Xác minh thông tin nhân viên xe buýt “bỏ rơi” người khuyết tật

VOV.VN - Một người khuyết tật đón xe buýt ở Nghệ An. Tuy nhiên, tài xế chiếc xe buýt đã không mở cửa, nhân viên bán vé từ chối phục vụ.

Ngày 2/3, ông Nguyễn Viết Hùng – Chánh thanh tra giao thông, Sở Giao thông vận tải Nghệ An cho biết, hiện tại đơn vị đã mời đại diện hãng xe buýt lên để làm việc, xác minh việc nhân viên của hãng xe buýt này từ chối phục vụ một người khuyết tật, sẽ xử lý nghiêm nếu sự việc đúng như dư luận phản ánh.

Trước đó, thông tin về sự việc một người khuyết tật nặng (khuyết tật 2 tay, 2 chân) bị tài xế và nhân viên bán vé của một hãng xe buýt từ chối phục vụ được đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đó, một người đi đường đã vẫy xe buýt BKS 37B – 01.XXX để bế người đàn ông khuyết tật lên. Tuy nhiên, lái xe buýt không mở cửa, còn người phụ nữ bán vé chỉ mở ô cửa kính nhỏ từ chối không chở vì sẽ không ai bế xuống được. Sau đó, chiếc xe này chạy đi người đàn ông khuyết tật bị “bỏ rơi”.

Sự việc được cho là xảy ra trên tuyến đường ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Chiếc xe buýt bị phản ánh chạy tuyến thành phố Vinh – thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Thông tin này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Hầu hết đều bày tỏ bức xúc trước cách hành xử của lái và phụ xe buýt.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe buýt sợ trễ giờ nên bỏ rơi người khuyết tật?
Xe buýt sợ trễ giờ nên bỏ rơi người khuyết tật?

VOV.VN - Người khuyết tật cho rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày cũng như hòa nhập cộng đồng.

Xe buýt sợ trễ giờ nên bỏ rơi người khuyết tật?

Xe buýt sợ trễ giờ nên bỏ rơi người khuyết tật?

VOV.VN - Người khuyết tật cho rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày cũng như hòa nhập cộng đồng.

Cục Hàng không: Jetstar không từ chối phục vụ người khuyết tật
Cục Hàng không: Jetstar không từ chối phục vụ người khuyết tật

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, Jetstar và các nhân viên đã thực hiện đúng quy định và quy trình phục vụ chuyến bay BL520.

Cục Hàng không: Jetstar không từ chối phục vụ người khuyết tật

Cục Hàng không: Jetstar không từ chối phục vụ người khuyết tật

VOV.VN - Cục Hàng không Việt Nam khẳng định, Jetstar và các nhân viên đã thực hiện đúng quy định và quy trình phục vụ chuyến bay BL520.

Từ chối phục vụ người khuyết tật, nhân viên Vietjet bị kỷ luật
Từ chối phục vụ người khuyết tật, nhân viên Vietjet bị kỷ luật

Nữ hành khách khuyết tật đặt vé khứ hồi và lên máy bay của hãng Vietjet từ Hà Nội vào Đà Nẵng, nhưng khi làm thủ tục về Hà Nội thì bị từ chối.

Từ chối phục vụ người khuyết tật, nhân viên Vietjet bị kỷ luật

Từ chối phục vụ người khuyết tật, nhân viên Vietjet bị kỷ luật

Nữ hành khách khuyết tật đặt vé khứ hồi và lên máy bay của hãng Vietjet từ Hà Nội vào Đà Nẵng, nhưng khi làm thủ tục về Hà Nội thì bị từ chối.

Từ chối chở người khuyết tật, bị phạt tới 10 triệu đồng
Từ chối chở người khuyết tật, bị phạt tới 10 triệu đồng

(VOV) - Trường hợp không miễn giá vé cho người khuyết tật nặng khi đi xe buýt có thể bị phạt tiền từ 2-5 triệu đồng…

Từ chối chở người khuyết tật, bị phạt tới 10 triệu đồng

Từ chối chở người khuyết tật, bị phạt tới 10 triệu đồng

(VOV) - Trường hợp không miễn giá vé cho người khuyết tật nặng khi đi xe buýt có thể bị phạt tiền từ 2-5 triệu đồng…