Xuân về điện sáng Mường Toong

VOV.VN - Người dân các bản: Yên, Nậm Sả, Huổi Pinh, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên những ngày này niềm vui nhân đôi khi có điện lưới quốc gia để thắp sáng đúng dịp Tết đến, xuân về.

Sau hơn 30 năm định cư, Trạm biến áp Bản Yên (xã Mường Toong, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) công suất 50KvA đã được Công ty Điện lực Điện Biên cho đóng điện, mang niềm vui đến cho 45 hộ dân trong bản khi có điện thắp sáng. 

Bà Lù Thị Hoa, một người dân bản Yên chia sẻ: “Hơn 31 năm, bây giờ mới có điện sáng, chúng tôi rất vui mừng, cám ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm. Trước thì thắp đèn, thắp đóm ăn cơm rất khó khăn, vất vả, bây giờ có điện chúng tôi rất vui mừng. Các con tôi cũng đã cũng sắm tủ lạnh, ti vi để đón Tết”.

Không riêng bà Hoa, mà gần 200 hộ dân ở 3 bản Yên, Nậm Sả, Huổi Pinh, xã Mường Toong đều có niềm vui như vậy. Tối đêm chính thức đóng điện, người dân 3 bản gần như không ngủ, hân hoan nắm tay nhau xòe bên đống lửa, phấn khởi vì sẽ có một năm mới hứa hẹn nhiều thành công hơn.

Anh Lẻo Văn Bách, người dân bản Yên, xã Mường Toong cho biết: “Có điện sẽ thắp sáng bản làng, điều kiện môi trường sống của bà con sẽ được cải thiện. Con cháu có ánh sáng để học hành, điện về còn phục vụ cả sản xuất”.

Theo ông Lường Văn Phong, Phó Giám đốc Điện lực Mường Nhé, đến nay, đơn vị đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Điện Biên đưa điện đến toàn bộ 11 xã của huyện, với 95% số bản đã được sử dụng điện lưới quốc gia. Ngoài trạm biến áp bản Yên, các trạm biến áp khác ở Huổi Pinh, Huổi Đanh sẽ giúp cho khoảng 600 hộ dân ở Mường Toong được hưởng lợi của dự án lưới điện nông thôn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay.

“Ngay sau khi tiếp cận đóng điện trạm biến áp bản Yên, Nậm Sả và bản Huổi Pinh, đơn vị đã thực hiện ngay các biện pháp hướng dẫn cho bà con sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện ngay việc ký hợp đồng mua bán điện cho bà con để bà con có một cái Tết vui vẻ”, ông Lường Văn Phong nói.

Đón Xuân mới trong ánh điện lung linh, mở ra tương lai tươi sáng hơn, người dân Mường Toong, Mường Nhé càng thêm phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cùng nhau xây dựng bản làng, quê hương và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làng cuối cùng của huyện Kon Plông, Kon Tum có điện lưới quốc gia
Làng cuối cùng của huyện Kon Plông, Kon Tum có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sau gần 1 năm thi công, sáng nay (26/1), Công ty Điện lực Kon Tum tổ chức đóng điện lưới quốc gia cho làng cuối cùng của xã vùng sâu đặc biệt khó khăn Đăk Nên, huyện Kon Plông. 

Làng cuối cùng của huyện Kon Plông, Kon Tum có điện lưới quốc gia

Làng cuối cùng của huyện Kon Plông, Kon Tum có điện lưới quốc gia

VOV.VN - Chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sau gần 1 năm thi công, sáng nay (26/1), Công ty Điện lực Kon Tum tổ chức đóng điện lưới quốc gia cho làng cuối cùng của xã vùng sâu đặc biệt khó khăn Đăk Nên, huyện Kon Plông. 

“Xóm đèn dầu” được thắp sáng, điện lưới quốc gia "phủ sóng" tất cả các hộ dân ở Phú Yên
“Xóm đèn dầu” được thắp sáng, điện lưới quốc gia "phủ sóng" tất cả các hộ dân ở Phú Yên

VOV.VN - 14 hộ dân ở “xóm đèn dầu”, làng Lạc Sanh, thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên vừa được thắp sáng bằng nguồn điện lưới. Đến nay, điện lưới quốc gia đã phủ đến tất cả số hộ dân tại tỉnh này.

“Xóm đèn dầu” được thắp sáng, điện lưới quốc gia "phủ sóng" tất cả các hộ dân ở Phú Yên

“Xóm đèn dầu” được thắp sáng, điện lưới quốc gia "phủ sóng" tất cả các hộ dân ở Phú Yên

VOV.VN - 14 hộ dân ở “xóm đèn dầu”, làng Lạc Sanh, thôn Bình Thắng, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên vừa được thắp sáng bằng nguồn điện lưới. Đến nay, điện lưới quốc gia đã phủ đến tất cả số hộ dân tại tỉnh này.

Hoàn thành dự án đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu bằng cáp ngầm
Hoàn thành dự án đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu bằng cáp ngầm

VOV.VN - Sau 1 tháng vận hành thử nghiệm ổn định, sáng nay 10/10, Tổng Công ty Điện lực miền Trung phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ công bố hoàn thành dự án đưa điện lưới Quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu bằng cáp ngầm.

Hoàn thành dự án đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu bằng cáp ngầm

Hoàn thành dự án đưa điện lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu bằng cáp ngầm

VOV.VN - Sau 1 tháng vận hành thử nghiệm ổn định, sáng nay 10/10, Tổng Công ty Điện lực miền Trung phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ công bố hoàn thành dự án đưa điện lưới Quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu bằng cáp ngầm.