Xây dựng công trình thể thao trong khu công nghiệp là không thích hơp

VOV.VN -Về phương án dành quỹ đất trong các KCN, khu công nghệ cao để xây dựng công trình thể thao hiện còn nhiều ý kiến khác nhau.

Sáng 31/5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

Về vấn đề dành quỹ đất khu công nghiệp, khu công nghệ cao để xây dựng công trình thể thao, đại biểu Nguyễn Văn Hiển (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, phương án này chưa hợp lý.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Hiển, pháp luật hiện hành quy định khu công nghiệp, khu công nghệ cao là những khu vực chức năng chuyên sản xuất công việc và thực hiện chức năng dịch vụ cho sản xuất hoặc là khu vực nghiên cứu phát triển ứng dụng công nghệ cao.

Do vậy, đây là những khu vực và môi trường quy hoạch chuyên dùng cho sản xuất, nghiên cứu nên ngoài giờ làm việc.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển.

“Đây không phải là nơi sinh hoạt, sinh sống, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí của công nhân. Do vậy việc xây dựng công trình thể thao trong khu vực sản xuất, nghiên cứu là không thích hợp”- đại biểu Nguyễn Văn Hiển cho biết.

Đồng tình với ý kiến của đại biểu Nguyễn Văn Hiển, đại biểu Dương Tấn Quân (đoàn Bà Rịa Vũng Tàu) cho rằng, phương án bổ sung trong quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu công nghệ cao dành quỹ đất để xây dựng công trình thể thao có sự bất cập.

“Người làm việc và công nhân làm hết giờ là về, nếu xây dựng công trình thể thao ở khu công nghiệp có hợp lý không. Bản thân người công nhân có thời gian tham gia thể dục thể thao trong khu công nghiệp”- đại biểu Dương Tấn Quân băn khoăn.

Đại biểu Dương Tấn Quân.

Theo đại biểu Quân, công trình thể thao chỉ được phát huy hiệu quả tối đa khi gắn với khu có dân cư sinh sống và chức năng chính của khu công nghiệp, khu chế xuất là sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính của công nhân khi vào khu công nghiệp là sản xuất để làm ra sản phẩm.

Đại biểu Dương Tấn Quân cho rằng, để đảm bảo tính khả thi của Dự thảo luật, đảm bảo đời sống sức khỏe tinh thần của công nhân, việc quy định bố trí công trình thể thao gắn với nơi sinh sống của công nhân là phù hợp.

Đại biểu Trương Anh Tuấn lại cho rằng, đất dành cho sản xuất là cần thiết nhưng trong sản xuất cũng cần phải quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Một trong nhu cầu cao của người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp là nhu cầu được hoạt động thể thao như bóng đá, cầu long.

Thực tế khi đến thăm các khu công nghiệp, rất nhiều doanh nghiệp đã cố gắng tổ chức các hoạt động cho người lao động, nhưng do không có công trình thể thao nên các hoạt động tổ chức rất đơn giản như kéo co, nhảy lò cò…

Theo đại biểu Tuấn, việc dành đất cho công trình thể thao khi xem xét, tính toán xây dựng các khu công nghiệp là hết sức cần thiết, hoàn toàn phù hợp.

“Điều 149 của Luật Đất đai cũng đã quy định, khi quy hoạch thiết lập khu công nghiệp, khu chế xuất phải đồng thời quy hoạch xây dựng khu nhà ở, công trình công cộng để phục vụ đời sống của người lao động làm việc trong khu công nghiệp”- đại biểu Trương Anh Tuấn cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên