Xuân ấm trên những ngôi nhà đại đoàn kết ở biên giới Sông Mã

VOV.VN - Với đồng bào các dân tộc ở miền biên viễn Sông Mã, Sơn La, những ngôi nhà đại đoàn kết được trao thực sự là món quà thiết thực, ý nghĩa, giúp các hộ nghèo nơi đây có điều kiện "an cư" để "lạc nghiệp".

Sông Mã là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La, có hơn 40 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đồng bào các dân tộc sống chan hòa, đoàn kết giúp nhau cùng phát triển. Trong năm 2021, việc hàng trăm hộ nghèo trên địa bàn được xóa nhà tạm, nhà dột nát thêm một lần nữa minh chứng cho điều đó.

Bưng bê tải cát, bao xi măng… tất bật với việc hoàn thiện căn nhà mới, song các thành viên gia đình ông Vì Văn Luông, dân tộc Xinh Mun ở bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã (Sơn La) không ai thấy mệt, trái lại còn thấy vui và phấn chấn vì sẽ được đón Tết, vui xuân trong căn nhà mới khang trang, ấm áp. Gia đình 3 thế hệ, 7 nhân khẩu và chỉ có 2 lao động do chủ yếu là người già, trẻ nhỏ, vì vậy, nỗ lực mãi mà gia đình vẫn chưa thoát khỏi diện hộ nghèo; mơ ước về căn nhà vững chãi để an cư vẫn chỉ là mơ ước.

Năm 2021, được các tổ chức đoàn thể ở huyện, xã hỗ trợ xây cho căn nhà đại đoàn kết để ở, được nhận nhà trước thềm Tết Nguyên đán, 7 thành viên trong gia đình ai cũng thấy không Xuân nào vui hơn.

"Năm nay được đón Tết trong căn nhà mới nên vui lắm. Chúng tôi không phải lo mưa, nắng, gia đình sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên"- chị Lò Thị Thương, con dâu ông Luông nói.

Ước nguyện về căn nhà vững chãi cho các con hôm nay thành hiện thực, tại lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo do huyện, xã tổ chức mới đây, chị Lò Thị Liên, dân tộc Thái ở bản Nà Hạ, xã Huổi Một cũng xúc động, vui mừng khôn xiết. 

"Mẹ con em neo đơn khó khăn, được các cấp giúp đỡ làm nhà kiên cố để ở. Em chỉ biết nói lời cảm ơn"- chị Lò Thị Liên chia sẻ.

Cùng với nhà ông Luông và chị Liên, 10 hộ gia đình khác ở Huổi Một năm nay cũng được đón Tết trong những căn nhà đại đoàn kết ấm cúng. Họ đều là những hộ nghèo, hộ nghèo có người khuyết tật nặng, hoặc hộ đơn thân nghèo nuôi con…

"Xã đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chung sức, chung lòng góp kinh phí, ngày công; huy động các nguồn lực của các nhà hảo tâm và cán bộ, công chức chung tay đóng góp ủng hộ, với tổng kinh phí năm 2021 gần 200 triệu đồng. Năm 2022 sẽ đăng ký với huyện tiếp tục xóa 10 nhà"- ông Lầu A Của, Phó Chủ tịch UBND xã Huổi Một cho biết.

Sông Mã là huyện biên giới khó khăn, nằm trong danh sách các huyện nghèo nhất nước theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.  Dù còn nghèo về kinh tế, song nhân dân các dân tộc Thái, Mông, Xinh Mun, Khơ Mú, Lào… sinh sống trên địa bàn luôn coi nhau là anh em, cùng tương thân, tương ái giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo để vươn lên.

Ông Nguyễn Đình Lâm, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện cho biết, phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo từ khi tỉnh, huyện phát động, triển khai đã nhận được sự chung tay hưởng ứng của nhiều tổ chức đoàn thể và đông đảo người dân trên địa bàn. Nhờ đó, trong năm 2021, chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo đã thực hiện vượt kế hoạch đề ra. 

