Xuyên lễ trên công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

VOV.VN - Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng ngàn công nhân, người lao động vẫn miệt mài làm việc trên công trường cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Miền Trung chuẩn bị đối mặt với mưa lũ nên mọi người đều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tại Km 5+580 đoạn qua xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành, thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, hàng trăm công nhân, kỹ sư đang miệt mài làm việc. Đây là vị trí đầu tiên trên toàn tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đang thảm những mét bê tông nhựa đầu tiên.

Dưới cái nắng gay gắt nhưng anh Nguyễn Thế Vũ, kỹ sư làm việc tại gói thầu XL01 liên tục bám công trường. Anh Vũ quê tỉnh Hà Tĩnh, vào làm việc tại dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Anh Vũ tâm sự, suốt 4 ngày lễ anh luôn bám công trường, mọi việc trong gia đình đều do vợ và bà ngoại hỗ trợ.

“Để đáp ứng tiến độ thì đơn vị thi công từ cán bộ, công nhân viên, từ cán bộ kỹ thuật đến chỉ huy, tất cả mọi người vẫn tiếp tục thi công. Ngày 2/9 vẫn thi công bình thường, tăng ca tăng kíp để bù lại tiến độ những ngày mưa cũng như kịp các tiến độ hoạch định mà Bộ Giao thông - Vận tải đã đưa ra”.

Trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn có 3 hầm xuyên núi gồm hầm 1 dài 610m, hầm 2 dài 698m và hầm 3 dài 3.200m cùng 77 cây cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh, trong đó lớn nhất là cầu bắc qua sông Vệ có chiều dài 610m. Đến nay, hầm 1, hầm 2 đã đào thông cả 2 nhánh và cơ bản hoàn thiện phần xây dựng bao gồm: bê tông vỏ hầm, móng đường và đường bảo dưỡng hai bên đủ điều kiện để triển khai các hạng mục hoàn thiện như mặt đường và thiết bị cơ điện phòng cháy chữa cháy.

Đối với hầm số 3, hiện nay đơn vị thi công đang tập trung mọi nhân lực, máy móc thiết bị làm việc xuyên đêm, không có ngày nghỉ để duy trì tiến độ đã cam kết. Anh Trương Công Quân, kỹ sư thi công hầm cho biết, hiện nay tiến độ đào và hoàn thiện các hầm đang rất tốt, mọi người làm việc trong mấy ngày nghỉ lễ 2/9 với tinh thần và trách nhiệm cao nhất.

“Tất cả mọi người đều làm xuyên lễ. Lãnh đạo công ty cũng quan tâm cho anh em nhận 300% lương và có chế độ đầy đủ cho mọi người. Vì là công trình trọng điểm quốc gia nên anh em rất đồng lòng để quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ", anh Quân chia sẻ.

Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam, đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn dài 88km, đi qua địa phận các tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định. Đây là dự án có tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng. Nhà thầu đang tranh thủ những ngày nắng ráo để hoàn thành việc gia cố nền đường, thảm nhựa trước khi miền Trung bước vào mừa mưa lũ.

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 này, trên công trường vẫn duy trì 50 mũi thi công với hơn 4.000 kỹ sư, công nhân cùng hơn 1.750 máy móc, thiết bị được huy động làm việc trên công trường. Cả 3 gói thầu (XL1, XL2, XL3) đều tổ chức thi công 3 ca, riêng các hạng mục hầm, nhà thầu thực hiện thi công liên tục 24/24, các kỹ sư, công nhân thay ca nhau làm việc công trường.  

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Đèo Cả, đơn vị tổng thầu của dự án cho biết: “Đối với các ngày nghỉ lễ, Tập đoàn Đèo Cả hiện nay đang thi công các tuyến cao tốc trên dọc trục Bắc- Nam thì vẫn thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải làm 3 ca, 4 kíp, làm xuyên lễ để đảm bảo tiến độ của dự án cũng như cố gắng phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành của công trình. Đối với dự án Quảng Ngãi- Hoài Nhơn, lễ 2/9 chúng tôi vẫn tổ chức các mũi thi công  trên công trường gồm cả cầu, đường và hầm với mục tiêu tận dụng tối đa thời gian còn lại của mùa khô năm nay để hoàn thành nền đường”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải quyết quyền lợi cho người dân sống gần công trường cao tốc có nhà bị nứt nẻ
Giải quyết quyền lợi cho người dân sống gần công trường cao tốc có nhà bị nứt nẻ

VOV.VN - Người dân sống gần công trường thi công Dự án cao tốc Bắc- Nam ở thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phản ánh nhà bị nứt nẻ, ảnh hưởng rung chấn trong quá trình thi công.

Giải quyết quyền lợi cho người dân sống gần công trường cao tốc có nhà bị nứt nẻ

Giải quyết quyền lợi cho người dân sống gần công trường cao tốc có nhà bị nứt nẻ

VOV.VN - Người dân sống gần công trường thi công Dự án cao tốc Bắc- Nam ở thôn Áng Sơn, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình phản ánh nhà bị nứt nẻ, ảnh hưởng rung chấn trong quá trình thi công.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy: Thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy: Thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Đức Duy chỉ đạo nghiên cứu các mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm đất đai trên quan điểm chủ động, xử lý nhanh vi phạm, tránh kéo dài thời gian để hợp thức hóa sai phạm. Phân cấp, phân quyền đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai.

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy: Thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai

Bộ trưởng Đỗ Đức Duy: Thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ TN&MT Đỗ Đức Duy chỉ đạo nghiên cứu các mức xử phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm đất đai trên quan điểm chủ động, xử lý nhanh vi phạm, tránh kéo dài thời gian để hợp thức hóa sai phạm. Phân cấp, phân quyền đồng thời thiết lập công cụ kiểm soát quyền lực của cơ quan và người có thẩm quyền trong quản lý đất đai.

Quảng Nam khẩn trương giải quyết tình trạng thiếu đất san lấp công trình
Quảng Nam khẩn trương giải quyết tình trạng thiếu đất san lấp công trình

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Nam, vật liệu để san lấp công trình đang khan hiếm kéo dài, nhiều nơi thiếu đất san lấp, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung tháo gỡ tình trạng thiếu đất san lấp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Quảng Nam khẩn trương giải quyết tình trạng thiếu đất san lấp công trình

Quảng Nam khẩn trương giải quyết tình trạng thiếu đất san lấp công trình

VOV.VN - Tại tỉnh Quảng Nam, vật liệu để san lấp công trình đang khan hiếm kéo dài, nhiều nơi thiếu đất san lấp, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu các cơ quan chuyên môn tập trung tháo gỡ tình trạng thiếu đất san lấp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.