Xác minh thông tin hiệu trưởng đánh bài ăn tiền trong trường mầm non

UBND quận Long Biên (Hà Nội) đang xác minh thông tin về việc một hiệu trưởng tham gia đánh bài ăn tiền cùng một số người khác ngay trong khuôn viên trường học.

Liên quan đến thông tin, hiệu trưởng một Trường mầm non công lập tại quận Long Biên (Hà Nội) đánh bài ăn tiền, Trưởng phòng GD&ĐT Vũ Thị Thu Hà cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

"Ngay sau khi có thông tin, UBND quận Long Biên đang xác minh và làm rõ việc có hay không hiệu trưởng đánh bài cùng các giáo viên trong nhà trường. Ngay khi có kết quả xác minh, đơn vị sẽ cung cấp cho báo chí”, bà Hà nói.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhóm người đang đánh bài, trong đó được cho là có sự tham gia của hiệu trưởng Trường mầm non H.T cùng một số giáo viên. Điều đáng nói, bức ảnh được cho là chụp ngay trong khuôn viên trường học.

Trả lời báo chí, bà D., Hiệu trưởng Trường mầm non H.T (trường mầm non khối công lập duy nhất tại quận Long Biên có tên viết tắt giống thông tin lan truyền) khẳng định, người trong ảnh không phải là mình và cũng không có việc tổ chức đánh bài ăn tiền như thông tin trên mạng xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữ ấm cho học sinh vùng cao ngày giá rét
Giữ ấm cho học sinh vùng cao ngày giá rét

VOV.VN - Những ngày này, vùng cao Yên Bái liên tục rét đậm, rét hại, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như việc học tập của học sinh. Để duy trì tỉ lệ chuyên cần, các trường học trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ ấm cho học sinh, nhất là bậc học mầm non, tiểu học.

Giữ ấm cho học sinh vùng cao ngày giá rét

Giữ ấm cho học sinh vùng cao ngày giá rét

VOV.VN - Những ngày này, vùng cao Yên Bái liên tục rét đậm, rét hại, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe cũng như việc học tập của học sinh. Để duy trì tỉ lệ chuyên cần, các trường học trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ ấm cho học sinh, nhất là bậc học mầm non, tiểu học.

Chứng chỉ tiếng Anh nội lép vế trong cuộc đua xét tuyển đại học
Chứng chỉ tiếng Anh nội lép vế trong cuộc đua xét tuyển đại học

VOV.VN - Vài năm gần đây, một trong những phương thức tuyển sinh được các trường đại học áp dụng đó là xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Chứng chỉ tiếng Anh nội lép vế trong cuộc đua xét tuyển đại học

Chứng chỉ tiếng Anh nội lép vế trong cuộc đua xét tuyển đại học

VOV.VN - Vài năm gần đây, một trong những phương thức tuyển sinh được các trường đại học áp dụng đó là xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 có điểm gì mới?
Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 có điểm gì mới?

VOV.VN - Tiên phong trong việc tự chủ tuyển sinh, kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội ngày càng khẳng định độ tiệm cận chuẩn quốc tế và nhận được nhiều sự hài lòng từ thí sinh, các chuyên gia giáo dục, các trường ĐH, CĐ.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 có điểm gì mới?

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 có điểm gì mới?

VOV.VN - Tiên phong trong việc tự chủ tuyển sinh, kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội ngày càng khẳng định độ tiệm cận chuẩn quốc tế và nhận được nhiều sự hài lòng từ thí sinh, các chuyên gia giáo dục, các trường ĐH, CĐ.

Những gương mặt ấn tượng của giáo dục Việt Nam 2022
Những gương mặt ấn tượng của giáo dục Việt Nam 2022

VOV.VN - Năm 2022, các trường đại học, nhà khoa học, học sinh liên tục xuất hiện trong bảng xếp hạng quốc tế.

Những gương mặt ấn tượng của giáo dục Việt Nam 2022

Những gương mặt ấn tượng của giáo dục Việt Nam 2022

VOV.VN - Năm 2022, các trường đại học, nhà khoa học, học sinh liên tục xuất hiện trong bảng xếp hạng quốc tế.