"Quá trình triển khai thực hiện, huyện đã có chỉ đạo sát sao đến từng xã; thành lập Ban Chỉ đạo của xã, có phân công cụ thể cho từng đồng chí trong Ban Chỉ đạo là mỗi đồng chí phụ trách một số nhà. Từ đó, kết quả thực hiện cũng có nhiều thuận lợi. Năm 2021 kế hoạch đặt ra là hỗ trợ xóa nhà tạm 250 hộ, nhưng thực hiện được 255 hộ, vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra"- ông Nguyễn Đình Lâm cho biết.

Theo ông Nguyễn Chí Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Sông Mã, qua rà soát, trong tổng số hơn 10.700 hộ nghèo ở huyện, còn gần 800 hộ vẫn đang ở trong các nhà tạm, nhà dột nát. Mục tiêu của huyện là hết năm 2023 sẽ xóa xong toàn bộ các căn nhà tạm, nhà dột nát này cho các hộ nghèo;

"Hiện nay huyện cũng chưa có nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Huyện xác định là tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa và huy động nhân dân, cùng các tổ chức đoàn thể tham gia đóng góp hỗ trợ ngày công để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Sau khi hoàn thành một ngôi nhà thì phải đảm bảo tiêu chí "3 cứng" theo quy định của Chính phủ"- ông Nguyễn Chí Chung cho biết.

Những cánh hoa đào, hoa mận đang đua nhau khoe sắc. Mùa xuân đến mang theo niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp. Với đồng bào các dân tộc ở miền biên viễn Sông Mã, Sơn La, những ngôi nhà đại đoàn kết được trao thực sự là món quà thiết thực, ý nghĩa, giúp các hộ nghèo nơi đây có điều kiện "an cư" để "lạc nghiệp", cùng nhau vươn lên thoát nghèo và xây dựng vùng đất phên dậu của Tổ quốc ngày càng yên bình, phát triển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau 5 năm, Yên Bái giảm trên 25% hộ nghèo
Sau 5 năm, Yên Bái giảm trên 25% hộ nghèo

VOV.VN - Sáng nay 26/11, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, năm 2021 và triển khai kế hoạch giảm nghèo 2022-2025. 

Sau 5 năm, Yên Bái giảm trên 25% hộ nghèo

Sau 5 năm, Yên Bái giảm trên 25% hộ nghèo

VOV.VN - Sáng nay 26/11, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, năm 2021 và triển khai kế hoạch giảm nghèo 2022-2025. 

Kiên Giang bàn giao 116 căn nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết
Kiên Giang bàn giao 116 căn nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết

VOV.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Tết Quân - Dân năm 2022, sáng nay (6/1), tại xã Hưng Yên, huyện An Biên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng cấp ủy, Chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà đồng đội cho bộ đội phục viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Kiên Giang bàn giao 116 căn nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết

Kiên Giang bàn giao 116 căn nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết

VOV.VN - Nằm trong chuỗi hoạt động chương trình Tết Quân - Dân năm 2022, sáng nay (6/1), tại xã Hưng Yên, huyện An Biên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng cấp ủy, Chính quyền địa phương tổ chức bàn giao nhà đồng đội cho bộ đội phục viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở.

Nhà đại đoàn kết ở Mộc Châu: Thắp lửa và truyền lửa
Nhà đại đoàn kết ở Mộc Châu: Thắp lửa và truyền lửa

VOV.VN -Trên cao nguyên Mộc Châu tươi đẹp, những ngôi nhà vững chãi được xây dựng lên bằng sự tương thân, tương ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của cả cộng đồng

Nhà đại đoàn kết ở Mộc Châu: Thắp lửa và truyền lửa

Nhà đại đoàn kết ở Mộc Châu: Thắp lửa và truyền lửa

VOV.VN -Trên cao nguyên Mộc Châu tươi đẹp, những ngôi nhà vững chãi được xây dựng lên bằng sự tương thân, tương ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của cả cộng đồng