kế hoạch. Theo đó, các công trình Trường Nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đều được bổ sung thêm hàng trăm công nhân theo từng đợt để đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại.
Từ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự đồng hành của chủ đầu tư đến quyết tâm của đơn vị thi công, từng điểm nghẽn đang được tháo gỡ, từng hạng mục đang được tăng tốc. Đó cũng là cơ sở để những ngôi trường nội trú nơi biên giới sớm về đích đúng hẹn, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.