Xử lý 7.000 học sinh không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

VOV.VN - Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ hơn 300 phương tiện. Số trẻ em không đội mũ bảo hiểm vẫn còn rất cao.

Chiều 8/5, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Cảnh sát giao thông tổ chức Hội nghị sơ kết Kế hoạch hành động “Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015”.

Xử lý vi phạm học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện

Theo điều tra độc lập của Quỹ Phòng chống thương vong Châu Á (AIP) tỷ lệ học sinh đội mũ bảo hiểm tăng từ 38% (tháng 3/2015) lên 68% (vào tháng 5/2015) tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh. Đây là thành công bước đầu trong Kế hoạch hành động "Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em". Chương trình hành động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em bắt đầu từ tháng 1/2015 được các bộ, ngành, Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố và lực lượng chức năng tích cực triển khai trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt là tuần cao điểm về nhắc nhở, xử lý vi phạm việc không đội mũ cho trẻ em đã tạo nhận thức cho toàn xã hội.

Từ ngày 10/4 tới nay, Cục Cảnh sát  giao thông đã lập biên bản xử lý gần 7 nghìn trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm và phụ huynh không đội mũ cho con khi tham gia giao thông, tạm giữ hơn 300 phương tiện.

Bên cạnh nhưng thành công bước đầu của Kế hoạch hành động "Thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em" thì tỉ lệ học sinh không đội mũ vẫn còn rất cao (trên 30% tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh). Tại khu một số khu vực ngoại thành, vùng nông thôn việc chấp hành quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm cho trẻ còn mang tính đối phó, trong khi đó lực lực lượng cảnh sát giao thông tại đây vẫn còn mỏng.

Ông Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu ý kiến: “Ở một số tuyến đường khu vực nông thôn, ngoại ô, các tuyến liên huyện, liên xã tình trạng người không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông vẫn còn cao, trong đó có cả học sinh, sinh viên. Vẫn còn tình trạng cha mẹ học sinh đưa con đến trường bằng xe máy chưa đội mũ hoặc để mũ ở xe. Khó khăn nhất là nhận thức, ý thức của người lớn đó là các phụ huynh chưa thật sự hiểu rõ nguy cơ tai nạn khi không đội mũ bảo hiểm cho con.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CSGT "chốt" ở cổng trường xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm
CSGT "chốt" ở cổng trường xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

VOV.VN -Trong buổi sáng 10/4, tại trường THPT Việt Đức - Hà Nội đã có 9 trường hợp bị xử phạt, tạm giữ 3 phương tiện.

CSGT "chốt" ở cổng trường xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

CSGT "chốt" ở cổng trường xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm

VOV.VN -Trong buổi sáng 10/4, tại trường THPT Việt Đức - Hà Nội đã có 9 trường hợp bị xử phạt, tạm giữ 3 phương tiện.

Xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm: Cách biến báo của phụ huynh
Xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm: Cách biến báo của phụ huynh

VOV.VN -Một số trường hợp phụ huynh không đội mũ cho con, khi thấy CSGT, đã dừng xe từ xa để con đi bộ vào trường.

Xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm: Cách biến báo của phụ huynh

Xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm: Cách biến báo của phụ huynh

VOV.VN -Một số trường hợp phụ huynh không đội mũ cho con, khi thấy CSGT, đã dừng xe từ xa để con đi bộ vào trường.

Ngày đầu ra quân, phạt 1.210 trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho trẻ
Ngày đầu ra quân, phạt 1.210 trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho trẻ

Đã có 1.280 trường hợp bị lập biên bản, 1.210 trường hợp bị xử phạt và nhắc nhở 1.390 trường hợp.

Ngày đầu ra quân, phạt 1.210 trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho trẻ

Ngày đầu ra quân, phạt 1.210 trường hợp không đội mũ bảo hiểm cho trẻ

Đã có 1.280 trường hợp bị lập biên bản, 1.210 trường hợp bị xử phạt và nhắc nhở 1.390 trường hợp.

30% phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đến trường
30% phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đến trường

VOV.VN -Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao các địa phương đã xử phạt những trường hợp vi phạm từ 100.000 đến 200.000 đồng.

30% phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đến trường

30% phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi đến trường

VOV.VN -Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao các địa phương đã xử phạt những trường hợp vi phạm từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Gắn camera trên mũ bảo hiểm CSGT để xử lý người vi phạm
Gắn camera trên mũ bảo hiểm CSGT để xử lý người vi phạm

Chiều 13/4, PV theo chân tổ tuần tra Đội CSGT Q.7, trên đường Nguyễn Lương Bằng (TP.HCM). 

Gắn camera trên mũ bảo hiểm CSGT để xử lý người vi phạm

Gắn camera trên mũ bảo hiểm CSGT để xử lý người vi phạm

Chiều 13/4, PV theo chân tổ tuần tra Đội CSGT Q.7, trên đường Nguyễn Lương Bằng (TP.HCM). 

Quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: Sức mua tăng vọt
Quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: Sức mua tăng vọt

Loại mũ bảo hiểm của trẻ em sản xuất trong nước bán chạy với giá dao động từ 120.000 – 200.000 đồng/chiếc.

Quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: Sức mua tăng vọt

Quy định đội mũ bảo hiểm cho trẻ em: Sức mua tăng vọt

Loại mũ bảo hiểm của trẻ em sản xuất trong nước bán chạy với giá dao động từ 120.000 – 200.000 đồng/chiếc.

Quang Lê bị “ném đá” vì chở Phương Mỹ Chi không đội mũ bảo hiểm
Quang Lê bị “ném đá” vì chở Phương Mỹ Chi không đội mũ bảo hiểm

Bức ảnh Quang Lê không đội nón bảo hiểm chở con nuôi Phương Mỹ Chi thu hút hơn 100.000 lượt like và gây tranh cãi dữ dội trên Facebook.

Quang Lê bị “ném đá” vì chở Phương Mỹ Chi không đội mũ bảo hiểm

Quang Lê bị “ném đá” vì chở Phương Mỹ Chi không đội mũ bảo hiểm

Bức ảnh Quang Lê không đội nón bảo hiểm chở con nuôi Phương Mỹ Chi thu hút hơn 100.000 lượt like và gây tranh cãi dữ dội trên Facebook.